| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc tính phương án quân sự chống Triều Tiên

Thứ Tư 06/09/2017 , 11:10 (GMT+7)

Chính quyền Seoul thậm chí bỏ ngỏ khả năng tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trên bán đảo liên Triều. Hàn Quốc cho biết sẽ cân nhắc mọi phương án quân sự để đối phó với mối đe doạ từ Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc rậm rịch động binh

Ngày 5/9, AFP đưa tin hải quân Hàn Quốc đã mở đợt tập trận bắn đạn thật trên biển Nhật Bản. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu hộ tống Gangwon 2.500 tấn, một tàu tuần tra 1.000 tấn, tàu tên lửa dẫn đường 400 tấn cùng nhiều phương tiện quân sự khác. Động thái của Seoul được bình luận là tín hiệu cảnh báo tới Triều Tiên, sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 Bình Nhưỡng thực hiện hồi đầu tháng.

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc (đeo băng xanh) và Mỹ trong một cuộc tập trận đổ bộ chung (Ảnh: Reuters)

“Nếu kẻ thù có sự khiêu khích, dù trên biển hay dưới nước, chúng tôi sẽ lập tức đáp trả, chôn vùi chúng dưới biển”, chỉ huy nhóm tác chiến Lính thuỷ đánh bộ 13, Choi Young-chan được dẫn lời cho biết.

Trước đó, ngay sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cũng tập trận phóng tên lửa tầm ngắn, kết hợp tiêm kích F-15K. Seoul đồng thời thông qua kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn mới (THAAD) của Mỹ, bất chấp phản ứng từ Trung Quốc.

Theo AFP, hải quân Hàn Quốc trong ngày hôm nay sẽ bắt đầu một đợt huấn luyện mới, kéo dài trong 4 ngày với sự tham gia của nhiều khí tài quân sự tối tân, gồm tàu ngầm, phi cơ giám sát biển P-3C Orion, phi cơ vận tải CN-235, máy bay đa nhiệm Lynx, tiêm kích F-15K…

Tình báo Hàn Quốc hôm qua cho biết, đã phát hiện dấu hiệu Triều Tiên di chuyển một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tới bãi phóng phía tây nước này. Quả tên lửa được di chuyển từ hôm 4/9, vào buổi tối để tránh bị do thám. Đây là dấu hiệu cho thấy có khả năng Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Giới chuyên gia dự đoán, Bình Nhưỡng có thể phóng thử tên lửa vào ngày 9/9, đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh.

Trong ngày 5/9, quân đội Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết, nước này sẽ “xem xét mọi lựa chọn quân sự có sẵn” để tìm ra phương án thích hợp chống lại mối đe doạ từ CHDCND Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Moon Sang Guyn cho biết, mối đe doạ từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên là rất nghiêm trọng. Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong Moo nói, Seoul có thể cân nhắc việc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trên bán đảo liên Triều như một giải pháp. Trước đó, một số nguồn tin cho hay ông Song Yong Moo đã đề cập kế hoạch này trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Mỹ, James Mattis.

Vào đầu những năm 1990, Mỹ đã rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi bán đảo Triều Tiên sau khi hai miền nam bắc nhất trí phi hạt nhân hoá bán đảo. Cho tới nay, Seoul vẫn khẳng định nhất quán không thay đổi nguyên tắc phi hạt nhân hoá ở khu vực. Tuy nhiên, điều này có thể không còn đúng sau vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên hôm Chủ nhật 1/9.
 

Trung Quốc sẽ tăng trừng phạt đồng minh?

Liên quan tình hình Triều Tiên, hôm qua Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha cho biết, đã trao điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị và cảm thấy ông Vương thuận tình với các biện pháp trừng phạt tăng cường đối với Bình Nhưỡng. “Tôi không thể nói ra đây chi tiết cuộc trao đổi bởi yêu cầu từ Bộ trưởng (ông Vương Nghị), nhưng tôi có thể nói Trung Quốc có thể nhất trí với các biện pháp trừng phạt”, bà Kang cho biết.

Theo Reuters, nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên. Lệnh trừng phạt hồi tháng 7 của HĐBA ước tính khiến Triều Tiên thâm hụt khoảng 3 tỉ USD hàng năm. Cơ quan thương mại Hàn Quốc ước tính, Trung Quốc chiếm 92% trong giao thương thương mại của Triều Tiên năm 2016. Bắc Kinh là đồng minh quốc tế duy nhất của Triều Tiên hiện nay. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) hôm qua dẫn lời chuyên gia phân tích dự đoán, Bắc Kinh có thể cắt nguồn cung dầu cho Triều Tiên.

(Theo Reuters, AFP, SCMP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm