| Hotline: 0983.970.780

Để EC rút "thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam

Hải Phòng quyết liệt xử lí tàu cá vi phạm

Thứ Bảy 07/11/2020 , 20:38 (GMT+7)

Quản lí tàu cá, chấm dứt hành vi tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài là điều kiện rất quan trọng để EC gỡ ‘thẻ vàng’ cho thủy sản Việt Nam.

Lực lượng kiểm ngư tại Hải Phòng tăng cường kiểm tra, xử lí tàu cá vi phạm hoạt động khai thác. Ảnh: Đinh Mười.

Lực lượng kiểm ngư tại Hải Phòng tăng cường kiểm tra, xử lí tàu cá vi phạm hoạt động khai thác. Ảnh: Đinh Mười.

Ông Vũ Bá Công, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Hải Phòng cho biết thời gian qua, Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo triển khai, vận động, tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động khai thác trên biển.

Ban đầu, Thành phố tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động ngư dân bằng hình thức xuống các tàu, triển khai các chủ tàu ký cam kết không vi phạm các quy định của Luật Thủy sản trong đánh bắt, và đa số các chủ tàu đã nghiêm túc triển khai. Tuy nhiên, một số chủ tàu vẫn chưa thực sự chấp hành.

Sở NN-PTNT Hải Phòng thời gian qua cũng đã chủ động mời Tổng cục Thủy sản xuống tập huấn, hướng dẫn ngư dân ghi chép nhật ký trong quá trình khai thác đánh bắt. Hải Phòng cũng đã tổ chức in ấn quyển nhật ký mẫu để phát cho các chủ tàu, và đã được các chủ tàu nghiêm túc thực hiện.

Trong thời gian tới, Sở NN-PTNT Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân về vấn đề xác nhận nguồn gốc thủy hải sản đánh bắt. Các Ban Quản lý cảng cá cũng sẽ tiến hành triển khai giám sát đầy đủ hơn theo quy định pháp luật.

Hải Phòng cũng xác định việc phổ biến, chấp hành các quy định pháp luật về cấm đánh bắt bất hợp pháp không phải là nhiệm vụ của một cơ quan chuyên môn như Sở NN-PTNT, mà còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, từ cấp chính quyền cơ sở (xã, phường) đến quận/huyện.

Để kiểm soát chặt hoạt động các tàu cá, Sở NN-PTNT TP Hải Phòng đã chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp để triển khai, thực hiện kiểm tra, kiểm soát các tàu cá ra vào cảng. Theo đó, sẽ kiên quyết không cho tàu cá ra khơi nếu các tàu không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Các chủ tàu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cũng theo ông Vũ Bá Công, năm 2020, Sở NN-PTNT TP Hải Phòng đã tham mưu UBND Thành phố thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành do Sở NN-PTNT làm trưởng đoàn, có sự tham gia của các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Công an các quận/huyện có liên quan.

Ngư dân Hải Phòng ngày càng chấp hành nghiêm các quy định về chống đánh bắt IUU. Ảnh: Đinh Mười.

Ngư dân Hải Phòng ngày càng chấp hành nghiêm các quy định về chống đánh bắt IUU. Ảnh: Đinh Mười.

Theo đó đến nay, đã tiến 5 cuộc thanh tra, tới đây sẽ tiếp tục triển khai thanh tra, kiểm tra hai đợt nữa. Qua các cuộc thanh tra, đa số chủ tàu đều đã nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động nghề cá. Đối với một số chủ tàu có những hành vi cố ý phạm lỗi, Thành phố đã kiên quyết ra các quyết định xử phạt hành chính, với số tiền xử phạt đến nay là gần 2 tỷ đồng.

Gần đây, Hải Phòng đã từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng cho nghề cá, theo đó TP Hải Phòng đã có quyết định công bố mở cảng cá Trân Châu và Ngọc Hải. Bên cạnh đó, Sở NN-PTNT  đã cũng chủ động tham mưu Thành phố, gần đây nhất ngày 5/10/2020, UBND TP Hải Phòng đã có tờ trình xin ý kiến HĐND Thành phố để ban hành nghị quyết về cơ chế hỗ trợ cho các chủ tàu về việc lặp đặt thiết bị theo dõi hành trình tàu cá và một khoảng thời gian nhất định để hỗ trợ thuê bao cước phí cho chủ tàu khi lắp đặt thiết bị theo dõi hành trình.

Theo Tổng cục Thủy sản, trong những cuộc làm việc vừa qua, phía Uỷ ban Châu Âu (EC) nhấn mạnh và khẳng định rất rõ, nếu Việt Nam còn tàu cá vi phạm các vùng biển nước ngoài, việc gỡ ‘thẻ vàng’ sẽ rất khó khăn.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm gỡ ‘thẻ vàng’ cho thủy sản, từ đầu năm 2019 đến nay, Tổng cục Thủy sản chưa có báo cáo phát hiện tàu cá nào của Việt Nam vi phạm vùng biển ở các quốc đảo Thái Bình Dương (trước đây còn vi phạm). Đây là chuyển biến hết sức tích cực.

Bên cạnh đó, 9 tháng đầu năm 2020, số vụ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài cũng đã giảm khoảng trên 50% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là con số rất ấn tượng, cần tiếp tục có những giải pháp mạnh hơn nữa để giảm thiểu, tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm