| Hotline: 0983.970.780

Hiệu quả từ phát triển chăn nuôi dê ở miền núi Quảng Trị

Thứ Năm 17/01/2019 , 15:15 (GMT+7)

Đakrông, Hướng Hóa là 2 huyện miền núi có điều kiện kinh tế xã hội tương đối khó khăn. Tuy nhiên nơi đây có điều kiện phát triển chăn nuôi theo hướng bản địa, đặc biệt là chăn nuôi dê.

08-18-03_mo_hinh_nuoi_de
Dự án nuôi dê tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc

Nhận thấy các tiềm năng phát triển của vùng, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cùng tổ chức Plan vùng Quảng Trị khảo sát đánh giá và thực hiện dự án “Phát triển kinh tế giảm nghèo” tại 8 xã: Tà Long, Đakrông, Mò Ó, Hướng Hiệp của huyện Đakrông; Húc, Xy, Thanh, Hướng Lộc của huyện Hướng Hóa. Dự án lựa chọn dê là vật nuôi dài hạn giúp hộ thoát nghèo bền vững. Triển khai xây dựng các mô hình chăn nuôi dê theo tổ, nhóm hộ. Qua đó có những tác động tích cực đến suy nghĩ cách làm của người dân.

Trong quá trình hoạt động dự án đã triển khai thực hiện các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các nhóm về chăn nuôi dê theo định hướng thị trường. Tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh.

Kết quả các lớp tập huấn đã giúp các học viên hiểu được tầm quan trọng trong lập kế hoạch SXKD, buôn bán sản phẩm theo hình thức liên kết nhóm hộ. Đến nay dự án đã hỗ trợ 589 con dê giống cho 387 hộ gia đình (46 nhóm) để phát triển chăn nuôi và tham gia vào chuỗi giá trị.

Tại xã Mò Ó, dự án đã triển khai thành lập nhóm nông dân chăn nuôi dê theo chuỗi giá trị với 6 hộ tham gia. Đây là những hộ trước đây đã tảo hôn, có trẻ em đang độ tuổi đến trường. Song song với việc thành lập nhóm, dự án đã tiến hành tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi dê theo phương pháp cầm tay chỉ việc. Lớp tập huấn diễn ra trong vòng 1 năm theo chu kỳ sinh trưởng phát triển của đàn dê.

Tham gia nhóm chăn nuôi dê, Anh Hồ Văn Cường ở thôn Ba Rầu, xã Mò Ó và các hộ dân trong nhóm được hỗ trợ xây dựng mô hình với 12 con dê. Đến nay đàn dê đã sinh sản được 8 con dê con và có 6 mẹ đang mang thai chuẩn bị đẻ.

08-18-03_cn_bo_huong_dn_ky_thut_cho_nhom_thnh_nien_chn_nuoi_de_thon_khe_ngi
Chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi dê

“Mô hình chăn nuôi dê tập thể không chỉ tạo điều kiện cho chúng tôi cùng nhau phát triển, trao đổi kinh nghiệm, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, hạn chế dịch bệnh. Mặt khác sẽ tạo được điều kiện cho các thành viên trong nhóm có thời gian làm việc riêng của gia đình mình”, anh Cường nói.

Bên cạnh các đối tượng hưởng lợi là các hộ dân trong cộng đồng, dự án đã có tác động lớn đến đời sống của trẻ em nơi đây. Thông qua các buổi tập huấn, họp nhóm định kỳ đã nâng cao nhận thức cho hộ dân. Từ đây họ quan tâm và đầu tư nhiều hơn cho công việc học của con em mình.

KS Nguyễn Văn Chiến, Trạm Khuyến nông Đakrông, cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động chăn nuôi dê dự án cho biết: Bằng việc tập huấn cầm tay chỉ việc, xây dựng các mô hình chăn nuôi dê, chúng tôi đã hỗ trợ các kỹ thuật cơ bản giúp cho các hộ SX bền vững để nâng cao thu nhập, từ đó lan tỏa đến các thành viên khác trong thôn, bản.

Tại xã Đakrông, để giúp cho nhóm thanh niên nghỉ học sớm của thôn Khe Ngài có kiến thức chăn nuôi, biết cách làm ăn phát triển kinh tế, tránh tình trạng kết hôn sớm, dự án đã hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi dê theo nhóm hộ cho 4 thanh niên. Đây là những thanh niên đã nghỉ học và có nguy cơ tảo hôn.

Các thành viên trong nhóm đã được được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách làm chuồng trại và nhận hỗ trợ 8 con dê. Nhóm chăn nuôi dê của thanh niên được tiếp cận phương thức làm ăn mới. Anh Trần Văn Phú, cán bộ phụ trách dự án xã Đakrông cho biết: Từ trước đến nay, chăn nuôi dê trên địa bàn thường theo hướng nhỏ lẻ 1 - 2 con, không đủ hàng hóa để tiêu thụ. Dự án thực hiện theo mô hình nhóm, các thanh niên liên kết nhau để làm. Mỗi người trong nhóm sẽ phụ trách chính một hoạt động, người phụ trách chăn nuôi, người phụ trách tìm kiếm thị trường...

08-18-03_mo_hinh_de_ti_x_dkrong
Mô hình chăn nuôi dê tại xã Đakrông

Sau hơn một năm thành lập hoạt động, đến nay nhóm chăn nuôi dê của thanh nhiên nghỉ học sớm ở thôn Khe Ngài đã có những khởi sắc. Hiện số lượng dê của nhóm tăng lên rõ rệt, đàn dê đã sinh được 5 con. Sản phẩm bắt đầu bán ra thị trường.

Tại thôn Cu Dông, xã Húc, huyện Hướng Hóa, từ khi tham gia các hoạt động của dự án, các hộ được trang bị những kiến thức và kỹ năng thực tế trong quá trình nuôi dê như kỹ thuật chọn giống; xây dựng chuồng trại; các bệnh thường gặp trên vật nuôi và cách phòng trị. Qua đó họ có được kế hoạch SX tốt hơn...

KS Nguyễn Thanh Tùng, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị cho biết: Qua quá trình hợp tác triển khai các mô hình chăn nuôi dê theo hình thức nhóm hộ, chúng tôi nhận thấy phù hợp với điều kiện phát triển của các hộ dân vùng đồng bào dân tộc. Trong thời gian đến chúng tôi sẽ đề xuất với các ban ngành liên quan cũng như chính quyền các địa phương sở tại thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để nhân rộng mô hình...

 

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm