| Hotline: 0983.970.780

Giá heo hơi hôm nay 29/3/2024: Trung Quốc cố gắng kiểm soát quy mô đàn lợn

Thứ Sáu 29/03/2024 , 07:46 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 29/3/2024 giảm nhẹ 1.000 đ/kg, về ngưỡng 58.000 - 62.000 đ/kg. Giá thịt lợn lao dốc, Trung Quốc cố gắng kiểm soát quy mô đàn lợn.

Cập nhật giá heo hơi mới nhất tại ba miền ngày 29/3/2024

Cập nhật giá heo hơi mới nhất tại ba miền ngày 29/3/2024

Giá heo hơi hôm nay 29/3 tại miền Bắc

Thị trường heo hơi miền Bắc giảm thêm 1.000 đ/kg so với hôm qua.

Theo đó, giá heo tại Bắc Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên và Thái Nguyên cùng giao dịch về mốc 60.000 đ/kg, sau khi giảm 1.000 đồng.

Cùng mức giảm trên, thương lái tại Phú Thọ, Nam Định, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang cùng thu mua về giá 59.000 đ/kg.

Tỉnh/Thành Giá cả Tăng/giảm
Bắc Giang 60.000 -1.000
Yên Bái 60.000 -
Lào Cai 59.000 -
Hưng Yên 60.000 -1.000
Nam Định 59.000 -1.000
Thái Nguyên 60.000 -1.000
Phú Thọ 59.000 -1.000
Thái Bình 60.000 -
Hà Nam 60.000 -1.000
Vĩnh Phúc 59.000 -1.000
Hà Nội 60.000 -1.000
Ninh Bình 59.000 -
Tuyên Quang 59.000 -1.000

Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 29/3/2024 đang giao dịch ở mức 59.000 - 60.000 đ/kg.

Giá heo hơi hôm nay 29/3 tại miền Trung

Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên cũng đang giảm nhẹ so với hôm qua.

Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng, giá heo tại Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định và Khánh Hòa cùng thu mua về mức 58.000 đ/kg.

Tương tự đà giảm trên, thương lái tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh giao dịch về chung giá 59.000 đ/kg.

Tỉnh/Thành Giá cả Tăng/giảm
Thanh Hóa 59.000 -1.000
Nghệ An 59.000 -
Hà Tĩnh 59.000 -1.000
Quảng Bình 58.000 -1.000
Quảng Trị 58.000 -1.000
Thừa Thiên Huế 58.000 -1.000
Quảng Nam 58.000 -1.000
Quảng Ngãi 58.000 -1.000
Bình Định 58.000 -1.000
Khánh Hòa 58.000 -1.000
Lâm Đồng 61.000 -
Đắk Lắk 60.000 -
Ninh Thuận 59.000 -
Bình Thuận 61.000 -

Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 29/3/2024 thu mua quanh mức 58.000 - 61.000 đ/kg.

Giá heo hơi hôm nay 29/3 ở miền Nam

Thị trường heo hơi miền Nam duy trì ổn định so với hôm qua.

Trong đó, Đồng Nai tiếp tục giao dịch tại ngưỡng 62.000 đ/kg - giá heo hơi cao nhất khu vực hiện nay.

Các địa phương còn lại vẫn đi ngang, thu mua quanh giá 60.000 - 61.000 đ/kg.

Tỉnh/Thành Giá cả Tăng/giảm
Bình Phước 60.000 -
Đồng Nai 62.000 -
TP.HCM 60.000 -
Bình Dương 61.000 -
Tây Ninh 60.000 -
Vũng Tàu 61.000 -
Long An 60.000 -
Đồng Tháp 61.000 -
An Giang 60.000 -
Vĩnh Long 61.000 -
Cần Thơ 60.000 -
Kiên Giang 61.000 -
Hậu Giang 60.000 -
Cà Mau 60.000 -
Tiền Giang 60.000 -
Bạc Liêu 60.000 -
Trà Vinh 60.000 -
Bến Tre 61.000 -
Sóc Trăng 60.000 -

Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 29/3/2024 đang giao dịch trong khoảng 60.000 - 62.000 đ/kg.

Trung Quốc cố gắng kiểm soát quy mô chăn nuôi khi giá thịt lợn lao dốc

Ngày 4/3/2024, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ra thông báo, yêu cầu các cơ sở chăn nuôi tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về quy mô đàn lợn nhằm “ngăn ngừa biến động lớn về công suất sản lượng lợn” sau một thời gian đã có nhiều biến động.

Trung Quốc đang có số lượng đàn lợn lớn nhất thế giới, chiếm khoảng một nửa số đầu lợn được nuôi trên toàn cầu nhưng đã giảm mạnh trong thời gian xảy ra Dịch tả lợn châu Phi từ năm 2018-2021. Đợt dịch đó đã khiến một số lượng lớn lợn bị tiêu hủy, đẩy giá thịt lợn ở Trung Quốc tăng vùn vụt. Bị hấp dẫn bởi mức giá thịt lợn ngày càng đắt đỏ, các cơ sở chăn nuôi đã ồ ạt tăng số đầu lợn trong những năm sau đó, kéo theo tình trạng dư thừa sản lượng thịt lợn.

Năm 2023, số đầu lợn được nuôi ở Trung Quốc là 434 triệu con, tăng mạnh từ mức thấp 310 triệu con vào năm 2019. Giá thịt lợn, loạt thực phẩm chủ lực ở Trung Quốc và là thành phần quan trọng nhất trong rổ tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này đã giảm mạnh do thừa cung, làm gia tăng áp lực giảm phát đã "ám" nền kinh tế lớn thứ hai thế giới suốt 6 tháng qua.

Chính phủ Trung Quốc cho biết, các quy định cần phải được cập nhật "Khi hiệu quả chăn nuôi lợn tiếp tục được cải thiện trong khi tiêu thụ thịt lợn có xu hướng ổn định", đồng thời sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu dài hạn đối với đàn lợn nái.

Tuần trước, Chính phủ Trung Quốc đã giảm mục tiêu duy trì đàn lợn nái từ 41 triệu con xuống còn 39 triệu con, đồng thời cho biết sẽ chú ý chặt chẽ đến việc kiểm soát các dịch bệnh bao gồm Dịch tả lợn châu Phi.

Trong một báo cáo vào tuần trước, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings nhận định: "Tình trạng dư thừa công suất trong ngành chăn nuôi lợn của Trung Quốc có thể sẽ kéo dài sang quý II và hầu hết các nhà chăn nuôi có thể tiếp tục đối mặt với thua lỗ".

Fitch cho rằng, các nhà chăn nuôi ở Trung Quốc không muốn giảm quy mô đàn lợn và điều này "có thể một phần xuất phát từ mong muốn của nhà chăn nuôi về duy trì thị phần và thu hồi vốn các khoản đầu tư trước đó".

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm