Hiện nay, giá dừa dao động từ 150.000-200.000 đồng/chục (12 quả). Giá dừa tăng cao chủ yếu do tác động từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao, sản lượng dừa thu hoạch trong nước đang giảm và các chính sách hạn chế xuất khẩu của các quốc gia có ảnh hưởng.

Một số nơi nông dân đã bán được dừa khô với giá 200.000 đồng/chục. Ảnh: Minh Đảm.
Ông Nguyễn Văn Hây, Giám đốc HTX Nông nghiệp Sơn Phú, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cho biết: Giá dừa “3 da” (dừa lột vỏ) có trọng lượng 1 kg/quả, đạt chuẩn được doanh nghiệp đưa ra mức 175.000-180.000 đồng/chục. Còn dừa nhỏ hơn sẽ có giá thấp hơn.
“Có nhà vườn bán được 190.000 đồng/chục quả dừa khô thật, nhưng không nhiều khu vực bán được giá như vậy. Nói chung cũng còn tùy dừa lớn nhỏ nữa”, ông Hây nói.
Tại một số khu vực dừa bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, trọng lượng dừa bị giảm đáng kể, quả nhỏ nên giá thu mua thấp hơn các khu vực khác. Tại xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, ông Lê Văn Xích, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, giá dừa khô đang ở mức 150.000 đồng/chục.
Còn tại Trà Vinh, giá dừa cũng chạm mức kỷ lục 200.000 đồng/chục. Ông Ngô Hữu Sự, Giám đốc HTX Nông nghiệp Vạn Hưng (xã Bình Phú, huyện Càng Long) cho biết: Giá dừa “3 da”, trọng lượng 1,18 kg/trái 200.000 đồng/chục. Đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay.

Dừa khô nguyên liệu đang có giá cao kỷ lục. Ảnh: Minh Đảm.
Lý giải nguyên nhân giá dừa tăng cao, theo ông Huỳnh Quang Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bến Tre thông tin thời điểm hiện tại, dừa vào vụ nghịch, sản lượng giảm khoảng 50%. Bên cạnh đó, thời điểm này các công ty chế biến dừa có nhiều đơn hàng xuất khẩu, đặc biệt từ thị trường châu Âu và Mỹ, nên rất cần nguồn dừa nguyên liệu. Bên cạnh đó, giá các phụ phẩm như nước dừa, gáo dừa, xơ dừa… cũng đồng loạt tăng, góp phần đẩy giá nguyên liệu thô lên cao.
Còn bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hiệp hội dừa Việt Nam nói: Giá dừa lên là chuyện bình thường bởi vì Indonesia hạn chế xuất khẩu dừa bằng cách áp thuế xuất khẩu là 80% trên giá nguyên liệu. Bên cạnh đó, Thái Lan và Philipines đã không cho xuất khẩu dừa.
“Nhu cầu tiêu dùng dừa trên thế giới đang tăng rất cao vì sản phẩm dừa là xu thế tiêu dùng mới của thế giới. Do đó, nước nào cũng tập trung sản xuất, Việt Nam mình cũng vậy thôi. Giá dừa trong nước đã tăng lên gần 2 năm rồi. Các doanh nghiệp trong nước đang thiếu nguyên liệu trầm trọng thì giá dừa lên là chuyện bình thường thôi”, bà Thanh nói.