| Hotline: 0983.970.780

Giới trẻ chi cả nghìn đô cho hình xăm ngoại

Thứ Tư 24/08/2011 , 13:44 (GMT+7)

Vẫn đu mình trong thú chơi, không ít bạn trẻ giờ đây khẳng định “đẳng cấp” và độ “máu mặt” của mình ở những hình xăm “ngoại”.

Vẫn đu mình trong thú chơi, không ít bạn trẻ giờ đây khẳng định “đẳng cấp” và độ “máu mặt” của mình ở những hình xăm “ngoại”.

Từ thượng vàng

Chuyện xăm mình thể hiện đẳng cấp không còn là điều quá mới đối với giới trẻ. Đã từng có thời, xăm mình như cách để thể hiện “máu mặt” rồi trào lưu xăm 3D rộ lên để cho thấy tầm của “dân chơi”. Vẫn đu mình trong thú chơi với xác thịt, không ít bạn trẻ giờ đây khẳng định “đẳng cấp” và độ “máu mặt” của mình ở những hình xăm “ngoại”.

Đây là những hình xăm được chủ nhận lặn lội sang tận nước ngoài về. Bật mí về công trình nghệ thuật trên bắp tay của mình Nhật Minh (Hàng Bè – Hà Nội) cho biết: “Bây giờ nhìn lại người mình tìm thể loại xăm nào cũng có từ 2D đến 3D từ trong nước cho đến ngoài nước. Nhưng cũng phải công nhận đúng là nhờ hình xăm ngoại mà tự thấy mình…sang hơn hẳn”.

Chỉ cần một cái vươn vai rất khẽ cậu đã để lộ ra một hình xăm khá bắt mắt. Đây là công trình mà Minh kết hợp được trong chuyến du lịch Thái Lan trong kỳ nghỉ mới đây cùng gia đình.

Giọng đầy háo hức Minh bảo: “Từ lâu trong giới chơi xăm, đất Thái vẫn được biết đến như một miền đất hứa và quả thật có đặt chân tới đây mới thấy quả không hổ danh. Ở đấy, nhiều khi họ không tính giá trị hình xăm theo diện tích bề mặt như mình mà tính theo số giờ. Có khi để lấy được một giờ của một nghệ nhân Thái khách hàng phải chi ra tới 100USD”.

Cũng theo Minh, khi xu hướng chơi xăm đang có xu hướng loãng khi ra đường gặp ai cứ hở chỗ nào là nhìn thấy hình xăm chỗ ấy thì nhãn hiệu “xăm ngoại” là cách để thể hiện đẳng cấp và không ít những dân chơi Hà Thành đã chi ra đến cả trăm đô để sở hữu “hàng hiệu”.

Thậm chí có cậu ấm quyết định chi đến tiền đô sang Tây xăm mình chỉ để trải nghiệm cảm giác xăm ở đó có tê và phê hơn các nghệ nhân vườn nhà không.

Đến hạ cám

Nhưng để đáp ứng nhu cầu của mọi thành viên có những dịch vụ xăm mình chỉ cần đến vài chục nghìn. Dạo quanh khu Hàng Đường hay lang thang mấy vỉa hè tại vài trường Đại học bạn có thể tìm thấy những hình dán với đủ màu sắc và hình ảnh trước khi quyết định dán chúng lên da để trở thành những hình xăm mang nhãn hiệu sành điệu.

Đang lục bới trong đống hình dán Minh Huệ (22 tuổi) cười: “Thấy bạn bè đứa nào cũng có hình xăm mình thấy ngưỡng mộ lắm. Nhưng cứ thấy khoảng 1 tháng là chúng nó lại thay hình mới. Hỏi ra mới biết đó là hình xăm dán bỏ ra nhiều cũng chỉ đến năm sáu chục nghìn nên mình quyết định thử ngay cũng là để đổi mới mình. Đây là lần thứ 3 mình thay xăm”.

Hỏi qua một chủ cửa hàng xăm dán anh cho biết: hiện nay hình xăm được bán trên thị trường hiện nay chủ yếu được nhập về từ Trung Quốc, một số được nhập từ Mỹ với giá thành cao hơn nhưng màu sắc và hình dáng không da dạng và phong phú bằng hàng Tàu.

Cũng qua giới thiệu của ông chủ thì: “Những hình dám như thế này chỉ tồn tại được khoảng trong 1 tháng rồi mờ nhưng cũng vì vậy mà nhiều bạn trẻ thích. Hơn nữa đặc biệt giá thành lại cực mềm và chẳng độc hại gì. Khách đến đây mua hàng chủ yếu là giới trẻ từ học sinh đến sinh viên đều có hết”.

Cứ thế đu mình trong thú chơi với những hình xăm từ thượng vàng đến hạ cám, với những nguy hiểm tiềm ẩn từ chính những hình xăm nhưng không mấy bạn trẻ suy nghĩ về những điều từ bên trong ấy.

Biết bao câu chuyện dở khóc dở cười từ những hình xăm vẫn được mọi người truyền nhau. Biết bao những nạn nhân của hình xăm đã gặp nhau nơi cổng viện. Nhưng tất cả dường như vẫn là chưa đủ bởi với họ được cá tính, được sành điệu đã là một sự khẳng định.

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm