| Hotline: 0983.970.780

Hệ thống trang trại duy trì tái đàn

Thứ Tư 15/05/2019 , 14:30 (GMT+7)

Mặc dù dịch tả lợn Châu Phi đang hoành hành từ Bắc vào Nam nhưng người chăn nuôi ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn mạnh dạn duy trì tái đàn lợn.

Gần 430.000 con lợn đang an toàn

Ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh chia sẻ, ngay khi Bộ NN-PTNT công bố Việt Nam bị dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), chúng tôi đã xác định phòng dịch như chống dịch, coi như địa phương đã bị dịch để thực hiện các biện pháp “phòng thủ” một cách chủ động nhất, quyết liệt nhất.

15-17-35_nh2
Mặc dù DTLCP đe dọa 2 đầu tỉnh Hà Tĩnh nhưng gần 3 tháng qua, trang trại hộ ông Trần Nghệ Tĩnh (68 tuổi), ở thôn 4, xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên đã tái đàn 2.000 con lợn.

Đoàn liên ngành tỉnh được thành lập ngay sau đó, chỉ đạo các huyện giáp ranh tỉnh Nghệ An (đã có 10 huyện bị dịch) gồm Nghi Xuân, Hương Sơn, Đức Thọ lập chốt kiểm dịch, trực gác 24/24h; cấp hơn 10.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng; đồng thời, giám sát chặt chẽ lực lượng hành nghề giết mổ, vận chuyển gia súc trên địa bàn toàn tỉnh. Tuyên truyền, hướng dẫn quy trình phòng chống dịch đến tận các hộ chăn nuôi, xác định người chăn nuôi vừa là chủ thể vừa là lực lượng chính phòng dịch.

Ngoài các giải pháp trên, Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh xử lý tình huống lợn ốm, chết bất thường hết sức kịp thời. Trong thời gian gần 3 tháng qua, đơn vị này đã lấy trên 10 mẫu lợn ốm, chết bất thường gửi xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả âm tính với ASF. “Đến thời điểm này, gần 430.000 con lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang an toàn”, ông Hùng nhấn mạnh.
 

Tiếp tục duy trì đàn

Mặc dù đang ở giai đoạn “báo động đỏ”, nhưng theo khảo sát của NNVN, người chăn nuôi trên địa bàn Hà Tĩnh, đặc biệt là hệ thống trang trại quy mô lớn và vừa vẫn tự tin tái đàn.

Ông Trần Nghệ Tĩnh (68 tuổi), ở thôn 4, xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên đang chăn nuôi gia công cho Cty Golden Star (TP Vinh, Nghệ An) với quy mô 6 dãy chuồng (khoảng 6.000 con).

“Kể từ ngày dịch xuất hiện đến nay trang trại của tôi tái đàn được 2.000 con lợn. Mới đây tôi khánh thành thêm 2 dãy chuồng để sắp tới vào đàn cuốn chiếu”, ông Tĩnh nhấn mạnh.

15-17-35_nh3
Các trang trại trên địa bàn Hà Tĩnh đều phòng dịch bằng giải pháp “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Vừa vào đàn 100 con lợn, chủ trang trại ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Thảo nói: “Toàn bộ con giống trước khi vào đàn được kiểm dịch và nuôi cách ly đúng quy trình.

Đặc biệt, để phòng dịch tôi đã vệ sinh chuồng trại 2, 3 lần trước khi tái đàn cả chục ngày”. Theo ông Thảo, hiện nay giá lợn tại Hà Tĩnh xuống khá thấp, chỉ giao động ở mức 34.000 - 36.000 đồng/kg, cộng với kinh phí phòng chống dịch hàng ngày tương đối lớn, sau khi tính toán cho thấy “nuôi càng nhiều lỗ càng lớn”. Tuy nhiên, nếu không duy trì đàn, ít tháng nữa nhiều khả năng lượng cung sẽ không đủ cầu, giá lợn sẽ tăng cao. Vì vậy ông đánh liều vay vốn ngân hàng tiếp tục tái đàn ổn định, kỳ vọng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh cho rằng, mặc dù bị đe dọa cả hai đầu nam - bắc nhưng gần 3 tháng qua Hà Tĩnh vẫn đang phòng dịch hiệu quả. Vì vậy người chăn nuôi cần bình tĩnh, không quá hoang mang, bán tháo, bán chạy lợn. Không nên tái đàn ồ ạt, đặc biệt là ở khu vực có mật độ chăn nuôi cao, với những trang trại phòng dịch tốt cần cố gắng duy trì đàn lợn. Trước khi vào đàn phải đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh tuyệt đối.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm