| Hotline: 0983.970.780

Hàng “nhái” Trung Quốc “tràn ngập” máy bay quân sự Mỹ

Thứ Ba 22/05/2012 , 09:06 (GMT+7)

Theo một báo cáo của Thượng viện Mỹ, hơn một triệu linh kiện điện tử “nhái” của Trung Quốc đã bị sử dụng cho các máy bay quân sự Mỹ, gây lo ngại nghiêm trọng cho sự an toàn và an ninh quốc gia Mỹ.

Theo một báo cáo của Thượng viện Mỹ được công bố vào ngày hôm qua, hơn một triệu linh kiện điện tử “nhái” của Trung Quốc đã bị sử dụng cho các máy bay quân sự Mỹ, gây lo ngại nghiêm trọng cho sự an toàn và an ninh quốc gia Mỹ.


Linh kiện giả của Trung Quốc cũng được tìm thấy ở máy bay vận tải cỡ lớn C-17 Globemaster IIIcủa Mỹ

Ủy ban vũ trang Thượng viện Mỹ cho biết cuộc điều tra kéo dài cả năm qua của cơ quan này đã phát hiện 1.800 trường hợp linh kiện giả, trong đó có cả linh kiện giả trên máy bay chở hàng lớn nhất Không quân Mỹ, trực thăng hoạt động trong các tình huống đặc biệt và máy bay do thám của Hải quân. Cuộc điều tra do chủ tịch đảng Dân chủ Carl Levin và thượng nghị sỹ danh tiếng đảng Cộng hòa John McCain đứng đầu.

Báo cáo dài 112 trang “đã phác thảo “cơn lũ” linh kiện giả này xuất phát từ Trung Quốc, và đang đe dọa đến an ninh quốc gia, sự an toàn của quân đội chúng ta và công việc của người Mỹ”, ông Levin cho hay.

“Nó cho thấy Trung Quốc đã không giám sát được thị trường linh kiện giả hiển hiện rõ của mình - điều Trung Quốc cần phải thay đổi”.

Báo cáo cũng cho biết chính phủ Trung Quốc từ chối cấp visa cho các nhân viên của Ủy ban vũ trang thượng viện Mỹ tới nhà của “ông lớn châu Á” này để điều tra. Một quan chức sứ quán Trung Quốc cho biết vấn đề nhạy cảm và rằng báo cáo tiêu cực này có thể “gây tổn hại” tới quan hệ Mỹ-Trung.

Mặc dù các thượng nghị sỹ Mỹ đổ lỗi trực tiếp cho Trung Quốc, song báo cáo cũng cho rằng giới chức Mỹ và các công ty thầu cũng tham gia đóng góp vào sự yếu kém của chuỗi cung cấp cho quân đội, khi không phát hiện được đồ giả hay không thường xuyên thông báo về khả năng làm giả cho quân đội.

“Chỉ một linh kiện điện tử bị lỗi có thể khiến binh sỹ, thủy thủ, phi công hay lính thủy đánh bộ có nguy cơ gặp sự cố xấu nhất”, báo cáo cho biết.

“Thật không may, cơn lũ linh kiện điện tử giả rất khó ngăn chặn”.

Linh kiện giả bao gồm cả trong bộ lọc nhiễu điện tử được sử dụng trong các sứ mệnh đêm và trong hoạt động triển khai tên lửa “nhử mồi” trên các trực thăng SH-60B của Hải quân.

Các linh kiện giả còn được tìm thấy trong các con chip ghi nhớ trong hệ thống hiển thị của máy bay vận tải quân sự C-130J và C-17 Globemaster III, các module phát hiện băng đá được tân trang lại trên máy bay Navy P-8A Poseidon của hải quân, máy bay Boeing 737 được sửa đổi để có khả năng chống tàu ngầm và thực hiện các cuộc tấn công trên mặt đất.

Cũng theo báo cáo, Bộ Quốc phòng “đã thiếu hiểu biết về quy mô cũng như tác động của các linh kiện giả đối với những hệ thống quân sự quan trọng”, và việc sử dụng các nhà phân phối độc lập không đảm bảo để cung cấp các linh kiện quân sự quan trọng khiến an ninh, an toàn quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm