| Hotline: 0983.970.780

Giá tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay 8/4: Hồ tiêu trong nước giảm nhẹ

Thứ Sáu 08/04/2022 , 09:30 (GMT+7)

Giá tiêu hôm nay 8/4/2022 tại thị trường trong nước giảm thêm 500 đ/kg so với hôm qua. Hiện đang giao dịch hồ tiêu quanh mức 76.000 - 78.500 đ/kg.

Cập nhật giá hồ tiêu trong nước và thế giới mới nhất hôm nay 8/4/2022

Cập nhật giá hồ tiêu trong nước và thế giới mới nhất hôm nay 8/4/2022

Giá tiêu trong nước hôm nay 8/4

Giá tiêu hôm nay 8/4 tại thị trường trong nước giảm nhẹ ở một số vùng trọng điểm.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đang giao dịch ở mức 77.000 đ/kg; đi ngang so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay 8/4 duy trì thu mua ở mức 76.000 đ/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai hôm nay duy trì ổn định, giao dịch ở mức 76.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu giảm nhẹ 500 đồng, thu mua ở mức 78.500 đ/kg - vẫn đang có ngưỡng giao dịch hồ tiêu cao nhất cả nước hôm nay.

Còn tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay 8/4 giao dịch ở ngưỡng 77.500 đ/kg, giảm thêm 500 đồng so với hôm qua.

Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì ổn định ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và giảm nhẹ ở các tỉnh Tây Nguyên. Đây là năm thứ 2 giá hồ tiêu tăng cao trở lại sau một thời gian dài giảm thấp.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số vùng trước đây chuyên canh cây hồ tiêu như huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cho thấy, sau những thất bại giờ thì người dân đã không còn mấy mặn mà với loại cây trồng một thời được ví như "vàng đen".

Giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt giảm nhẹ ở cả 2 mặt hàng cà phê và hồ tiêu. Trong đó, giá cà phê trong nước đang giảm thêm 200 đ/kg so với hôm qua.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 8/4/2022 tại thị trường trong nước tiếp tục giao dịch quanh mức 76.000 - 78.500 đ/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay 8/4

Tại thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay 8/4 đang duy trì ổn định. Thị trường Ấn Độ đang tăng nhập khẩu hồ tiêu.

Cụ thể, theo số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ, nhập khẩu hồ tiêu của Ấn Độ đang tăng với tốc độ bùng nổ khi đạt 3.818 tấn trong tháng đầu tiên của năm 2022, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, nhập khẩu hồ tiêu của Ấn Độ cũng tăng gần 40% trong năm 2021, đạt 38.000 tấn.

Mức tăng trưởng này chủ yếu là do Ấn Độ đang đẩy mạnh nhập khẩu hồ tiêu từ Sri Lanka với khối lượng đạt 1.860 tấn trong tháng đầu năm.

Con số này tăng gần 56% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm gần 50% tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu vào Ấn Độ.

Một số thị trường cung cấp hồ tiêu khác cho Ấn Độ trong tháng đầu năm nay gồm Brazil (608 tấn), Việt Nam (514 tấn), UAE (418 tấn),…

Dự kiến, thị trường hồ tiêu thế giới sẽ tăng mua khi vụ hồ tiêu Việt Nam cơ bản kết thúc vào ngày 15/4. Thời gian qua, xung đột Nga-Ukraine, cùng lạm phát và hàng hóa tăng giá tại nhiều quốc gia đã ảnh hưởng tiêu cực lên giá tiêu toàn cầu.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 8/4/2022 tại thị trường thế giới chủ yếu ổn định. Thời gian gần đây, thị trường hồ tiêu thế giới chịu áp lực từ lạm phát.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm