| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm con gia súc ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn bị chết rét

Thứ Bảy 05/01/2019 , 19:48 (GMT+7)

Đợt rét đậm, rét hại diễn ra từ những ngày cuối năm 2018 đến nay đã làm thiệt hại nặng cho người chăn nuôi ở các tỉnh miền núi.

Nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C, thậm chí là dưới 0 độ các huyện vùng cao đã làm hàng trăm con gia súc đã bị chết rét.

Nhiệt độ xuống thấp, nhưng gia súc vẫn thả rông như thế này là nguyên nhân dẫn đến việc bị chết rét (Ảnh T.L)

Tính từ ngày 30/12/2018 đến hết ngày 4/1/2019, Cao Bằng bị thiệt hại nặng nề nhất khi có tới 134 con gia súc bị chết. Trong đó có 112 còn trâu, 20 con bò và 2 con dê. Địa phương để xảy nhiều nhất là huyện Trùng Khánh 37 con, Hạ Lang 26 con, Quảng Uyên 21 con.

Lãnh đạo Chi cục chăn nuôi – thú y của tỉnh Cao Bằng cho biết, mặc dù ngành nông nghiệp Cao Bằng, các địa phương đã tích cực tuyên truyền phòng chống rét cho vật nuôi, nhưng vẫn xảy ra tình trạng gia súc chết là do một số nguyên nhân như: do rét kéo dài, nền nhiệt xuống thấp kèm theo mưa nên những còn gia súc già, yếu, còn non không chống chịu được; tập quán thả rông gia súc vẫn diễn ra dù thời tiết lạnh giá như vậy; việc chuẩn bị dự trữ thức ăn chưa được người dân chú trọng; cuối cùng là vấn đề vệ sinh chuồng trại ở một số gia đình còn kém, để nền chuồng bẩn, ẩm ướt.

Tỉnh Bắc Kạn cũng đã có 26 gia súc bị chết trong thời gian này. Bao gồm  17 con trâu, 6 con bò và 3 con dê. Địa phương để xảy ra tình trạng gia súc chết nhiều nhất là huyện Ngân Sơn 8 con, Bạch Thông 6 con.

Theo thống kê của Chi cục Thú ý tỉnh Lạng Sơn, trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã có 12 con gia súc bị chết (trong đó Lộc Bình 4 con, Đình Lập 5 con, Tràng định 2 con, Văn Quan 1 con). Những con mắc bệnh ốm, chết chủ yếu là bê, nghé.Nơi có nhiệt độ xuống thấp nhất là đỉnh Mẫu Sơn (huyên Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), thời tiết buốt lạnh, có nhiều hôm xuống âm 1 độ C đã gây khó khăn cho người dân.

Để giảm thiệt hại trong thời gian tới, cơ quan chuyên môn Chăn nuôi – Thú y khuyến cáo các ngành, đoàn thể, địa phương cần tăng cường hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm cho người chăn nuôi các biện pháp chăm sóc vật nuôi, tu sửa, che chắn, vệ sinh chuồng trại, bổ sung thức ăn cho vật nuôi và sưởi ấm cho vật nuôi trong những ngày rét hại. Đồng thời, kiên quyết không để người dân thả rông vật nuôi trong những ngày nhiệt độ dưới 12 độ C. Khi có sương muối, băng giá phải để tan sương hoặc có ánh nắng mới cho gia súc ra khỏi chuồng (cho gia súc uống nước trước khi thả ra khỏi chuồng nuôi. Đối với hộ chăn nuôi ở vùng cao không có chuồng trại bảo đảm cần chủ động di chuyển ngay vật nuôi xuống vùng thấp để tránh rét. Bổ sung đầy đủ thức ăn, trong đó chú trọng bổ sung thức ăn tinh cho gia súc, đối với gia súc trưởng thành bình quân 1 kg/con/ngày; gia súc non 0,3-0,5 kg/con/ngày.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm