| Hotline: 0983.970.780

"Giải mã" ngôn ngữ cơ thể của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại tiệc tối

Thứ Năm 28/02/2019 , 06:05 (GMT+7)

Các chuyên gia đã phân tích thông điệp ẩn chứa sau ngôn ngữ hình thể và cú bắt tay giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa hai nhà lãnh đạo tại Hà Nội.

[clip] Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un
Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim trò chuyện tại Hà Nội tối ngày 27/2 (Ảnh: Reuters)

Vào lúc 18h30 ngày 27/2, Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump đã gặp nhau tại khách sạn Metropole để họp kín và dùng bữa tối cùng nhau trước thềm cuộc gặp chính vào ngày mai 28/2.

Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau, trò chuyện khá thân mật, cũng như dành những lời khen ngợi lẫn nhau trong lần gặp nhau đầu tiên tại thủ đô Hà Nội.

Reuters dẫn lời chuyên gia ngôn ngữ hình thể Australia Allan Pease cho rằng cả hai nhà lãnh đạo đã nỗ lực trong việc thể hiện sự hòa hợp lẫn nhau thông qua các cử chi và cách mà họ bắt tay.

Khoảnh khắc đầu tiên của cuộc gặp ở thủ đô của Việt Nam là khi 2 nhà lãnh đạo cùng tiến vào giữa khu vực chụp ảnh. Họ siết chặt tay nhau mỉm cười nhẹ, trước khi thể hiện biểu cảm nghiêm túc trước các thiết bị ghi hình của giới truyền thông.  

“Họ rất nỗ lực trong việc thể hiện rằng quan hệ của họ đã được cải thiện từ lần gặp trước”, ông Pease nhận định, ám chỉ cuộc gặp lần 1 giữa 2 nhà lãnh đạo ở Singapore vào tháng 6/2018.

“Cách họ “phản chiếu” lẫn nhau khá mạnh mẽ”, ông Pease cho biết. Chuyên gia này giải thích khái niệm “phản chiếu” là cách mà 2 người điều chỉnh hành động của nhau để tạo nên sự tương đồng, giúp đối phương cảm thấy thoải mái hơn.

Ông Pease đánh giá cả 2 nhà lãnh đạo đều thể hiện phẩm chất chỉ huy với cú bắt tay theo phong cách “alpha male”, thuật ngữ ám chỉ khí chất mạnh mẽ, cứng rắn. Tuy nhiên, chuyên gia này nhận xét ở giai đoạn đầu, 2 nhà lãnh đạo dường như có chút căng thẳng khi chào mừng nhau.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần 2 diễn ra, ông Trump nhiều lần khẳng định mối quan hệ của ông và ông Kim đã tốt hơn. Tổng thống Mỹ thậm chí từng nhận định rằng ông và Chủ tịch Kim đã “phải lòng nhau” sau một quá trình dài trao đổi các lá thư. Đây là một bước tiến đáng kể trong quan hệ 2 nhà lãnh đạo, khi vào năm 2017, họ từng có những phát ngôn chỉ trích nhau.

Theo chuyên gia Karen Leong của Singapore, ông Kim trong cuộc gặp lần này đã thể hiện sự tự tin hơn hẳn so với lần gặp thượng đỉnh năm ngoái. Ông Trump, trong khi đó, chào đón ông Kim với lòng bàn tay hướng lên, dấu hiệu dường như cho thấy thiện chí của ông Trump.

“Cái ông Trump muốn là xây dựng quan hệ. Ông ấy không ở đây để áp đảo, ông ấy đến đây để nâng cao quan hệ với ông Kim”, ông Leong nhận định.

Khi 2 nhà lãnh đạo ngồi xuống trò chuyện trước báo giới, ông Trump thể hiện tư thế ngồi mạnh mẽ thường thấy truyền thống, với đôi bàn tay chắp thành hình tam giác lộn ngược kiểu "tháp chuông" cho thấy sự tự tin của ông. Trong khi đó, ông Kim đặt tay 2 tay lên đùi, tư thế cho thấy sự tự chủ.

Ông Trump và ông Kim trao đổi trước khi họp kín (Ảnh: Reuters)

 

[clip] Cuộc trò chuyện đầu tiên của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại Hà Nội

 

Theo Reuters

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm