| Hotline: 0983.970.780

Hiểu rõ hơn về bệnh Parkinson

Thứ Ba 03/04/2012 , 10:36 (GMT+7)

Ba triệu chứng đầu tiên - lúc đầu bệnh có đặc điểm chủ yếu là sự kết hợp của các rối loạn vận động...

Ai cũng nghe nói về bệnh Parkinson (bệnh liệt rung) vì bệnh này đã đến với những nhân vật có tiếng tăm. Thế những ít ai biết tường tận về căn bệnh này.

Ba triệu chứng đầu tiên- lúc đầu bệnh có đặc điểm chủ yếu là sự kết hợp của các rối loạn vận động:

- Run khi nghỉ ngơi: Rối loạn này rất dễ thấy. Hiện tượng run xảy ra chậm chạp và đều đặn lúc người bệnh nghỉ ngơi, thường thường ở tay, một cánh tay hoặc một chân nhưng không bao giờ ở đầu. Nếu người bệnh làm điều gì đó thì hết run. Tùy theo từng người bệnh, hiện tượng run xảy ra ở một bên thân thể nhiều hơn bên kia. Trong 3 người bệnh thì có một người chẳng thấy run gì cả ngay cả sau nhiều năm bệnh tiến triển và run cũng không có nghĩa là mắc bệnh Parkinson.

- Cứng cơ: Người bệnh khó tự mình đánh giá, đây là một công cụ chẩn đoán đối với người thầy thuốc. Tình trạng cứng cơ là nguyên nhân gây ra xu hướng ở nhiều người bị bệnh Parkinson khom lưng về phía trước khi ngồi hoặc khi đi.

- Chậm chạp và khó thực hiện các cử chỉ, điệu bộ: Điều này là điều bất tiện nhất. Lấy một vài ví dụ: Đi chậm hơn, viết chữ ngày càng nhỏ nét và khó đọc, khó thực hiện những cử chỉ, điệu bộ chính xác như cài khuy áo hoặc trả tiền khi mua hàng tại một cửa hàng, cửa hiệu hoặc khi có những hành động liên tục dùng thìa khuấy trong bát...

Trong bệnh Parkinson, phần trọng điểm của các tổn thương tác động tới một phần nhỏ của não bộ được gọi là chất xám. Ở trong vùng này, các nowrron đặc thù là truyền dẫn thông tin thần kinh bằng cách tạo ra một chất được gọi là dopamin giữ vai trò kiểm soát sự vận động. Dần dần các nowrron bị tiêu hủy. Hậu quả là thiếu dopamin dẫn tới những rối loạn vận động.

Về các tổn thương, rất hiếm khi những tổn thương đó là do những thay đổi về gen di truyền. Trong một số trường hợp cũng hiếm khi xảy ra, các độc tố trong môi trường là nguyên nhân gây ra tổn thương, chẳng hạn như các loại thuốc trừ sâu.

Phương pháp điều trị: Các loại thuốc hiện có (L-Dopa và các phân tử có tác động tương tự, các chất cũng góp phần vào hiệu quả mong muốn như dopamin) đã cung cấp cho não chất dopamin bị thiếu. Khoảng dăm năm nữa, ta có khả năng cấy ghép các điện cực vào não để kích thích vùng bị tổn thương nhằm khắc phục các rối loạn chức năng này. Nhưng chỉ có khoản 15% bệnh nhân là đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ để được hưởng khâu phẫu thuật phức tạp này.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm