| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội chuẩn bị xây tháp trung tâm tài chính 108 tầng cao nhất Việt Nam

Thứ Hai 06/11/2023 , 16:19 (GMT+7)

Tháp trung tâm tài chính 108 tầng dự kiến cao nhất Việt Nam thuộc dự án Xây dựng đô thị thông minh phía Bắc thành phố Hà Nội, sẽ khởi công ngày 10/11.

Tháp trung tâm tài chính là công trình điểm nhấn của dự án Đô thị thông minh phía Bắc thành phố Hà Nội, với chiều cao lên đến 108 tầng. Khi hoàn thành, dự kiến đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam.

Dự án nằm ngay chân cầu Nhật Tân, phía bên phải theo hướng sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố, thuộc địa phận ba xã của huyện Đông Anh là Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Kim Nỗ. Vị trí này cách trung tâm thành phố hơn 10km, cách sân bay Nội Bài khoảng 16km và cũng thuận lợi khi di chuyển đến các tỉnh như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Phối cảnh dự án Đô thị thông minh phía Bắc thành phố Hà Nội, với chiều cao 108 tầng.

Phối cảnh dự án Đô thị thông minh phía Bắc thành phố Hà Nội, với chiều cao 108 tầng.

Dự án có quy mô 272 ha, tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD do Liên doanh Tập đoàn BRG và Sumitomo (Nhật Bản) làm chủ đầu tư. Tháng 6/2018, liên doanh này đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong hội nghị đầu tư tại Hà Nội. Đến tháng 10/2019 dự án đã được động thổ.

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội, tại buổi làm việc với ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thành phố Hà Nội đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo mọi điều kiện về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn, trong đó có dự án Đô thị thông minh phía Bắc thành phố Hà Nội. Dự kiến, dự án này sẽ khởi công tháp trung tâm tài chính vào ngày 10/11 tới.

Mặt bằng của dự án hiện nay đã khá sạch. Khu vực này trước đây chủ yếu là đất nông nghiệp nên việc giải phóng mặt bằng thuận lợi hơn so với nhiều dự án khác. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 6 giải pháp thông minh gồm năng lượng, giao thông, quản trị, giáo dục, kinh tế, đời sống.

Tháng 10/2019, nhà đầu tư đã tổ chức lễ động thổ. Tuy nhiên, từ sau đó đến nay, dự án chưa triển khai thêm vì phải chờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.

Đến cuối tháng 7, Hà Nội đã điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án với phạm vi điều chỉnh khoảng 140 ha, được chia thành 2 khu vực. Trong đó, khu B được nâng tầng cao công trình từ 25 lên 45 tầng, bố cục lại mặt bằng, hình dáng ô đất. Sau điều chỉnh, quy mô dân số khu B đạt gần 9.900 người, tăng 6.800 người so với trước đây.

Khu A của dự án được quy hoạch diện tích mặt nước 54 ha, tổ chức lại hệ thống cây xanh, đường dạo quanh hồ Phương Trạch, các khu nhà ở thấp tầng. Sau điều chỉnh, dân số khu vực này khoảng 11.200 người, tăng gần 10.500 người so với quy hoạch trước đây.

Từ đầu năm đến nay, đại diện chủ đầu tư cũng như Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn thành phố Hà Nội hỗ trợ để dự án sớm triển khai trong năm nay.

Năm 2023 là năm kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Hiện tại, chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với các đơn vị của thành phố Hà Nội, hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai dự án này.

Sumitomo là tập đoàn đa ngành hơn 100 năm tuổi của Nhật Bản đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1995. Doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản đầu tư nhiều dự án như Khu công nghiệp Thăng Long I, II tại Hà Nội và Hưng Yên; tổng thầu xây dựng đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Duyên Hải 3 mở rộng, Phú Mỹ 2-2.

HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua đề án thành lập quận Đông Anh hồi đầu tháng 7 và sẽ hoàn thiện trình Chính phủ, Thường vụ Quốc hội vào cuối năm nay. Huyện Đông Anh được định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, tài chính, thương mai và giao dịch quốc tế khu vực bắc sông Hồng, đóng vai trò động lực phát triển ở phía bắc Thủ đô.

Theo đồ án quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của Hà Nội, khu vực quanh dự án thành phố thông minh sẽ có thêm loạt tuyến đường rộng 40-50 m được mở, giúp tăng tính kết nối với trục Võ Nguyên Giáp và phía trung tâm huyện Đông Anh.

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.