| Hotline: 0983.970.780

Giới chức an ninh Mỹ điều trần ở Hạ viện về vụ nghe lén

Thứ Tư 30/10/2013 , 14:06 (GMT+7)

Bất chấp làn sóng phản đối trong và ngoài nước, giới chức các cơ quan an ninh và tình báo Mỹ tiếp tục biện minh cho chương trình do thám gây tranh cãi của mình.

Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Keith Alexander (thứ hai từ trái sang) tại phiên điều trần

Bất chấp làn sóng phản đối trong và ngoài nước, ngày 29/10 giới chức các cơ quan an ninh và tình báo Mỹ tiếp tục biện minh cho chương trình do thám gây tranh cãi của mình.

Phát biểu trong cuộc điều trần cùng các quan chức an ninh chóp bu khác trước Ủy ban Tình báo Hạ viện, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Keith Alexander nói rằng việc chặn thu và nghe lén điện thoại của các công dân Mỹ và hàng chục nhà lãnh đạo trên khắp thế giới là "nằm trong khuôn khổ luật pháp nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố."

Theo lập luận của người đứng đầu NSA "điều quan trọng là phải hành động để bảo vệ nước Mỹ chứ không phải từ bỏ một chương trình dẫn tới nước Mỹ bị tấn công."

Tướng Alexander đồng thời phủ nhận cáo buộc NSA chặn thu hàng triệu cuộc nói chuyện điện thoại ở châu Âu, khẳng định đó là thông tin "phóng đại và không chính xác." Theo ông Alexander, các tờ báo châu Âu đã hiểu sai các tài liệu của NSA bị cựu điệp viên CIA Edward Snowden tiết lộ và phần lớn những dữ liệu này là do các cơ quan tình báo châu Âu thu thập rồi chia sẻ với NSA.

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper không xác nhận những cáo buộc về nghe lén điện thoại mà chỉ nói rằng tìm hiểu ý định của giới lãnh đạo nước ngoài là "nguyên tắc cơ bản" của các cơ quan tình báo Mỹ. Ông cho biết các đồng minh cũng thường xuyên tiến hành các hoạt động do thám lãnh đạo và cơ quan tình báo Mỹ.

Quan chức tình báo hàng đầu này còn nói rằng tình báo Mỹ chỉ do thám những đối tượng có giá trị về thông tin tình báo, "tuyệt đối không có chuyện do thám bừa bãi, không có sự phân biệt."

Trước đó, phát biểu mở màn phiên chất vấn, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Roger cũng cho rằng việc thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài là điều cần thiết để bảo vệ công dân Mỹ và các đồng minh trước chủ nghĩa khủng bố và không chỉ có duy nhất Mỹ, mà mọi quốc gia trên thế giới, đều thực hiện việc này.

Cuộc điều trần được tổ chức giữa lúc có nhiều nghị sỹ lên tiếng đòi rà soát các chương trình do thám điện tử bí mật của Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sỹ Cộng hòa John Boehner khẳng định với báo giới rằng Nhà Trắng cần phải ngay lập tức xem xét lại chương trình do thám các nhà lãnh đạo của các nước đồng minh.

Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Patrick Leahy và Hạ nghị sỹ của đảng Cộng hòa James Sensenbrenner, hai tác giả chính của Đạo luật Yêu nước (USA Patriot Act) sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, cũng đã lên tiếng kêu gọi có các biện pháp để các hoạt động thu thập tin tình báo của Mỹ không đi quá xa.

Thượng nghị sỹ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, vốn luôn đứng ra bảo vệ NSA, giờ cũng xác định việc thu thập tin tức về các đồng minh "sẽ không nên tiếp tục.”

Trong khi đó, ngày 29/10, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Viviane Reding cho rằng Mỹ cần siết chặt luật bảo vệ bí mật cá nhân nhằm xây dựng lại lòng tin với các đồng minh.

Phát biểu tại Washington, bà Reding nhấn mạnh "bạn bè và đối tác không do thám nhau." Quan chức này tuyên bố việc khôi phục lòng tin là điều cần thiết nếu như Mỹ muốn kết thúc thành công vòng đàm phán về Hiệp định đối Đầu tư và Thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP).

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng mạnh mẽ này, giới chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh quốc gia xem xét lại các chương trình do thám, nhưng cho tới nay vẫn chưa có quyết định nào về thay đổi hoặc điều chỉnh. Một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ nhận xét Tổng thống Obama có thể sẽ ban hành lệnh cấm các cơ quan tình báo nước này do thám lãnh đạo các nước đồng minh.

Theo quan chức trên, Nhà Trắng đang xem xét lệnh cấm thu thập tin tình báo nhằm vào lãnh đạo các nước đồng minh. Dự kiến, kế hoạch thay đổi chính sách do thám sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm