| Hotline: 0983.970.780

TPHCM:

Hiện trường taxi bốc cháy, tài xế và hành khách tung cửa thoát thân

Thứ Ba 09/09/2014 , 14:08 (GMT+7)

Một chiếc taxi 4 chỗ đang lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế và hành khách trên xe đã kịp bung cửa thoát ra ngoài an toàn.

Vụ cháy xảy ra vào lúc 9h15 sáng 9/9 tại giao lộ Nguyễn Kiệm – Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Hiện trường xe taxi bốc cháy vào sáng 9/9

Hiện trường xe taxi bốc cháy vào sáng 9/9
Hiện trường xe taxi bốc cháy vào sáng 9/9
 
Theo thông tin ban đầu, khi đó chiếc taxi 4 chỗ của hãng Hoàng Long mang BKS 56M – 0652 chở theo 3 hành khách lưu thông trên đường Nguyễn Kiệm hướng từ ngã tư Phú Nhuận về quận Gò Vấp. Khi đến ngã ba Hồ Văn Huê, tài xế taxi phát hiện khói bốc lên nghi ngút ở nắp capo phía trước nên đã điều khiển xe tấp nhanh vào lề và mở cửa để hành khách thoát ra ngoài.

Ngay sau đó tài xế đã dùng bình CO2 để dập lửa. Người dân xung quanh cũng dùng nước, bình CO2 hỗ trợ tài xế. Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh điều phương tiện và lực lượng đến hiện trường dập lửa. Sau 20 phút, đám cháy đã được khống chế.

Chiếc taxi được xe cứu hộ kéo đi khỏi hiện trường
Chiếc taxi được xe cứu hộ kéo đi khỏi hiện trường

Tại hiện trường, phần capo xe bị cháy xém, nội thất bên trong xe phía vô lăng bị cháy rụi, hư hỏng. Đến 11h30 cùng ngày, xe cứu hộ đã đến kéo xe bị nạn đi. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất