| Hotline: 0983.970.780

Gắn kết quan hệ Việt Nam - EU thông qua thương mại và nông nghiệp xanh

Thứ Bảy 19/02/2022 , 08:04 (GMT+7)

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong rằng phía EU sẽ hỗ trợ nhiều hơn để Việt Nam có đủ điều kiện và nguồn lực hiện thực hóa cả mục tiêu chung và riêng.

Ngày 18/2, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan có buổi gặp mặt và trao đổi với ông Frans Timmermans, Phó Chủ tịch Điều hành, Ủy ban Châu Âu. Ảnh: Hoàng Giang.

Ngày 18/2, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan có buổi gặp mặt và trao đổi với ông Frans Timmermans, Phó Chủ tịch Điều hành, Ủy ban Châu Âu. Ảnh: Hoàng Giang.

Ngày 18/2, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã có buổi gặp mặt và trao đổi với ông Frans Timmermans, Phó Chủ tịch Điều hành, Ủy ban châu Âu. Buổi trao đổi có sự tham gia của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và các đại diện thuộc Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thủy sản, Cục Trồng trọt cùng các đơn vị liên quan.

Đáp lại lời chào mừng nồng nhiệt của Bộ trưởng Lê Minh Hoan, ông Frans Timmermans cho biết Việt Nam và EU có nhiều nội dung và lĩnh vực để mở rộng phạm vi hợp tác đôi bên, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đó giúp quan hệ song phương thêm gắn kết.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta cần chung tay để tìm ra con đường cung cấp lương thực cho hơn 8 tỷ người trong tương lai. Chúng ta cần tạo ra một nền nông nghiệp bền vững. Chúng ta cần xác định những việc cần làm để thực hiện Cam kết Metan Toàn cầu đầy thử thách, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, không gây tổn hại đa dạng sinh học, hạn chế phát thải khí carbon, mang lại giá trị cho môi trường cũng như người nông dân”, ông Frans chia sẻ.

Hiện thực hóa khát vọng và cam kết tại COP26

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan. Ảnh: Hoàng Giang.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan. Ảnh: Hoàng Giang.

Trong đợt tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị COP26 tại Glasgow, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã cảm nhận được thông điệp mạnh mẽ của các lãnh đạo trên thế giới, hướng tới một hành tinh xanh, giảm phát thải.

Hiện nay phía Việt Nam đang dự thảo một số chương trình, hành động để thực hiện tuyên bố tại COP26, bao gồm:

Đầu tiên là các dự thảo, kế hoạch thực hiện đóng góp trong ngành nông nghiệp do Quốc gia tự quyết định, và thứ hai là xây dựng kế hoạch triển khai tuyên bố tại COP26 về rừng và sử dụng, quản lý bền vững đất rừng hiện có, đồng thời đẩy mạnh trồng rừng mới để hấp thu và lưu giữ carbon.

Đồng thời, theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường đã xây dựng “Chiến lược Quốc gia về Biển đổi Khí hậu giai đoạn 2022 - 2030”, dự kiến hoàn thành trong tháng Hai này. Sau đó, Bộ NN-PTNT cũng sẽ ban hành kế hoạch riêng về những hành động đối phó biến đổi khí hậu trong ngành Nông nghiệp.

Tiếp đó, Bộ NN-PTNT sẽ xây dựng Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm nhẹ phát thải khí Metan đến năm 2030.

Ngoài ra, Bộ NN-PTNT cũng chuẩn bị kế hoạch truyền thông sâu rộng về chiến lược nông nghiệp nông thôn mới, đặc biệt chú trọng xu hướng xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng với những khát vọng và cam kết đã đề ra, Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính cũng như tư vấn kỹ thuật. Lãnh đạo ngành Nông nghiệp mong rằng phía EU sẽ hỗ trợ nhiều hơn để Việt Nam có đủ điều kiện và nguồn lực hiện thực hóa cả mục tiêu chung và riêng.

Thúc đẩy thương mại nông lâm thủy sản song phương

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hoạt động thương mại nông lâm thủy sản vẫn không ngừng tăng trưởng. Dù gặp khó khăn trong năm 2021 do đại dịch Covid-19, tăng trưởng xuất nhập khẩu hai chiều về nông lâm thủy sản vẫn vượt mức 14% so với năm 2020, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang EU tăng 13.6%, xuất nhập khẩu từ EU sang Việt Nam tăng 16,6%.

Việt Nam là một trong những đối tác lớn nhất của ASEAN và có Hiệp định thương mại tự do với Liên Minh châu Âu. Đây là điểm thuận lợi, là điều kiện để xúc tiến thương mại hai chiều về nông lâm thủy sản. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị phía EU tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông sản của Việt Nam có mặt tại thị trường EU, cam kết đáp ứng những quy chuẩn khắt khe của thị trường bên bạn.

Đồng thời, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị phía bạn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để vận hành tốt hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp, sớm có các lô gỗ được cấp phép theo FLEGT, thực thi lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản vào EU.

Ông Frans bảy tỏ mong muốn gắn kết mối quan hệ hai bên thông qua việc cùng nhau chống nạn phá rừng. Ảnh: Hoàng Giang.

Ông Frans bảy tỏ mong muốn gắn kết mối quan hệ hai bên thông qua việc cùng nhau chống nạn phá rừng. Ảnh: Hoàng Giang.

Ông Frans đồng ý với ý kiến rằng Hiệp định thương mại tự do là một bước thành công lớn cho mối quan hệ giao thương giữa hai nước. Ông cho rằng cần tối ưu hóa những điều kiện để vượt qua các vấn đề đã đề cập. Các yêu cầu về vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) đã được triển khai toàn bộ và tạo đà phát triển tốt.

Ông Frans hi vọng rằng Việt Nam sẽ tăng tốc trong việc cấp phép thông qua các hồ sơ đăng ký mặt hàng xuất khẩu nông sản từ EU qua Việt Nam. Việc cập nhật danh sách chỉ dẫn địa lý cho phía EU là vô cùng cần thiết.

Ông Frans bảy tỏ mong muốn gắn kết mối quan hệ hai bên thông qua việc cùng nhau chống nạn phá rừng. “Thỏa thuận đối tác tự nguyện (VPA/FLEGT) là một nền tảng tốt để đảm bảo rằng khi tiêu thụ tài nguyên ta không gây ra nạn phá rừng, và ngược lại, cách chúng ta thay đổi mô hình sản xuất và tiêu thụ sẽ đóng góp vào việc bảo tồn và làm giàu đẹp hơn các cánh rừng, đặc biệt là rừng nguyên sinh”.

Nỗ lực và khát vọng về lộ trình gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Về vấn đề cảnh báo “thẻ vàng” IUU mà EU đang áp đặt cho Việt Nam, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng đây là một vấn đề trọng tâm của ngành nông nghiệp, cấp thiết không chỉ trong việc xuất khẩu mặt hàng thủy sản, giúp ngành nuôi trồng khai thác thủy sản Việt Nam đảm bảo bền vững, mà còn thể hiện trách nhiệm của Việt Nam, giữ hình ảnh và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thực tế cho thấy Việt Nam đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong công cuộc khắc phục các khuyến cáo của EU. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị phía EU chia sẻ những khó khăn và khác biệt trong việc xây và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao quản lý nghề cá có tính đến yếu tố đặc thù về sự phức tạp trên Biển Đông, cũng như sinh kế của hàng trăm ngàn ngư dân Việt Nam.

Bộ NN-PTNT bày tỏ mong muốn tiếp tục được phía EU tạo điều kiện hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực cho Việt Nam, thực hiện tốt quản lý nghề cá nói riêng và ngành thủy sản nói chung. Hai bên cần xác định một lộ trình để cùng thảo luận về tiến trình gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Việt Nam.

Hai bên cần xác định một lộ trình để cùng thảo luận về tiến trình gỡ cảnh báo 'thẻ vàng' IUU của Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang.

Hai bên cần xác định một lộ trình để cùng thảo luận về tiến trình gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang.

"Càng hiểu biết hơn về môi trường biển, chúng tôi càng hiểu rõ rằng tạo một khu bảo tồn biển và khai thác điều độ sẽ giúp trữ lượng cá hồi phục nhanh chóng, đấy là trong trường hợp chúng ta tạo dựng và trân trọng các khu bảo tồn biển.

Dù là ngư dân Việt Nam, hay Hà Lan, Tây Ban Nha, Mỹ, Nhật,… Họ không chịu được sự quản lý. Họ nghĩ rằng chỉ cần ra khỏi cảng là có một vùng biển rộng mở tự do, nơi họ làm bất cứ điều họ muốn. Đó là điểm chung mà tất cả ngư dân trên thế giới đều sở hữu.

Nhưng tôi mong rằng chúng ta có thể từng bước thuyết phục họ, rằng nếu họ không chấp thuận sự quản lý và không trân trọng khu bảo tồn biển, họ đang tự hủy diệt sinh kế dài lâu của mình".

Ông Frans Timmermans, Phó Chủ tịch Điều hành, Ủy ban Châu Âu

Xem thêm
Xuất khẩu cà phê Việt Nam quý II sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng?

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 756.000 tấn cà phê, trị giá 2,57 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và 57,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

‘Con tôm ôm Thụy Hương 308’ cùng phát triển bền vững

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đem đến năng suất vượt trội, khả năng chống chịu phù hợp với mô hình luân canh lúa - tôm trên những cánh đồng mặn xâm nhập.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.