| Hotline: 0983.970.780

Hàng loạt trẻ chết vì bệnh viêm phổi lạ

Thứ Ba 19/02/2008 , 18:01 (GMT+7)

9 em bé dưới 1 tuổi từ 4 tỉnh miền Bắc đã chết vì một loại viêm phổi diễn biến rất nhanh, khiến phổi mất chức năng như trong bệnh SARS. Đây là lần đầu tiên bệnh này được ghi nhận ở Việt Nam.

Từ 2 tháng nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 19 em bé bị viêm phổi cấp rất nặng, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng. Phim X-quang cho thấy cả hai bên phổi đều trắng xóa.

Phần lớn bệnh nhân đều là trẻ dưới 6 tháng tuổi, có những cháu chỉ 2-3 tháng. Tất cả đều đến từ các trại mồ côi ở Hà Tây, Bắc Ninh, Bắc Giang và đông nhất là Đông Anh, Hà Nội. Hiện đã có 9 cháu tử vong, 6 cháu hiện vẫn phải nằm viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc bệnh viện, cho biết bệnh diễn biến nhanh với tổn thương phổi nặng giống như SARS, tuy nhiên, các xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus này. Thủ phạm được xác định là virus Rhino. Đây là lần đầu tiên, các trường hợp viêm phổi cấp nặng do Rhino virus được phát hiện ở Việt Nam (trước đó có thể có bệnh nhân nhưng chưa đủ phương tiện phát hiện, và chưa có ca tử vong để gây chú ý).

Trên thế giới, Rhino virus được biết đến như một tác nhân gây viêm đường hô hấp trên, bệnh cảnh thường nhẹ, chỉ là sốt, ho, sổ mũi... như cảm cúm thông thường. "Không thấy nói gì đến chuyện Rino virus gây viêm phổi nặng và tử vong. Có thể do lần này trời quá rét trong khi các cháu có sức đề kháng kém nên mới nghiêm trọng như vậy" - tiến sĩ Liêm nói.

Hiện nay, bệnh do virus này chưa có văcxin dự phòng và thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh viện Nhi Trung ương đang cố gắng cứu sống các cháu bằng cách cho thở máy, tiêm kháng thể globulin miễn dịch và các thuốc chống viêm. Tuy nhiên, trẻ đáp ứng điều trị rất kém. Vì vậy vào cuối tuần này, bệnh viện sẽ có cuộc hội chẩn trực tiếp qua Internet với các bác sĩ Nhật Bản để làm rõ hơn tại sao virus Rhino có thể gây tử vong cao bất thường như vậy (gần 50%), và tìm ra hướng điều trị tốt hơn.

Rhino virus lây dễ dàng qua đường hô hấp nên có thể lan truyền thành dịch. Tuy nhiên, bệnh không dễ phát hiện bởi triệu chứng khởi phát không điển hình: chỉ là sổ mũi, sốt, ho như cảm thường. Do đó, tiến sĩ Liêm khuyên các phụ huynh nên cảnh giác khi con có biểu hiện viêm đường hô hấp. Nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi để khám, nếu cần sẽ phải chụp phổi và làm xét nghiệm virus.

Rhino virus là một trong những nhóm virus gây cảm lạnh thông thường. Triệu chứng bao gồm ho, sốt, đau họng và chảy nước mũi. Việc điều trị không thể giết chết virus, mà chỉ là điều trị các triệu chứng đi kèm với bệnh, trong khi cơ thể tự đề kháng.

Rhino virus gây cảm lạnh cho khoảng 30-50% tất cả những người trưởng thành. Chúng có hơn 110 chủng khác nhau, hoạt động mạnh nhất vào đầu mùa thu, xuân và mùa hè. Chúng có thể sống tới 3 giờ ở trên da và trên các đồ vật như điện thoại hay tay nắm cửa.

Triệu chứng xuất hiện sau khi nhiễm virus 2-3 ngày, thường bao gồm:

- Nước nhầy tụ trong mũi
- Khó thở bằng đường mũi
- Sưng ở xoang mũi
- Hắt hơi
- Đau họng
- Ho
- Đau đầu
 
Khi nhiễm virus này, người bệnh thường sốt nhẹ, nhưng cũng có thể tới 38,8 độ ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Triệu chứng của bệnh có thể kéo dài từ 2 đến 4 ngày, nhưng hầu hết sẽ hồi phục sau khoảng 1 tuần.

Rhino virus hiếm khi gây ra những vấn đề nghiêm trọng.

Đường lây

- Chạm da vào các bề mặt của môi trường có dính virus như điện thoại, hành lang, sau đó bôi lên mắt hoặc mũi.

- Hít phải dịch nhầy chứa virus trong không khí khi người khác ho hoặc hắt hơi.

Những cách giảm nguy cơ nhiễm bệnh

- Rửa tay thường xuyên
- Không đưa tay lên mũi, miệng và mắt
- Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh
- Giữ thói quen sống lành mạnh
- Sử dụng các chất tẩy uế

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm