| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc ra lệnh sẵn sàng phương án ám sát lãnh đạo Triều Tiên

Thứ Năm 14/03/2024 , 10:57 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik hôm 13/3 ra lệnh quân đội 'nhanh chóng tiêu diệt' ông Kim Jong-un và các lãnh đạo Triều Tiên nếu chiến tranh nổ ra.

Các binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hàn Quốc tiến hành huấn luyện trên một dòng sông băng ở Pyeongchang, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Các binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hàn Quốc tiến hành huấn luyện trên một dòng sông băng ở Pyeongchang, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Bộ trưởng Shin hôm 13/3 yêu cầu Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hàn Quốc chuẩn bị phương án tiêu diệt các lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên trong trường hợp nước này bị tấn công. 

"Nếu ông Kim Jong-un phát động một cuộc chiến, với tư cách là một đơn vị chủ chốt trong Kế hoạch Trừng phạt và Phản kích quy mô lớn của Hàn Quốc (KMPR), các bạn phải là đơn vị đặc nhiệm mạnh nhất thế giới để nhanh chóng tiêu diệt giới lãnh đạo của kẻ thù", ông Shin phát biểu trong chuyến thăm đơn vị biệt kích phía đông nam Seoul.

KMPR là học thuyết quốc phòng của Hàn Quốc nhằm thực hiện một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào cơ quan đầu não của Triều Tiên trong trường hợp bị tấn công trước. Ông Shin đến thăm Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt trong bối cảnh Seoul và Washington đang tổ chức cuộc tập trận "Lá chắn Tự do" hàng năm nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên án các cuộc tập trận của Hàn Quốc, cho rằng đây là "hành động chuẩn bị cho cuộc xâm lược Bắc Triều Tiên và kích động chiến tranh". Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn duy trì thế đối địch trong hơn 70 năm qua, sau khi cuộc xung đột 1950 - 1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì một thỏa thuận hòa bình.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, trong cuộc tập trận mới nhất của Seoul với quân đội Mỹ, các lực lượng đặc nhiệm đã tập luyện "xâm nhập và làm tê liệt hoạt động các sở chỉ huy trọng yếu". Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hàn Quốc cho biết họ đang chuẩn bị ứng phó với "nhiều hành động khiêu khích khác nhau" từ Triều Tiên, bao gồm cả các cuộc tấn công khủng bố. "Chúng ta sẽ tiến vào, tấn công mạnh mẽ và trừng phạt họ cho đến cùng", Bộ trưởng Shin nói.

Trong năm 2023, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên tục leo thang khi Triều Tiên tiến hành nhiều vụ thử tên lửa, còn Seoul và Washington thường xuyên tổ chức tập trận chung. Hồi tháng 12/2023, Bộ trưởng Shin từng đe dọa sẽ Triều tiên sẽ phải đối mặt "địa ngục hủy diệt" nếu có "những hành động liều lĩnh phá hoại hòa bình". Tuyên bố trên được đưa ra vài tuần sau khi Triều Tiên phóng một vệ tinh do thám, dẫn đến việc hai bên tăng cường binh sĩ và vũ khí hạng nặng ở khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm