| Hotline: 0983.970.780

Hà Nam: Phong tỏa tổ dân phố Đình Tràng

Thứ Hai 03/08/2020 , 14:17 (GMT+7)

Đúng 0h ngày 3/8, Hà Nam tổ chức phong tỏa tổ dân phố Đình Tràng (phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý) sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19.

Lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm soát. Ảnh: PV.

Lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm soát. Ảnh: PV.

Theo đó, 5 chốt an ninh, kiểm soát dịch được dựng ngay tại các ngõ đi vào Đình Tràng. Thành phần giữ chốt bao gồm các lực lượng y tế, công an, quân đội, dân quân, có mặt 24/24 giờ thực hiện công việc đo thân nhiệt cho những người ra vào chốt, hạn chế người ra vào vùng dịch.

Mỗi chốt được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm soát dịch như máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế…

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Lam Hạ cho biết, bệnh nhân 620 là ca bệnh di chuyển phức tạp, chưa thể kiểm soát, truy vết được hết các đối tượng thuộc diện tiếp xúc F1, F2, F3.

Do đó, việc truy tìm dấu vết các trường hợp F1, F2 càng nhanh càng có giá trị khoanh vùng sớm, tránh được nguy cơ lây lan.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch, UBND tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân trong tỉnh đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người theo hướng dẫn của ngành y tế.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, xông hơi, massage, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh được lệnh tạm đình chỉ hoạt động từ 7h ngày 3/8 đến khi có thông báo mới.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.