| Hotline: 0983.970.780

Giáo viên học được gì ở Malaysia?

Thứ Tư 30/05/2012 , 10:48 (GMT+7)

Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TBXH) vừa tổng kết 1 năm thí điểm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn Malaysia.

Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TBXH) vừa tổng kết 1 năm thí điểm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn Malaysia.

Ông Lê Vinh, Vụ trưởng Vụ Giáo viên (Tổng cục Dạy nghề) cho hay, so với các nước trong khu vực, Malaysia là một nước có công tác dạy nghề phát triển mạnh, nhất là kinh nghiệm đào tạo kỹ năng nghề cho giáo viên. Hiện nay, Malaysia là nước duy nhất trong khu vực tổ chức Hội thi tay nghề cho giáo viên dạy nghề định kỳ 2 năm/lần với sự tham gia của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Lần thí điểm đào tạo này, Tổng cục Dạy nghề chọn Tập đoàn quốc tế SEGI (một trong những cơ sở giáo dục và đào tạo lớn nhất Malaysia)- đơn vị đứng đầu trong việc triển khai khung tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia Malaysia tại Việt Nam. Đợt đào tạo thí điểm này, Tổng cục đã lựa chọn được 96 học viên đào tạo nâng cao kỹ năng 4 nghề đang là thế mạnh của Malaysia gồm: Công nghệ ô tô, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp và hàn.

Ngoài ra cũng tổ chức thêm 2 lớp nghiệp vụ sư phạm theo chương trình Malaysia với số lượng 51 học viên. Kết quả sau 1 năm đào tạo, đã có 100% học viên đạt chứng chỉ bậc 3 kỹ năng nghề và kỹ năng sư phạm của Malaysia. Ngoài ra, các học viên còn được đánh giá cấp chứng nhận ngoại ngữ đạt được qua kỳ kiểm tra cuối khóa.


Các học viên theo học tại Malaysia

Tuy nhiên, theo Tổng cục Dạy nghề, trong tuyển sinh còn hạn chế là trình độ đầu vào có sự chênh lệch nhiều về trình độ kỹ năng nghề và kinh nghiệm, nên khó thiết kế chương trình bồi dưỡng phù hợp với tất cả các đối tượng. Chương trình bồi dưỡng chưa hoàn toàn phù hợp với trình độ đầu vào của các học viên.

Các học viên tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng đã nhiệt tình, tích cực, khắc phục khó khăn về sinh hoạt trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khoá. Tuy nhiên, vẫn còn có một số học viên ý thức kỷ luật chưa tốt, tinh thần thái độ học tập chưa cao, ảnh hưởng đến chất lượng của các khoá đào tạo, bồi dưỡng

Đặc biệt là trình độ ngoại ngữ của các học viên tham dự các khóa đào tạo còn yếu nên hạn chế trong quá trình giao tiếp và tiếp thu bài giảng. Thậm chí phiên dịch viên còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm và chuyên môn nghề nên hạn chế trong dịch thuật.

Về chính sách đối với giảng viên đi học nước ngoài, bên cạnh một số trường rất quan tâm, tạo điều kiện (giữ nguyên lương, thưởng, cho tạm ứng trước thiền lương, hỗ trợ kinh phí đi học..) thì nhiều trường vận dụng cứng nhắc, không thống nhất, không tạo điều kiện cho giảng viên đi học (cắt giảm 60% lương và các khoản thu nhập khác) nên gây ảnh hưởng đến tư tưởng của học viên.

Theo Tổng cục Dạy nghề, sau khi được cử đi đào tạo về kết hợp với chương trình đào tạo đã được chuyển giao, các giáo viên có thể triển khai ngay các khoá đào tạo nghề theo chương trình tiên tiến và là hạt nhân để đào tạo nhân rộng.

Tổng cục Dạy nghề đề xuất, thời gian tới cần tiếp tục hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho giáo viên dạy các nghề đầu tư cấp độ khu vực ASEAN theo chương trình và tiêu chuẩn kỹ năng nghề của Malaysia. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giáo viên dạy nghề trước khi ra nước ngoài để giúp họ có thể học trực tiếp bằng tiếng Anh theo các chương trình của nước ngoài.

Ban hành quy chế học tập áp dụng trong công tác đưa giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài; quy định về trách nhiệm và quyền lợi của các giáo viên được đi đào tạo, bồi dưỡng. Trước khi đi, cần tổ chức phổ biến nội dung học tập của khóa học, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cho các học viên, phổ biến, tìm hiểu nền văn hóa, phong tục tập quán của Malaysia để các học viên nhanh chóng và dễ dàng thích nghi với điều kiện học tập mới ở nước ngoài.

Đặc biệt, việc xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải linh hoạt trên cơ sở đánh giá trình độ đầu vào của học viên theo nguyên tắc: Cần nội dung gì bồi dưỡng nội dung đó, tổ chức bồi dưỡng nên linh hoạt bằng nhiều hình thức. Ngoài ra, việc đào tạo giáo viên nên đi trước và đồng bộ với việc chuyển giao chương trình để bảo đảm sau khi được đào tạo, giáo viên có thể phát huy tác dụng ngay.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm