| Hotline: 0983.970.780

Giá tăng cao, sao người trồng rau vẫn khóc?

Thứ Ba 14/04/2020 , 05:35 (GMT+7)

Theo lẽ thông thường, sản phẩm được giá thì người sản xuất thu lời lớn, nhưng những người trồng rau ở Bắc Kạn lại buồn vì chuyện rau tăng giá. Sao kỳ lạ vậy?

Trung bình các loại rau ở chợ Bắc Kạn có giá từ 25.000 – 30.000đ/kg. Ảnh: Toán Nguyễn.

Trung bình các loại rau ở chợ Bắc Kạn có giá từ 25.000 – 30.000đ/kg. Ảnh: Toán Nguyễn.

PV Báo NNVN khảo sát tại chợ Đức Xuân, chợ đầu mới lớn nhất tại TP Bắc Kạn, giá các loại rau tương đối cao.

Cụ thể, cà chua 27.000 – 32.000đ/kg, rau cải từ 22.000 – 28.000đ/kg, các loại củ quả từ 22.000 – 35.000đ/kg, các loại rau khác giá trung bình từ 20.000 – 30.000đ/kg.

Giá rau cao hơn so với đợt trước Tết Nguyên đán 2020 khoảng 30%. Thậm chí thời điểm cuối tháng 3/2020, có loại rau giá tăng hơn 100%, điển hình như cà chua lên tới 50.000đ/kg.

Chị Thảo, một chủ sạp rau ở chợ Đức Xuân cho biết có rất nhiều nguyên nhân khiến giá rau tăng cao. Đầu tiên là do dịch Covid-19, khiến rau vận chuyển từ Thái Nguyên và các tỉnh dưới xuôi lên bị hạn chế. Thứ hai, từ Tết đến giờ mưa nhiều, có cả mưa đá nên rau bị hư hại, bị chết hoặc không mọc được, bà con có ít rau để bán.

Để tìm hiểu thông tin về việc bà con trồng rau bị thất thu, PV đã đi đến những khu vực có diện tích trồng rau lớn ở thành phố Bắc Kạn như xã Dương Quang, xã Nông Thượng, phường Huyền Tụng, phường Nguyễn Thị Minh Khai.

Thôn Phạc Tràng, xã Dương Quang nổi tiếng với những ruộng rau xanh mướt, cung cấp lượng lớn rau xanh cho các chợ ở Bắc Kạn. Hiện tại, ở đây chỉ có các loại rau mới được gieo hạt, còn rau đến lứa thu hoạch rất ít. Rất nhiều người dân đang làm lại đất để trồng loạt mới thay thế cho loạt rau trồng trước đó đã bị chết hoặc không phát triển được.

Nhiều người dân ở thôn Phạc Tràng, xã Dương Quang phải làm đất để trồng lại rau. Ảnh: Toán Nguyễn.

Nhiều người dân ở thôn Phạc Tràng, xã Dương Quang phải làm đất để trồng lại rau. Ảnh: Toán Nguyễn.

Bà Hương, một người dân ở thôn Phạc Tràng là chia sẻ: Gia đình trồng hơn 3 sào rau, nhưng từ sau tết đến nay gần như không có rau để bán. Vì thời tiết mưa nhiều khiến rau không phát triển được, bị chết, không cho thu hoạch.

Một người trồng rau khác là bà Thương cho biết, nhà bà trồng khoảng 1.500m2 rau, nhưng cũng không có rau để bán. Thời tiết mưa nhiều, lại còn mưa đá nên rau bị hỏng, chết hết, bà rất buồn vì giờ rau đắt mà không có bán. Đã vậy giờ còn phải làm lại đất, trồng lại rau mới, vì không còn cách khắc phục nào khác.

Những người dân trồng rau ở khu dân cư (KDC) Chí Lèn, phường Huyền Tụng, là khu vực trồng nhiều rau muống và các loại rau dài ngày nhưng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Cả gia đình có hơn 1.000m2 đất trồng rau mồng tơi, rau đay, rau bí và rau muống, nhưng được thu hoạch rất ít. Có mỗi mấy trăm mét vuông trồng rau mồng tơi, nay mới thu hoạch được có 20 mớ, với giá 8.000đ/mớ. Đó là tâm sự của bà Quế, một người trồng rau ở KDC Chí Lèn.

Những diện tích trồng rau mùng tơi của người dân KDC Chí Lèn, phường Huyền Tụng bắt đầu cho thu hoạch. Ảnh: Toán Nguyễn.

Những diện tích trồng rau mùng tơi của người dân KDC Chí Lèn, phường Huyền Tụng bắt đầu cho thu hoạch. Ảnh: Toán Nguyễn.

Ngay cả những HTX, cơ sở sản xuất rau lớn tại KDC Phiêng My, phường Huyền Tụng, được đầu tư nhà lưới nhiều ngàn m2 và cơ sở vật chất tiền tỷ, từ nhiều tuần nay cũng đã không có rau để bán ra thị trường.

Chị Phương, là chủ 1 cơ sở cho biết: Thời điểm này, đơn vị mới bắt đầu trồng lại vụ mới. Do làm công nghệ cao, phải làm đồng bộ, chứ không trồng tràn lan nhiều loại rau như người dân trồng ở ruộng được. Khi giá lên mà không có bán thì cũng tiếc, nhưng vẫn phải trồng đảm bảo rau sạch, an toàn.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chuyên môn, hiện nay trên địa bàn TP Bắc Kạn đã trồng được 60 ha trong tổng 90 ha rau dự kiến thực hiện. Nhóm cây về đậu đỗ đã trồng được 7 ha trong tổng 10 ha dự kiến.

Các cơ sở trồng rau công nghệ cao ở KDC Phiêng My, phường Huyền Tụng từ nhiều tuần nay không có rau để bán ra thị trường. Ảnh: Toán Nguyễn.

Các cơ sở trồng rau công nghệ cao ở KDC Phiêng My, phường Huyền Tụng từ nhiều tuần nay không có rau để bán ra thị trường. Ảnh: Toán Nguyễn.

Trao đổi với Báo NNVN, lãnh đạo Phòng Kinh tế TP Bắc Kạn cho rằng, việc diện tích trồng rau không đạt so với kế hoạch, hoặc nhiều diện tích bị thất thu là do thời tiết từ cuối tháng 1 đến nay mưa nhiều, kèm mưa đá đã gây thiệt hại nặng cho người nông dân, trong đó có nông dân trồng rau.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm