| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt công ty thức ăn chăn nuôi bị phạt nặng tại Tây Ninh

Thứ Tư 01/07/2020 , 09:26 (GMT+7)

Giá gia súc, gia cầm tăng, các công ty TĂCN nuôi tranh thủ "tát nước theo mưa". Tuy nhiên, không ít công ty dù tăng giá nhưng lại cung ứng sản phẩm kém chất lượng.

Người chăn nuôi cần tìm hiểu thật kỹ các sản phẩm TĂCN đang bày bán trên thị trường. Ảnh: Đức Trung.

Người chăn nuôi cần tìm hiểu thật kỹ các sản phẩm TĂCN đang bày bán trên thị trường. Ảnh: Đức Trung.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại Tây Ninh thời gian qua nhiều người chăn nuôi than thở: Dù giá heo và gà có tăng người dân ngỡ sẽ được lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, sau khi xuất chuồng gia súc gia cầm thì tính toán lại lời lãi chẳng còn là bao do giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) quá cao.

Người dân cho biết, ngỡ tưởng gía TĂCN tăng đồng nghĩa với chất lượng tăng, nào ngờ cơ quan chức năng phạt hàng loạt công ty TĂCN kém chất lượng khiến họ rất bức xúc.

Quả thật, theo tài liệu của chúng tôi, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã kiểm tra phát hiện và phạt hàng loạt công ty TĂCN gian dối.

Cụ thể: Kiểm tra cơ sở kinh doanh Lê Thiếu Kỳ tại số 45 Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi “buôn bán TĂCN không đạt chất lượng” (kém chất lượng -PV). Sản phẩm mà cơ sở này bán kém chất lượng là Thức ăn chăn nuôi C621 sản xuất ngày 26/6/2019 và có hạn sử dụng 60 ngày.

Sản phẩm TĂCN kém chất lượng này là của Công ty TNHH E COFEED Việt Nam có địa chỉ tại 911 Thủ Tửu 2, P. Tân Khánh, TP. Tân An, Long An. Với vi phạm trên, cơ quan chức năng đã phạt cơ sở Lê Thiếu Kỳ 12,5 triệu đồng. Đồng thời cơ quan chức năng cũng buộc thu hồi và tái chế đối với sản phẩm vi phạm.

Tại cơ sở kinh doanh Đoàn Mộng Điệp ở ấp Thanh Đông, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành lực lượng chức năng đã phát hiện tại đây có hành vi mua bán sản phẩm TĂCN thuỷ sản có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức tối thiểu từ 20% đến dưới 30% (kém chất lượng).

Sản phẩm bị phát hiện là Thức ăn chăn nuôi thuỷ sản G606 của Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi Đại Phát số 139A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang. Qua đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở kinh doanh Đoàn Mộng Điệp với số tiền 17,5 triệu đồng.

Tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Lương Hùng Anh tại khu phố Hiệp Lễ, P. Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này có hành vi mua bán sản phẩm TĂCN, thuỷ sản có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức tối thiểu từ 5% đến dưới 10%  (kém chất lượng).

Sản phẩm vi phạm chất lượng là Thức ăn chăn nuôi GB 4104G của Công ty TNHH GOLD BIO FEED có địa chỉ số 2, đường Nông Trường, KCN Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Với hành vi vi phạm trên cơ quan chức năng đã phạt cơ sở kinh doanh Lương Hùng Anh 7,5 triệu đồng.

Người chăn nuôi đang rất bức xúc vì phải mua TĂCN giá cao mà chất lượng kém. Ảnh: Đức Trung.

Người chăn nuôi đang rất bức xúc vì phải mua TĂCN giá cao mà chất lượng kém. Ảnh: Đức Trung.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh Trần Thái Lâm (Đại diện cửa hàng thuốc thú y, Thức ăn chăn nuôi Thanh Lộc) tại tổ 18A, ấp B2, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này có hành vi mua bán sản phẩm TĂCN, thuỷ sản có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức tối thiểu từ 10% đến dưới 20% (kém chất lượng).

Sản phẩm kém chất lượng này tên: Thức ăn chăn nuôi BEST GRO 689 của Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Đa Thành có địa chỉ tại KP. Tân Long, P. Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Với lỗi vi phạm trên cơ quan chức năng đã ra quyết định phạt cơ sở Trần Thái Lâm10 triệu đồng.

Theo nguồn tin của NNVN, hiện các cơ quan chức năng các tỉnh vẫn đang tiếp tục ra quân để kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh TĂCN nói riênh và vật tư nông nghiệp nói chung để xử lý những đơn vị, cá nhân làm ăn chụp giật, thu lợi bất chính từ nông dân.

NNVN sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có diễn biến mới!

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm