| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai huy động tổng lực phòng chống thiên tai

Thứ Sáu 14/07/2017 , 09:30 (GMT+7)

Với địa hình đồi núi dốc, có nhiều đập thủy điện nên ngay trước khi bước vào mùa mưa năm 2017, tỉnh Gia Lai đã xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để phòng chống thiên tai, mục đích là giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

Những năm gần đây, do sự thay đổi mạnh của thảm phủ bề mặt lưu vực, nhất là sự thu hẹp nhanh chóng diện tích và mật độ cây rừng, việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng (giao thông, thủy lợi, thủy điện, đô thị hóa nông thôn...) đã gây nên tình trạng biến đổi khí hậu. Theo đó là cường độ mưa lũ cũng gia tăng mạnh.

15-07-56_huyen_phu_thien_to_chuc_dien_tp_phong_chong_lut_bo
Diễn tập phòng chống bão lụt

Mưa lớn, không còn thảm phủ bề mặt nên hiện tượng lũ quét, sạt lở đất xảy ra với xu hướng ngày càng tăng về số lượng và cường độ, đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, phá hủy các tài sản như cơ sở hạ tầng, nhà cửa, ruộng vườn của người dân. Mưa lũ với tần suất lớn, liên tục cũng làm xói mòn, rửa trôi đất màu mỡ đang canh tác, gây hiểm họa khôn lường đối với những làng mạc nằm gần các sông suối, sườn đồi, sườn dốc...

Để đối phó với thời tiết cực đoan như trên trong mùa mưa lũ năm 2017, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của, ngay từ cuối năm 2016, tỉnh Gia Lai đã chủ động duy tu bảo dưỡng, xây dựng mới, kiên cố hóa hệ thống các công trình phòng chống thiên tai. Tính đến thời điểm này, tỉnh đã đầu tư xây dựng được 7 công trình kè chống sạt lở bờ sông, bờ suối dài trên 23km (kinh phí trên 928 tỷ đồng).

Ngoài hệ thống kè chống sạt lở, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 147 hồ chứa nước thủy lợi và thủy điện các loại (35 hồ chứa thủy điện và 112 hồ chứa thủy lợi). Ngoài chức năng chính là chứa nước phục vụ phát điện và phục vụ sản xuất nông nghiệp, những công trình này còn có một vai trò đặc biệt quan trọng là điều tiết nước, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, đặc biệt là trong mùa mưa lũ ở Tây Nguyên.

Ý thức được tầm quan trọng đó nên khi chưa bước vào mùa mưa lũ, những "ông chủ" của các hồ chứa này đã thành lập phương án cụ thể, nhằm ứng phó với mưa lũ thất thường, giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

Một trong những "ông chủ" lớn của hồ đập Gia Lai là Cty Thủy điện Ia Ly. Hiện công ty này đang quản lý, vận hành 3 nhà máy thủy điện trên sông Sê San là Ia Ly, Sê San 3 và Plei Krông. Năm nay, công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch chống lũ từ rất sớm với phương châm "4 tại chỗ". Trong 3 nhà máy thủy điện do công ty quản lý, thì Nhà máy Thủy điện Plei Krông có 2 tổ máy với tổng công suất phát điện 100MWh, nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước, phục vụ phát điện cho gần 10 công trình thủy điện phía hạ du.

Theo đó thì mới đây, đại diện Cty Thủy điện Ia Ly và Nhà máy Thủy điện Plei Krông đã có biên bản làm việc phối hợp tăng cường công tác cảnh báo mưa lũ. Về hệ thống thông tin cảnh báo phía hạ du, Cty Thủy điện Ia Ly đã trang bị, vận hành các hệ thống cảnh báo hiện đại như còi, trạm phát sóng FM. Nhân dân các xã vùng hạ du cũng được chính quyền phổ biến các biện pháp thoát lũ khi cần thiết...

Còn Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đang quản lý, khai thác 12 hồ chứa thủy lợi lớn, cùng rất nhiều hệ thống đập dâng. Để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa trong mùa mưa lũ, công ty đã phối hợp với các đơn vị và địa phương, tổ chức kiểm tra hiện trạng các công trình đầu mối, nhằm đánh giá mức độ an toàn. Đồng thời, lập phương án duy tu, sửa chữa những hạng mục đã bị xuống cấp, hư hỏng.

15-07-56_thuy_loi_yun_h
Công trình thủy lợi Ayun Hạ ở Gia Lai

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các hồ chứa đều đang hoạt động bình thường. Những hư hỏng nhỏ đã được đơn vị khắc phục, đảm bảo vượt lũ. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên bảo trì những thiết bị vận hành của từng công trình, bố trí lịch kiểm tra cụm đầu mối và kênh chính...

Theo Chi cục Thủy lợi Gia Lai thì, công tác sửa chữa hư hỏng ở các công trình phải đáp ứng theo Nghị định 72 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. Ngành cũng đã chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa những công trình khác, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm nay...

UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 2447/UBND-NL, yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành nhà máy thủy điện phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường cảnh báo cho người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết nước, xả lũ hồ chứa. Thực hiện tốt việc cảnh báo trước khi vận hành điều tiết nước, xả lũ hồ chứa và vận hành phát điện...

Yêu cầu UBND các huyện, TX, TP phối hợp với các chủ đập thủy điện, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân nhận biết về mức độ nguy hiểm do vận hành điều tiết nước, xả lũ hồ chứa; khả năng phòng tránh đuối nước; quản lý học sinh không tự ý đi lại, bơi lội qua sông suối, hồ và hạ du các nhà máy thủy điện, nhất là khi hồ chứa xả lũ, điều tiết nước...

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm