| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa HG12 chiếm trọn niềm tin của nông dân Quảng Trị

Thứ Sáu 01/09/2023 , 14:19 (GMT+7)

Qua sản xuất thử nghiệm nhiều năm liền, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Trị kiến nghị đưa giống lúa HG12 vào giống chủ lực.

Vụ hè thu 2023, gia đình ông Nguyễn Thọ Hữu ở Hợp tác xã Bích La, xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) gieo sạ 7,5 sào (3.750m2) giống lúa HG12. Đến thời điểm cuối tháng 8, lúa đã chín rộ, năng suất ước đạt 320kg/sào (64 tạ/ha). Theo ông Hữu, với nhiều ưu điểm vượt trội, HG12 không những được gia đình ông mà sẽ có rất nhiều hộ trồng lúa lựa chọn trong những vụ mùa tiếp theo.

Qua sản xuất thử nghiệm nhiều năm liền, giống lúa HG12 đã tạo được niềm tin của nông dân Quảng Trị. Ảnh: Võ Dũng.

Qua sản xuất thử nghiệm nhiều năm liền, giống lúa HG12 đã tạo được niềm tin của nông dân Quảng Trị. Ảnh: Võ Dũng.

“Đây là vụ thứ 5 gia đình tôi trồng giống lúa HG12. Dù là vụ đông xuân hay hè thu, lúa HG12 đều cho năng suất, chất lượng cao. Ưu điểm của lúa HG12 là chống chịu sâu bệnh, chống đổ ngã tốt, năng suất cao, gạo ăn thơm ngon, được thị trường ưa chuộng”, ông Hữu cho hay.

Bài liên quan

HG12 là giống lúa thuần do Công ty Cổ phần Giống cây trồng - Vật nuôi Thừa Thiên Huế lai tạo. HG12 được bà con nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đưa vào sản xuất thử từ năm 2020. Qua quá trình sản xuất, HG12 đã thể hiện các đặc tính tốt, phù hợp trên đồng ruộng Quảng Trị và hiện đã được Cục Trồng trọt công nhận lưu hành giống cây trồng. Vụ hè thu 2023, toàn tỉnh Quảng Trị đã nhân rộng sản xuất giống HG12 được hơn 750ha.

Để có cơ sở tham mưu Sở NN-PTNT bổ sung vào cơ cấu các giống lúa chủ lực sản xuất trên địa bàn thay thế dần các giống lúa cũ đã thoái hóa, nhiễm sâu bệnh, năng suất thấp, vụ hè thu 2023, Chi cục Trồng trọt và BVTV Quảng Trị phối hợp với Công ty Cổ phần Giống cây trồng - vật nuôi Thừa Thiên Huế đưa vào sản xuất trên diện rộng giống lúa HG12 với quy mô 115ha tại Hợp tác xã Bích La.

Qua theo dõi trên đồng ruộng thời gian qua ở các địa phương và vụ hè thu 2023 tại Hợp tác xã Bích La, Chi cục Trồng trọt và BVTV Quảng Trị khẳng định, HG12 là giống lúa cảm ôn, thích ứng rộng trên nhiều chân đất; thời gian sinh trưởng trong vụ hè thu 90 - 95 ngày, vụ đông xuân 115 - 120 ngày. Cây có chiều cao vừa phải, cứng, khả năng chống đổ tốt; sinh trưởng tốt, đẻ nhánh khá.

Cây lúa thời kỳ đầu lá lướt mềm, giai đoạn đứng cái làm đòng lá thẳng đứng, dạng hạt dài, màu vàng sáng. Tỷ lệ xay xát trên 68%, hạt gạo trắng trong, cơm mềm dẻo, ngon, vị đậm, có mùi thơm; năng suất trung bình 65 - 70  tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt trên 75 tạ/ha. HG12 chống chịu tốt với điều kiện thời tiết bất thuận, đặc biệt ít bị ảnh hưởng do nắng nóng trong vụ hè thu, chịu chua phèn, mặn, ít nhiễm các đối tượng sâu bệnh hại chính.

Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị (thứ 2 từ phải sang) đánh giá cao những ưu điểm của giống lúa HG12. Ảnh: Võ Dũng.

Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị (thứ 2 từ phải sang) đánh giá cao những ưu điểm của giống lúa HG12. Ảnh: Võ Dũng.

Với những ưu điểm trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Trị đề nghị các địa phương mạnh dạn nhân rộng giống lúa HG12 trên địa bàn trong vụ đông xuân 2023 - 2024 và các vụ tới.

Quảng Trị là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai. Vì vậy, việc chọn giống lúa ngắn ngày để né lũ trái vụ, lũ tiểu mãn, ít mẫn cảm với thời tiết bất thuận là điều hết sức quan trọng. Ngành nông nghiệp Quảng Trị đang triển khai đề án nông nghiệp hữu cơ, vì vậy giống cây trồng cần có khả năng chống chịu sâu bệnh để giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật…

Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị đánh giá, HG12 là giống lúa triển vọng, có thể cơ cấu được cả 2 vụ đông xuân và hè thu.

Qua khảo nghiệm của các hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh, qua 3 năm sản xuất, HG12 cho năng suất và chất lượng cao, có khả năng chống đổ tốt, chống chịu nhiều loại sâu bệnh. Đây là giống có thể cơ cấu để thay dần các giống lúa đã thoái hóa trên địa bàn tỉnh, bổ sung vào cơ cấu bộ giống chất lượng cao của tỉnh.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm