| Hotline: 0983.970.780

Gần 123 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư sắp rót vào Thừa Thiên - Huế

Thứ Hai 08/04/2024 , 10:16 (GMT+7)

Thừa Thiên - Huế trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 11 dự án, văn bản thống nhất chủ trương đầu tư 10 dự án. Tổng số vốn gần 123 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu nhấn nút khởi công Bệnh viên quốc tế Trung ương 2. Ảnh: Hoàng Lê.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu nhấn nút khởi công Bệnh viên quốc tế Trung ương 2. Ảnh: Hoàng Lê.

11 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong khuôn khổ Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2024, được tổ chức vào ngày 6/4, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án, với tổng vốn đăng ký 9.134 tỷ đồng và trao văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư 10 dự án, với tổng vốn đăng ký 113.500 tỷ đồng.

Cá dự án được trao chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: Dự án trung tâm logistics Chân Mây tại khu cảng Chân Mây của Công ty cổ phần tập đoàn LEC, tổng vốn đăng ký 1.512 tỷ đồng; dự án Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza của Công ty cổ phần Tập đoàn MIT Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 2.186 tỷ đồng; dự án cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A, B, C khu chung cư Đống Đa của Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Đống Đa, với tổng vốn đăng ký 1.299 tỷ đồng.

Dự án Tổ hợp giáo dục của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Giáo dục FPT với tổng vốn đăng ký 432,66 tỷ đồng; dự án Bệnh viện quốc tế Huế tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương của Công ty cổ phần TTH Group với tổng, vốn đăng ký 817,234 tỷ đồng; dự án Nhà máy sản xuất kính siêu trắng Đạt Phương của đại diện Công ty Cổ phần kính Đạt Phương, với tổng vốn đăng ký 1.500 tỷ đồng...

Tại hội nghị, 10 dự án với tổng vốn đăng ký 113.500 tỷ đồng cũng được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế trao văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư, gồm: Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) với dự án Khu công nghiệp La Sơn (mở rộng), tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng.

Trao quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Lê.

Trao quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Lê.

Đáng chú ý có, Công ty Tập đoàn KX với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf cao cấp, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 19.700 tỷ đồng. Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát với dự án Khu đô thị sinh thái khu vực xã Thủy Thanh và khu vực lân cận, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 22.000 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện với dự án Nhà máy Thép xanh Chân Mây, dự án cảng biển Thép xanh, dự án khu nhà ở, tổng mức đầu tư dự kiến các dự án khoảng 44.000 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Văn Phương Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thông qua hội nghị lần này, tỉnh sẽ tiến hành trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với các dự án đang nghiên cứu và thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giới thiệu với các doanh nghiệp, nhà đầu tư về danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư với mong muốn ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế quan tâm, ưu tiên lựa chọn và quyết định đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Khởi công, khánh thành 3 dự án lớn

Trong khuôn khổ Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2024, ngày 6/4, với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã khởi công Bệnh viện quốc tế Trung ương Huế (giai đoạn 2). Dự án có tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, trong đó gồm 300 tỷ đồng phần xây dưng và 100 tỷ đồng phần trang thiết bị.

Ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành bệnh viện là 700 ngày. Ảnh: Hoàng Lê.

Ông Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành bệnh viện là 700 ngày. Ảnh: Hoàng Lê.

Thời gian dự kiến từ khi khởi công xây dựng đến khi hoàn thành là 700 ngày. Sau khi hoàn thành, bệnh viện có khoảng 300 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong chiều cùng ngày, lễ khởi công bến số 4 và bến số 5 tại cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) cũng được tỉnh Thừa Thiên – Huế thực hiện. Bến số 4 và bến số 5 tại cảng Chân Mây là dự án đầu tư ngoài ngân sách có tổng vốn đầu tư 1.678,7 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Hàng hải Vsico làm chủ đầu tư.

Quy mô đầu tư xây dựng 2 cầu cảng cho tàu hàng tổng hợp/container, chiều dài mỗi cầu cảng 270 m; đảm bảo khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp đến 70.000 DWT, tàu container đến 4.000 TEU.

Bến cảng số 4 và số 5 có ản lượng thông qua 5 triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu mỗi năm. Ảnh: Hoàng Lê.

Bến cảng số 4 và số 5 có ản lượng thông qua 5 triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu mỗi năm. Ảnh: Hoàng Lê.

Dự kiến bến số 4 hoạt động vào quý II/2025 và bến số 5 hoạt động vào đầu năm 2026; sản lượng thông qua 5 triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu mỗi năm; với các tàu container, sản lượng dự kiến 80.000 TEUS mỗi năm.

Theo chủ đầu tư, các bến số 4, 5 đi vào hoạt động sẽ góp phần rút ngắn thời gian xếp dỡ tại cảng, giải phóng tàu nhanh chóng, rút ngắn khoảng cách vận chuyển, tăng sản lượng hàng hoá thông qua tại khu vực miền Trung, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng giao thông khu vực, tăng cường giao thương hàng hóa, nâng cao vị thế cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cũng trong ngày 6/4 đã diễn ra lễ khánh thành Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng, do Công ty China Everbright International Limited (trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc) làm chủ đầu tư.

Nhà máy có công suất xử lý rác thải sinh hoạt khoảng 600 tấn/ngày đêm, nguồn nhiệt thu được sử dụng để phát điện với công suất 12 MW; mỗi năm sẽ xử lý khoảng 220.000 tấn rác thải sinh hoạt và có thể cung cấp khoảng 93 triệu kWh điện xanh.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm