| Hotline: 0983.970.780

Giúp trẻ tránh 'Thử thách cá voi xanh' thế nào?

Chủ Nhật 20/05/2018 , 09:45 (GMT+7)

Trên thực tế, các em bị bủa vây bởi quá nhiều áp lực từ điểm số, thi cử thì việc các tìm đến những nơi được xem là “cứu cánh cho tâm hồn, giải thoát khỏi thực tại” sẽ là chuyện khó tránh khỏi. 

Dù ban đầu trẻ tìm đến game này chỉ để vui thôi nhưng dần dẫn sẽ bị lệ thuộc…

1jpg1440640144251973
Ảnh minh họa

Blue Whale Challenge (Thử thách cá voi xanh) là một trò chơi trên mạng Internet bắt đầu từ nước Nga từ vài năm trước và lan rộng ra các nước trên thế giới. “Luật chơi” của game này quy định, trong vòng 50 ngày, người chơi phải thực hiện các thử thách từ bình thường đến nguy hiểm: vẽ cá voi xanh, xem phim kinh dị, sử dụng vật sắc nhọn để tạo hình cá voi xanh trên da.

Trò chơi sẽ kết thúc khi người dũng cảm tự kết liễu đời mình, giống những con cá voi xanh tự lao lên bãi biển để tự kết liễu cuộc đời và được cộng đồng mạng công nhận là "người chiến thắng".

Tại nước Nga, hàng trăm thanh thiếu niên tự tử khi tham gia trào lưu này. Sau đó, trò chơi lan nhiều quốc gia trên thế giới như Pháp, Anh, Tây Ban Nha… Điều này không khỏi gây hoang mang, lo lắng trong các bậc phụ huynh.

Không giấu nổi nỗi lo lắng, chị Nguyễn Lan Anh (quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, con trai chị năm nay học lớp 8. Mấy ngày nay, đọc được trên mạng viết về sự nguy hiểm của trò chơi này, chị không khỏi hoảng hồn.

“Trước thi thoảng cháu cùng mấy bạn hay đi chơi ở hàng game. Nhiều lần tôi theo dõi nhưng thấy mức độ “nghiện” chưa trầm trọng lắm. Cháu vẫn về nhà đúng giờ, sức khỏe vẫn đảm bảo. Nhưng thú thực mấy hôm nay tôi lo. Nhưng lo mà không dám hỏi vì chỉ sợ hỏi con nó sẽ tò mò… và biết đâu con lại bập vào thì chết. Giờ có lẽ tôi sẽ phải cấm không cho dùng điện thoại và máy tính có mạng mất”, chị Lan Anh nói.

Trong khi đó, khi được hỏi P.A (15 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội) cho biết cũng có biết về trò chơi này. Có lần nghe thấy bạn bè ở lớp bàn luận về trò chơi này, nhưng cậu bảo “chơi gì mà tự rạch tay chân mình rồi lại… xui người ta tự tử thì tốt nhất không nên dính vào”. Vì thế, P. A cho biết, những trò này chỉ “rủ rê” được những bạn có “vấn đề” về tâm lý.

Dưới góc nhìn của một nhà giáo dục, TS Vũ Thu Hương (giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết, game hấp dẫn và thu hút hầu hết giới trẻ. Những người tham gia thường là những thanh thiếu niên còn trong độ tuổi chưa phát triển đầy đủ về nhận thức và tâm sinh lý. Ở tuổi này, các em thường có nhiều bất ổn về mặt tâm lý. Những lời chê bai, phê phán của những người xung quanh, đặc biệt là phụ huynh, khiến các em ảnh hưởng về tâm lý, cảm giác bị cô lập và khao khát được giải tỏa. Hội Cá voi xanh đã đánh đúng vào điểm này, người cầm đầu trò chơi đã tạo ra một cộng đồng mà ở đây, các em có thể tâm sự, chia sẻ, có cảm giác được hòa nhập và là chính mình.

“Trò chơi này thực sự nguy hiểm, đặc biệt đối với giới trẻ Việt Nam. Bởi ở độ tuổi này, trẻ dư thừa năng lượng, nhưng các em không có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao. Trong khi đó, các em bị bủa vây bởi quá nhiều áp lực từ điểm số, thi cử thì việc các em tìm đến những nơi được xem là “cứu cánh cho tâm hồn, giải thoát khỏi thực tại” sẽ là chuyện khó tránh khỏi. Đáng nói là, trào lưu này rất dễ lây truyền, dù ban đầu trẻ tìm đến game này chỉ để vui thôi nhưng dần dẫn sẽ bị lệ thuộc. Các em sẽ lo sợ nếu không thực hiện các bước của trò chơi thì cộng đồng sẽ xa lánh, sẽ tẩy chay", TS Vũ Thu Hương nhấn mạnh.

Vậy làm thế nào giúp trẻ không sa ngã vào trò chơi nguy hiểm này? TS Vũ Thu Hương cho rằng, đầu tiên bố mẹ phải xem lại thời gian biểu của con. Bố mẹ nên khuyến khích con chơi các bộ môn thể thao, các câu lạc bộ do nhà trường tổ chức… chứ không chỉ một việc duy nhất là đi học văn hóa. Thứ nữa, bố mẹ phải gần gũi làm bạn với con, chơi với con giúp con giải tỏa những áp lực.

“Quan điểm của tôi, không nên để trẻ con sử dụng mạng Internet. Trong trường hợp cần thiết bố mẹ cần hướng dẫn các con tìm hiểu “những vùng sáng” trên môi trường Internet”, TS Hương nhấn mạnh.

Trong trường hợp con đã chơi trò này, TS Hương khuyến cáo bố mẹ nên đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý. Bởi những trẻ này ít nhiều đã gặp vấn đề, sau đó hãy bên con để cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn.

(Kiến thức gia đình số 20)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm