| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất với 34 dự án

Thứ Hai 10/03/2014 , 08:38 (GMT+7)

Năm 2014, Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 34 dự án với tổng diện tích khoảng 42,65ha, phấn đấu thu 1.500 tỷ đồng.

Nhằm tạo nguồn lực để các huyện, thị xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách, năm 2014, Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 34 dự án với tổng diện tích khoảng 42,65ha, phấn đấu thu 1.500 tỷ đồng.

Hiện có 33 dự án (diện tích 41,67ha) đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện để tổ chức đấu giá ngay trong quý 1 và 2; một dự án đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự kiến đấu giá trong quý 3, 4 năm 2014.

Để đảm bảo tiến độ đề ra, thành phố đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phê duyệt giá khởi điểm đối với 33 dự án đủ điều kiện để tổ chức đấu giá trong quý 1 này; đồng thời đôn đốc các đơn vị trúng đấu giá nộp tiền vào ngân sách và hoàn trả vốn đầu tư đã ứng của Quỹ phát triển đất Thành phố nhằm bảo toàn vốn và tăng vòng quay vốn.

Thành phố lưu ý, riêng với dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 50,7ha thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy phải khẩn trương đấu giá phần diện tích còn lại trong quý 2 tới, sớm đưa đất vào sử dụng, tránh để trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích.

Đối với các huyện không còn quỹ đất sạch để đấu giá hoặc chưa có dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, cho phép mỗi huyện triển khai (giai đoạn chuẩn bị đầu tư không quá hai dự án) xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá để tạo nguồn thu ngân sách và nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Cũng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc bố trí kế hoạch vốn từ Quỹ Phát triển đất thành phố cho các dự án chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2014, trước hết cần tập trung vốn bố trí cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm nay để tổ chức đấu giá.

Các dự án mới đủ thủ tục thuộc các huyện (chưa được bố trí vốn những năm trước đây) thì chỉ bố trí kế hoạch vốn khi có chỉ đạo của thành phố.

Đối với các khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ, quy mô dưới 5.000m2, thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã chủ động lập kế hoạch tổ chức đấu giá theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, không đấu giá được, dẫn đến để đất hoang, lãng phí tài nguyên và tồn đọng vốn đầu tư.

Vietnam+

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm