| Hotline: 0983.970.780

Giảm chi phí, tạo cảnh quan nhờ mô hình công nghệ sinh thái

Thứ Năm 16/12/2021 , 09:26 (GMT+7)

Nhiều nông dân tại các tỉnh ĐBSCL cũng áp dụng mô hình ruộng lúa bờ hoa để cắt giảm chi phí, đồng thời tạo thêm cảnh đẹp làng quê.

Mô hình ruộng lúa bờ hoa sẽ dẫn dụ những thiên địch có lợi cho cây lúa. Ảnh: Quang Dũng.

Mô hình ruộng lúa bờ hoa sẽ dẫn dụ những thiên địch có lợi cho cây lúa. Ảnh: Quang Dũng.

Vụ thu đông năm 2021, nông dân Kiều Văn Liền (ấp Phú Hòa, xã Phú Hữu huyện An Phú, An Giang) canh tác lúa theo mô hình sinh thái “ruộng lúa bờ hoa” trên diện tích  gần 2ha. Kết quả vụ thu hoạch vẫn cho năng suất ổn định, trong khi chi phí giảm. “Nhờ trồng hoa trên bờ ruộng, tôi đã giảm được khoảng gần 3 triệu đồng/ha nhờ ít phải phun thuốc trừ sâu, rầy”, ông Kiều Văn Liền chia sẻ.

Không riêng gì tại An Giang, nhiều nông dân tại các tỉnh ĐBSCL cũng áp dụng mô hình này để cắt giảm chi phí, đồng thời tạo thêm cảnh đẹp làng quê. Tại huyện Tân Phước (Tiền Giang), rất nhiều nông dân trồng lúa theo mô hình này.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (ấp Tân Vinh, xã Tân Hòa Thành) chia sẻ: Giá phân bón, thuốc bảo vệ hiện đang tăng quá cao, nên “ruộng lúa bờ hoa” là cách làm hay để giảm chi phí. Trước đây không trồng hoa trên bờ, mỗi vụ gia đình anh phải 7-8 lần phải xịt thuốc trừ cỏ, trừ sâu bệnh, chi phí đến vài triệu đồng/ha, nay “ruộng lúa bờ hoa” không những giúp giảm được chi phí này, còn tạo ra những cánh đồng quê nhiều màu sắc rất đẹp.

Mô hình “ruộng lúa bờ hoa” cũng đang lan ra nhiều tỉnh miền Bắc, đặc biệt là các vùng xây dựng nông thôn mới. Ông Đường Minh Ngà (đội 4 xã Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An) cho biết: Gia đình ông trồng 3ha lúa, sau khi xuống giống khoảng 2 tuần, sẽ tiến hành trồng các giống hoa dọc theo bờ ruộng. Những loài hoa thu hút thiên địch nhiều nhất là hoa sao nhái, cúc đồng tiền, đậu biếc, hướng dương, vừng (mè), xuyến chi, cúc…

“Khi hoa nở rộ, hương thơm và màu sắc của hoa thu hút nhiều loại thiên địch như bọ rùa, ong ký sinh, nhện… quây tụ. Các loại thiên địch này tiêu diệt rầy nâu, sâu cuốn lá, giúp không phải phun thuốc bảo vệ thực vật, năng suất lúa tăng”, ông Ngà nói.

Giá phân bón, thuốc bảo vệ hiện đang tăng quá cao nên 'ruộng lúa bờ hoa' là cách làm hay để giảm chi phí. Ảnh: Phạm Hiếu.

Giá phân bón, thuốc bảo vệ hiện đang tăng quá cao nên “ruộng lúa bờ hoa” là cách làm hay để giảm chi phí. Ảnh: Phạm Hiếu.

“Ruộng lúa bờ hoa” không phải là chương trình mới, mà đã được áp dụng từ năm 2010, nằm trong chương trình “Quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa bằng công nghệ sinh thái” do Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế (IRRI) triển khai thí điểm đầu tiên ở vụ lúa Đông Xuân 2009–2010 tại hai huyện Cai Lậy và Cái Bè của tỉnh Tiền Giang.

Đây là mô hình kết hợp việc trồng hoa trên bờ ruộng giúp thu hút các loài côn trùng có ích đến hút mật, sinh sản và làm gia tăng quần thể thiên địch góp phần hạn chế sâu rầy, bảo vệ lúa. Ngoài ra còn giúp hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giúp giảm chi phí cho người nông dân, bảo vệ sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Trong thời gian gần đây, mô hình này ngày càng được ứng dụng rộng rãi và thu được nhiều kết quả khả quan.

Các loại hoa được trồng quanh bờ ruộng rất đa dạng, nhưng đặc biệt hoa trắng và hoa vàng có nhiều phấn, thu hút các thiên địch đến và tấn công sâu hại ở trên đó. Vì vậy, ruộng lúa luôn được an toàn. Những thiên địch như nhện, bọ rùa,… ăn các loại sâu bệnh như sâu cuốn lá, rầy, nhện gié,… giúp nông dân giảm được rất nhiều lượng thuốc trừ sâu.

Qua phản ánh của những nông dân thực hiện mô hình, thì khi trồng những cây ra hoa mầu trắng và mầu vàng thường có nhiều phấn, sẽ càng thu hút nhiều thiên địch đến tiến công các loài sâu hại nên không phải phun thuốc như lối canh tác thông thường.

Còn các cán bộ kỹ thuật địa phương đánh giá mô hình "ruộng lúa bờ hoa" mang lại hiệu quả rất lớn, vì nó dẫn dụ thiên địch tìm đến và hầu hết các loại thiên địch đều ăn các loại côn trùng có hại như: rầy nâu, sâu cuốn lá và kể cả nhện gié. Ðặc biệt, những thiên địch như nhện, bọ rùa... bắt sâu cuốn lá, rầy và tất cả các loài sâu hại khác rất giỏi nên ruộng không cần phun thuốc trừ sâu rầy mà hầu như không xảy ra dịch bệnh gì.

Mô hình sẽ giúp tạo được cân bằng sinh thái trên đồng ruộng. Ảnh: Phạm Hiếu.

Mô hình sẽ giúp tạo được cân bằng sinh thái trên đồng ruộng. Ảnh: Phạm Hiếu.

Áp dụng mô hình này sẽ giúp giảm ô nhiễm môi trường, tạo được cân bằng sinh thái trên đồng ruộng và còn giúp nông dân bảo vệ sức khỏe, nâng cao trình độ kỹ thuật, nhất là trong quản lý dịch hại trên ruộng lúa. Ðây là một mô hình mới rất có triển vọng, phù hợp với việc phát triển một nền nông nghiệp bền vững.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), trong thời điểm giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao hiện nay, mô hình này giúp bà con nông dân tiết kiệm được rất nhiều chi phí, nên được thực hiện rộng rãi trên cả nước.

Bên cạnh đó, để giảm thấp giá thành sản xuất hơn nữa, nông dân có thể kết hợp biện pháp “1 phải 5 giảm” như: Giảm giống, giảm phân bón, giảm thuốc hóa học, giảm lượng nước tưới và giảm thất thoát sau thu hoạch. Nhờ kết hợp hài hòa các yếu tố, nông dân có thể giảm được 1-2 cữ phân và thuốc bảo vệ thực vật mà lúa vẫn đạt năng suất cao.

Theo Bộ NN-PTNT, vụ thu đông năm 2021, trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang, mô hình áp dụng công nghệ sinh thái “ruộng lúa bờ hoa” được triển khai với diện tích hơn 50ha theo 3 mô hình trên cây lúa và 3 mô hình trên cây ăn quả, rau màu. Mô hình này có tác dụng dẫn dụ một số loài thiên địch có lợi để khống chế sâu hại trên ruộng lúa, qua đó giảm thiểu số lượng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái cũng như sức khỏe nông dân, đồng thời nâng cao chất lượng nông sản cho người tiêu dùng.

Xem thêm
Nhiều thị trường sẽ 'theo chân' EU về quy định không gây mất rừng

Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng sẽ theo EU bởi đây là xu thế tất yếu trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon, hướng đến phát triển bền vững.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

STP hỗ trợ ngư dân trả góp lồng nuôi thủy sản HDPE không cần thế chấp

Nhằm giúp ngư dân chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản HDPE, STP Group đưa ra 3 chương trình hỗ trợ thuận lợi để bà con tiếp cận công nghệ nuôi biển mới.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.