| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đủ tiềm lực đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân

Thứ Bảy 07/03/2020 , 09:12 (GMT+7)

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ nói rằng, người dân không phải tích trữ lương thực. Và, Hà Nội đủ tiềm lực đảm bảo nhu yếu phẩm cho dân.

Trước hiện tượng người dân Hà Nội đổ xô mua hàng dự trữ khi xuất hiện ca dương tính nCov, sáng 7/3, trong buổi họp đột xuất của Hà Nội, ông Vương Đình Huệ - Bí thư Hà Nội nói đã trao đổi với lãnh đạo hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn và cam kết đảm bảo đủ hàng hoá cung cấp cho người dân.

Bí thư Hà Nội cũng khuyến cáo, nếu mua sắm đông mà không thực hiện các biện pháp an toàn đầy đủ có thể là nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Mặc dù cả Bí thư và Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân bình tĩnh, không cần tích trữ lương thực nhưng đêm qua và sáng nay (7/3), nhiều người dân vẫn đổ xô đến các siêu thị để mua đồ dự trữ. 

Các khay đựng trứng, gừng, khoai, cam, quýt ở Vinmart Trần Điền, Định Công được mua nhiều trong sáng nay.

Các khay đựng trứng, gừng, khoai, cam, quýt ở Vinmart Trần Điền, Định Công được mua nhiều trong sáng nay.

Chưa đến 10h sáng, một số khay bày bán hàng ở Vinmart Trần Điền, Định Công đã hết. Tuy nhiên, đại diện siêu thị này cho biết hàng dự trữ vẫn còn nhiều, sẽ nhanh chóng cho nhân viên bổ sung.

Chưa đến 10h sáng, một số khay bày bán hàng ở Vinmart Trần Điền, Định Công đã hết. Tuy nhiên, đại diện siêu thị này cho biết hàng dự trữ vẫn còn nhiều, sẽ nhanh chóng cho nhân viên bổ sung.

Khu vực bán thịt, nem, thực phẩm sơ chế cũng trong cảnh không kịp đưa hàng từ kho ra bổ sung.

Khu vực bán thịt, nem, thực phẩm sơ chế cũng trong cảnh không kịp đưa hàng từ kho ra bổ sung.

Mỳ tôm, phở bò đóng gói, là những đồ ăn nhanh được người tiêu dùng lùng mua nhiều từ tối qua. Cảnh chụp lúc 8h sáng nay tại một cửa hàng tạp hóa trên đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Người dân quanh khu vực nói lần đầu tiên họ thấy hai vợ chồng chủ hàng đeo khẩu trang bán đồ cho khách. Người vợ liên tục giục chồng nhập thêm mỳ tôm. 

Mỳ tôm, phở bò đóng gói, là những đồ ăn nhanh được người tiêu dùng lùng mua nhiều từ tối qua. Cảnh chụp lúc 8h sáng nay tại một cửa hàng tạp hóa trên đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Người dân quanh khu vực nói lần đầu tiên họ thấy hai vợ chồng chủ hàng đeo khẩu trang bán đồ cho khách. Người vợ liên tục giục chồng nhập thêm mỳ tôm. 

Siêu thị Thành Đô trên đường Giáp Bát, nhiều người chọn mua đồ ăn nhanh. Ngoài mỳ tôm, có người còn mua cháo ăn liền.

Siêu thị Thành Đô trên đường Giáp Bát, nhiều người chọn mua đồ ăn nhanh. Ngoài mỳ tôm, có người còn mua cháo ăn liền.

Hàng dài hàng chục người chờ thanh toán đôi khi không giữ được bình tĩnh, xảy ra cãi vã vì tranh nhau chỗ đứng.

Hàng dài hàng chục người chờ thanh toán đôi khi không giữ được bình tĩnh, xảy ra cãi vã vì tranh nhau chỗ đứng.

Cửa hàng gạo trên đường Giáp Bát, Q Hoàng Mai thấy nhu cầu tăng cao bất thường đã nhập bổ sung 1 tấn gạo lúc 9h sáng nay.

Cửa hàng gạo trên đường Giáp Bát, Q Hoàng Mai thấy nhu cầu tăng cao bất thường đã nhập bổ sung 1 tấn gạo lúc 9h sáng nay.

Trứng, lạc nhân là mặt hàng bán chạy nhất ở chợ dân sinh, ngõ Giáp Bát, Q Hoàng Mai, đây là khu đông đúc bậc nhất khu vực này. Lượng trứng bán được tính đến 9h sáng nay tăng gấp chục lần ngày thường, Lạc nhân thì

Trứng, lạc nhân là mặt hàng bán chạy nhất ở chợ dân sinh, ngõ Giáp Bát, Q Hoàng Mai, đây là khu đông đúc bậc nhất khu vực này. Lượng trứng bán được tính đến 9h sáng nay tăng gấp chục lần ngày thường, Lạc nhân thì "cháy" chợ từ hơn 8h sáng nay. Chị Lan, bán trứng lâu năm ở đây thoăn thoắt bán hàng cho khách vừa nói, không hiểu sao tuần này người ta mua đông thế, buôn bán thế này vài hôm nữa lại khổ, sẽ không ai mua nữa vì người ta mua tích trữ hết rồi. Bình thường chị bán 30.000/ chục nay nhích thêm 3.000 do cầu đột ngột tăng.

Một người phụ nữ đi mua mỳ tôm về tích trữ ở đường Vũ Tông Phan, Thanh Xuân.

Một người phụ nữ đi mua mỳ tôm về tích trữ ở đường Vũ Tông Phan, Thanh Xuân.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm