| Hotline: 0983.970.780

Giá gạo Ấn Độ tăng, gạo Thái mất khách vì đắt đỏ

Thứ Sáu 08/05/2020 , 16:19 (GMT+7)

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ chạm mức gần cao nhất trong 9 tháng trong tuần này. Dù vậy, Thái Lan vẫn mất khách vào tay Ấn Độ do giá quá đắt đỏ.

Nông dân Ấn Độ thu hoạch lúa. Ảnh: Bayer CropScience.

Nông dân Ấn Độ thu hoạch lúa. Ảnh: Bayer CropScience.

Giá gạo đồ Ấn Độ 5% tấm chào bán ở mức 378 - 383 USD/tấn, không đổi so với tuần trước.

Nhu cầu gạo Ấn Độ từ người mua châu Á và châu Phi đang dần cải thiện do New Delhi đang đưa ra mức giá cạnh tranh hơn so với Thái Lan, một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ cho biết.

Đồng Rupee yếu cũng giúp đỡ, tăng lợi nhuận cho các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ.

Trong khi đó, giá gạo Thái 5% tấm chào bán tuần này ở mức 515 – 546 USD/tấn, dù đã giảm từ mức 535 – 557 USD/tấn trong tuần trước nhưng vẫn quá đắt đỏ so với giá gạo Ấn Độ.

Xu hướng giảm của gạo Thái do nguồn cung nội địa kỳ vọng cải thiện trong khi nhu cầu trên thị trường quốc tế không đổi.

"Giá của nhà máy từng tăng cao vì lo ngại về tình trạng thiếu hụt có thể xảy ra, nhưng sau một đợt mưa, họ bắt đầu tự tin bán lại lượng gạo đang dự trữ", một nhà kinh doanh gạo có trụ sở tại Bangkok cho biết.

Một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ hồi đầu năm 2020 đã gây áp lực lên nguồn cung và đẩy giá gạo Thái lên mức cao nhất trong khoảng 7 năm vào đầu tháng Tư.

May mắn cho Thái Lan, những cơn mưa xuất hiện gần đây giúp giảm đi những lo ngại về nguồn cung.  Dự báo nguồn cung gạo tại các khu vực sản xuất chủ chốt cũng đang có dấu hiệu khởi sắc.

Trong khi đó, nguồn cung nội địa giảm đẩy giá gạo 5% tấm Việt Nam lên mức cao nhất trong vòng 2 năm ở mốc 450 USD/tấn nhưng hoạt động của các nhà giao dịch Việt Nam trên thị trường xuất khẩu vẫn tương đối trầm lắng.

“Không có nhiều hợp đồng mới được ký kết trong thời gian gần đây do các nguồn cung nội địa vẫn ở mức thấp”, theo một thương nhân tại TP.HCM cho hay. “Nhiều doanh nghiệp trong nước đang tập trung mua gạo từ nông dân để hoàn thành các nghĩa vụ đối với chương trình dự trữ quốc gia”.

Tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý nối lại xuất khẩu gạo bình thường từ tháng Năm, sau khi cấm xuất khẩu gạo trong tháng Ba và đặt ra hạn ngạch xuất khẩu gạo tháng Tư ở mức 400.000 tấn, đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm trong suốt giai đoạn đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, Bộ Thực phẩm Bangladesh cho biết nước này sẽ thu mua 1,15 triệu tấn gạo và 800.000 tấn lúa từ nông dân trong vụ thu hoạch hiện tại để đảm bảo nguồn cung.

Tình trạng mua hoảng loạn để tích trữ đẩy giá gạo nội địa lên mức cao nhất trong 2 năm tại Bangladesh trong bối cảnh số lượng ca nhiễm virus Corona vượt 10.000 tính tới đầu tuần này.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm