| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng không có thí sinh biểu hiện mắc Covid-19 trong ngày thi đầu tiên

Chủ Nhật 09/08/2020 , 17:58 (GMT+7)

Trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tại Hải Phòng, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt và không có thí sinh biểu hiện mắc Covid-19.

Công tác tra y tế và các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: Đinh Mười.

Công tác tra y tế và các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: Đinh Mười.

Ngày 9/8, các thí sinh tại Hải Phòng cùng cả nước bước vào ngày thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với 2 môn văn và toán. Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, với môn văn buổi sáng nay, thành phố có 18.297 thí sinh dự thi, vắng mặt 47 trường hợp, còn môn toán chiều nay có 18.496 trường hợp dự thi, vắng mặt 49 trường hợp. Đặc biệt không có thí sinh vi phạm quy chế thi và không có thí sinh có biểu hiện mắc Covid-19.

Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Thái Phiên, quận Ngô Quyền, hôm nay có hơn 600 thí sinh tham dự kỳ thi. Nhiều thí sinh được bố mẹ chở đến điểm thi từ rất sớm, các thí sinh đến điểm thi phải đeo khẩu trang và được cán bộ, nhân viên y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Còn đề thi môn Văn và môn toán năm nay, nhiều thí sinh đánh giá vừa tầm, dễ đạt được từ 7 đến 8 điểm.

Được biết, trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã tổ chức tập huấn cho các điểm trưởng, điểm phó của 41 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ban chỉ đạo thi của thành phố Hải Phòng đã yêu cầu, toàn bộ các điểm thi phải được phun thuốc khử khuẩn, chuẩn bị kỹ càng cơ sở vật chất, nhân lực để đảm bảo công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

 
Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão (Thủy Nguyên) khá tự tin với đề thi môn toán năm nay. Ảnh: Đinh Mười.

Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão (Thủy Nguyên) khá tự tin với đề thi môn toán năm nay. Ảnh: Đinh Mười.

Mỗi điểm thi sẽ có phòng thi dự bị, cùng với phòng y tế để kịp thời chăm sóc, hỗ trợ các thí sinh, nếu trong quá trình làm bài, thí sinh nào có biểu hiện của ho, sốt, khó thở, cần được chăm sóc thì sẽ được đưa xuống phòng y tế. Nếu vấn đảm bảo về mặt sức khỏe để làm bài, thì có thể được bố trí làm ở phòng đặc biệt và bài thi sẽ được xử lý theo khuyến cáo của ngành y tế, khi kết thúc làm bài, những thí sinh này sẽ được ưu tiên xét nghiệm Covid-19.

Các thí sinh đeo khẩu trang khi đến, rửa tay sát khuẩn, trong khi làm bài, không yêu cầu thí sinh đeo khẩu trang, nhưng không được nói chuyện và giao tiếp. Còn với cán bộ coi thi thường xuyên thay khẩu trang, rửa tay, đảm bảo an toàn cho quá trình phòng chống dịch, còn những cán bộ có biểu hiện ho, sốt hay thuộc diện F1, F2 sẽ không tham gia coi thi.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm