| Hotline: 0983.970.780

Heo bệnh "chạy trốn" khắp nơi

Thứ Hai 25/06/2012 , 10:42 (GMT+7)

Cuối tuần qua, đã có cả chục vụ vận chuyển heo bệnh, heo thối, chết từ tỉnh phát dịch tai xanh Đồng Nai tiếp tục bị cơ quan chức năng bắt giữ. Trong khi đó, đã có thêm 2 tỉnh ở cả phía Bắc và phía Nam phát dịch tai xanh…

* Bắt lô trứng lậu hàng trăm ngàn quả

* Thêm Hà Nội và Bình Dương công bố dịch tai xanh!

Cuối tuần qua, đã có cả chục vụ vận chuyển heo bệnh, heo thối, chết từ tỉnh phát dịch tai xanh Đồng Nai tiếp tục bị cơ quan chức năng bắt giữ. Trong khi đó, đã có thêm 2 tỉnh ở cả phía Bắc và phía Nam phát dịch tai xanh…

Ngày 21/6, trưa nắng gay gắt phả hơi nóng khắp mặt đường, tổ liên ngành Trạm KDĐV Thủ Đức cùng với Đội CSGT Rạch Chiếc mồ hôi nhễ nhại, bám trụ tại Quốc lộ 1A đoạn ngã tư 621 phường Linh Trung, quận Thủ Đức để đón lõng hàng loạt chuyến hàng heo thối, heo chết từ tỉnh phát dịch tai xanh Đồng Nai đổ về TPHCM.

Đầu tiên là chiếc xe mang biển số 60X5-7756 do ông Trần Minh Tú, sinh 1972, ngụ tại Trảng Bom, Đồng Nai vận chuyển 8 con heo và 29 kg lòng heo đựng trong 2 giỏ đệm và 1 bao tải không giấy chứng nhận kiểm dịch, đang tìm cách rẽ vào đường sau lưng trạm kiểm dịch nhằm trốn tránh thì bị bắt giữ. Ngay sau đó, một chuyến hàng khác chở trên xe 60R5-2052 do ông Nguyễn Ngọc Thịnh, sinh 1964, ngụ tại Trảng Bom, Đồng Nai vận chuyển 14 con heo đựng trong 2 giỏ đệm và 2 bao tải không giấy chứng nhận kiểm dịch cũng bị tóm gọn tại đây. Chỉ một lúc sau, thêm một chiếc xe khác mang biển số 60K5-6015 do ông Hoàng Đình Trưởng, sinh 1987, ngụ tại Trảng Bom, vận chuyển 120 kg mỡ heo đựng trong 2 bao tải không giấy chứng nhận kiểm dịch cũng bị sa lưới.


Heo bệnh, thối, chết bị mai phục bắt giữ cuối tuần qua tại ngã tư 621 Thủ Đức, TPHCM

Đặc biệt, chiếc xe máy lôi biển số 93N1-6136 do ông Nguyễn Trọng Khả, sinh 1974, vận chuyển 141 kg heo lậu đã dùng thủ đoạn khá tinh vi: lấy rau cải chất đầy lên đống thịt giả làm người kinh doanh rau tươi. Sau khi bị bắt, ông Khả khai thu mua trôi nổi thịt với giá rẻ từ Đồng Nai để về TPHCM tiêu thụ nên không có dấu kiểm soát giết mổ, không giấy chứng nhận kiểm dịch. Ngoài ra, tổ công tác cũng bắt giữ một lô trứng lậu cực lớn trên trăm nghìn quả.

Cụ thể, xe tải biển kiểm soát 54V-1719 do ông Nguyễn Đình Toàn, sinh 1967, cùng chủ hàng là bà Nguyễn Thị Tư, sinh 1959, ngụ tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai vận chuyển 103.500 quả trứng cút; 3.600 quả trứng gà không giấy chứng nhận kiểm dịch rẽ vào đường sau lưng trạm KDĐV Thủ Đức trốn tránh thì bị mai phục bắt giữ.

Liên quan đến dịch tai xanh tại “thánh địa” nuôi heo Đồng Nai, UBND tỉnh này cũng vừa họp khẩn chỉ đạo Sở NN-PTNT và ngành thú y phải “chống dịch như chống lụt, chống hỏa”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh cho rằng, việc cần làm ngay là huy động các các bộ thú y tại một số huyện lân cận của Vĩnh Cửu để bao vây dập dịch, tiêu độc sát trùng chuồng trại, tiêm phòng vacxin để làm sao đến đầu tháng 7/2012 cơ bản khống chế được dịch tai xanh. Ông này cũng thể hiện quyết tâm khi khẳng định, bất cứ địa phương nào giấu dịch, Chủ tịch xã và Chủ tịch huyện phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Cũng vào cuối tuần qua, bản đồ dịch tai xanh chính thức ghi thêm hai tỉnh, thành mới là Hà Nội và Bình Dương. Tại Hà Nội, dịch phát hiện tại 5 xã của huyện Ba Vì với trên 200 con heo mắc bệnh. Còn tại Bình Dương, dịch đã được phát hiện tại 4 xã thuộc huyện Tân Uyên với trên 400 con heo mắc bệnh, trong đó đã tiêu hủy 48 con. Chi cục Thú y Hà Nội và Bình Dương đang khẩn trương tiêm phòng vacxin JXA1-R và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo quy định.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.