| Hotline: 0983.970.780

Gần 7.000 vụ tai nạn lao động và 2.700 vụ cháy trong năm 2013

Thứ Hai 17/03/2014 , 07:04 (GMT+7)

Thiệt hại do các vụ tai nạn lao động gây ra là 71,85 tỉ đồng còn các vụ cháy nổ gây thiệt hại ước tính 1.700 tỉ đồng.

Ngày 16/3, tại Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức buổi phát động tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.

Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2013 toàn quốc đã xảy ra gần 7.000 vụ tai nạn lao động làm 8.000 người bị thương, hơn 600 người chết, gây thiệt hại 71,85 tỉ đồng. Trong đó chủ yếu xảy ra ở các ngành nghề xây dựng, khoáng sản, sản xuất kinh doanh điện và cơ khí chế tạo.

Về chảy nổ, năm 2013 toàn quốc xảy ra 2.700 vụ làm chết 100 người, gần 200 người bị thương (tăng 900 vụ so với năm 2012). Thiệt hại ước tính 1.700 tỉ đồng. Bên cạnh đó, mắc bệnh nghề nghiệp 482 người tăng so với năm 2012.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động chủ yếu do người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, không huấn luyện, không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân… Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra xử lý đối với các doanh nghiệp, cơ sở vi phạm còn hạn chế, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng còn chậm, nên hiệu quả chưa cao.

Bà Chuyền yêu cầu đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế…; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất