| Hotline: 0983.970.780

Giàu lên từ cây sắn nhờ Câu lạc bộ trăm triệu

Thứ Năm 08/09/2022 , 10:53 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Câu lạc bộ trăm triệu của Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa (Quảng Trị) giúp năng suất sắn từ chỗ chỉ đạt 10 - 12 tấn/ha/năm tăng lên 18 - 20 tấn/ha/năm.

Năm 2009, ông Hồ Văn Xum, thôn Thanh 1, xã Thanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) trồng 2 sào sắn (1.000m2). Trồng chừng ấy sắn cộng với vài sào lúa nước chỉ giúp gia đình ông không phải chạy ăn từng bữa. Muốn làm giàu, diện tích trồng sắn phải nhiều và biết tính toán để mang lại hiệu quả kinh tế.

5 năm lại đây, cây sắn bắt đầu có giá, gia đình ông đầu tư trồng 3ha. Thế nhưng, nếu không có sự hướng dẫn của cán bộ nông vụ của Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa "cầm tay chỉ việc" thì nhân công sản xuất không đủ, năng suất, sản lượng sắn cũng không thể giúp gia đình ông Xum trở thành thành viên Câu lạc bộ trăm triệu.

Empty

Vợ chồng ông Hồ Văn Xum, thành viên Câu lạc bộ trăm triệu của Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa. Ảnh: Võ Dũng.

“Trước đây, nhà ta chỉ làm có một ít sắn thôi, cứ cuốc lỗ, thả hom sắn từ 1 - 2 mắt, không làm cỏ, không bón phân, chỉ chờ ngày thu hoạch. Nay được hướng dẫn phải cày sâu, bón phân, mỗi hom sắn phải dài trên 20cm. Sắn sau khi nhú mầm sẽ được làm cỏ, bón phân nên năng suất cao hơn trước rất nhiều. Nếu trồng sắn theo cách cũ thì nhà ta không thể làm nổi 3ha sắn và cũng không thể có cuộc sống sung túc như bây giờ”, ông Xum tâm sự.

Gia đình ông Xum được gia nhập Câu lạc bộ trăm triệu từ 4 - 5 vụ sắn gần đây. Nhờ gia nhập Câu lạc bộ, ông được vay phân bón trả chậm, sắn được ưu tiên nhập cho nhà máy sớm. Năng suất, chất lượng sắn đảm bảo, bán có tiền nên vài năm lại đây ông Xum mua được cả xe ô tô chuyên chở nguyên liệu. Đến mùa thì thu mua sắn, hết mùa lại làm dịch vụ vận chuyển. Nhờ vậy, gia đình ông Xum xây được nhà to nhất làng.

“Sắp tới mình sẽ mua máy cày để chủ động trong sản xuất. Hiện nay, vợ chồng mình đang bàn nhau sẽ thuê thêm đất để trồng sắn bán cho nhà máy”, ông Xum chia sẻ.

Empty

Cán bộ nông vụ Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa trao đổi kỹ thuật trồng sắn với người dân. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Hồ Khăm Xêng, thôn Ốp Lý 2, xã Thuận (Hướng Hóa) cũng là thành viên Câu lạc bộ trăm triệu của Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa. Nếu trước đây, làm rẫy không đủ ăn thì nay, với 4ha sắn nguyên liệu, ông Xêng cũng đã mua được xe ô tô chuyên chở vật liệu, nông sản và làm ngôi nhà to nhất nhì thôn. Mỗi năm, gia đình ông thu về trên 200 triệu đồng từ sắn.

“Mình được gia nhập Câu lạc bộ trăm triệu từ 10 năm nay, trong thôn còn có 2 hộ nữa. Câu lạc bộ trăm triệu đã giúp các hộ dân ở đây chuyển từ lối canh tác truyền thống thọc lỗ tra hạt sang ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Trước đây, trồng sắn là để độn cơm ăn nhưng nay năng suất, sản lượng và diện tích đều tăng nên bán cho nhà máy, có tiền để phục vụ cuộc sống tốt hơn, ông Xêng khoe.

Năm 2008, Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa thành lập Câu lạc bộ trăm triệu. Mục tiêu hướng đến là chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng, đáp ứng công suất vận hành của nhà máy.

Ngay từ lúc mới thành lập, với vùng nguyên liệu 10 nghìn ha, tập trung tại Hướng Hóa và Đa Krông, sản lượng sắn không đủ đáp ứng vận hành hết công suất của Nhà máy. Lãnh đạo Nhà máy phải đi tìm lời giải cho bài toán nguyên liệu.

Empty

Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học vào trồng sắn, nhiều hộ dân đã có cuộc sống ấm no. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Lê Ngọc Sáng, Phó Giám đốc Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa cho biết, cách duy nhất để người dân yên tâm sản xuất là phải từng bước tăng năng suất, sản lượng để đáp ứng cuộc sống người dân. Câu lạc bộ trăm triệu ra đời trong hoàn cảnh đó.

Thành viên tham gia Câu lạc bộ phải là những hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng từ trồng sắn. Các thành viên này sau khi được tập huấn sẽ tự tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng sắn cho những hộ trong thôn bản. Mỗi năm, Nhà máy sẽ sàng lọc một lần để xác định các thành viên đủ tiêu chí. Qua hơn 14 năm thành lập, đến nay, Câu lạc bộ trăm triệu đã có trên 100 thành viên. Không những cuộc sống các thành viên này được nâng lên một bước mà những hộ trồng sắn xung quanh cũng được hưởng lợi.

Thành viên Câu lạc bộ trăm triệu của Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa được hưởng nhiều lợi ích như được tham quan học hỏi kinh nghiệm, được tập huấn, hỗ trợ trả chậm giống, phân bón (nếu có nhu cầu) và được tặng thẻ hội viên để hưởng một số ưu đãi trong trồng và bán sắn cho Nhà máy. Kể từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ đã giúp 8 nghìn hộ trồng sắn tại 2 huyện Hướng Hóa, Đa Krông thay đổi tư duy sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Năng suất sắn từ chỗ chỉ đạt 10 - 12 tấn/ha/năm nay đã tăng lên 18 - 20 tấn/ha/năm.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm