| Hotline: 0983.970.780

Gần 20.000 trẻ em Việt Nam được phẫu thuật nụ cười

Thứ Năm 20/02/2014 , 08:46 (GMT+7)

Được phát động từ năm 1997, đến nay Chương trình "Vì nụ cười trẻ thơ" đã hỗ trợ cho gần 20.000 trẻ em bị bệnh khe hở môi, vòm miệng phẫu thuật nụ cười.

Được phát động từ năm 1997, đến nay Chương trình "Vì nụ cười trẻ thơ" hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị khe hở môi, vòm miệng do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ cho gần 20.000 trẻ em bị bệnh khe hở môi, vòm miệng phẫu thuật nụ cười.


Kiểm tra sức khỏe trước khi tiến hành phẫu thuật cho trẻ bị hở môi, vòm miệng

Ngày 19/2, Hội thảo “Điều phối - tổ chức chương trình phẫu thuật nụ cười và triển khai kế hoạch hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam năm 2014” đã được tổ chức tại Hà Nội.

Hoạt động này nhằm đánh giá kết quả hỗ trợ phẫu thuật nụ cười cho trẻ em năm 2013 và tăng cường hỗ trợ các cán bộ địa phương trong công tác điều phối bệnh nhân, tổ chức thực hiện chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ.”

Với sự tham gia tích cực của Quỹ Bảo trợ trẻ em 63 tỉnh, đến nay, hầu hết trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch trên phạm vi toàn quốc đã được phẫu thuật.

Đây là chương trình hết sức có ý nghĩa, được các gia đình có con em bị sứt môi, hở hàm ếch, cộng đồng và toàn xã hội đánh giá rất cao.

Chương trình giàu tính nhân văn này đã nhận được sự giúp đỡ tích cực của một số tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế về kinh phí phẫu thuật thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam như Tổ chức Operation Smile (Phẫu thuật nụ cười), Tổ chức ESSO (Mỹ), Việt Nam Outreach (Australia), Câu lạc bộ Phụ nữ quốc tế, Bộ Tài chính và một số bộ, ngành khác...

Chương trình "Vì nụ cười trẻ thơ" đã mang lại thẩm mỹ, sức khỏe cho trẻ em kém may mắn, xóa đi mặc cảm để các em hoà nhập cộng đồng, để lại ấn tượng tốt đẹp, thu hút các lực lượng xã hội tham gia hỗ trợ tài chính, chuyên môn.

Nhờ chương trình này, nhiều địa phương đã cơ bản giải quyết được tình trạng trẻ em bị khe hở môi, vòm miệng.

Chia sẻ về kế hoạch hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam năm 2014, ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết Quỹ phấn đấu vận động nguồn lực đạt 65 tỷ đồng để triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ một triệu lượt trẻ em khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thực hiện các nhóm quyền cơ bản của trẻ em.

Năm 2013, tổng kinh phí và hiện vật tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đạt hơn 62,7 tỷ đồng, đã có khoảng 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ từ Quỹ.

Trong đó, 42.000 lượt trẻ em được hỗ trợ trực tiếp thông qua các chương trình "Vì trái tim trẻ thơ," "Vì ánh mắt trẻ thơ," "Vì nụ cười trẻ thơ," "Vững bước em đi," "Cùng em đến trường"…

(Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm