| Hotline: 0983.970.780

Hồ chứa ở Nam Trung bộ vẫn đang 'đói' nước

Thứ Tư 21/10/2020 , 21:13 (GMT+7)

Trong khi các tỉnh Bắc Trung bộ mưa lũ dồn dập thì ở các tỉnh Nam Trung bộ mưa chẳng bao nhiêu, các hồ chứa vẫn đang “đói” nước.

Ở Bình Định, theo ông Hồ Đắc Chương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, trước đợt mưa lũ vừa qua, do nắng nóng kéo dài đã khiến khầu hết 165 hồ chứa lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh này đều cạn kiệt nước. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn Bình Định tuy có mưa nhưng lượng mưa không đáng kể, nên hiện mực nước trong các hồ chứa chưa tích được bao nhiêu.

Ông Chương nêu một số ví dụ: Hồ Núi Một nằm trên địa bàn xã Nhơn Tân (TX An Nhơn) có dung tích thiết kế đến 110 triệu m3, thế nhưng hiện nay chỉ mới chứa được 17,3 triệu khối, nước còn nằm dưới đáy hồ. Hoặc như hồ Hội Sơn nằm trên địa bàn xã Cát Sơn (huyện Phù Cát) có dung tích thiết kế 44,5 triệu m3 mà hiện chỉ mới chứa được 5,8 triệu m3; hồ Thuận Ninh nằm trên địa bàn huyện Tây Sơn có dung tích thiết kế gần 35,4 triệu m3 hiện chỉ mới chứa được 11,2 triệu m3…

Hồ Núi Một nằm trên địa bàn xã Nhơn Tân (TX An Nhơn, Bình Định) có dung tích thiết kế đến 110 triệu m3, thế nhưng hiện nay chỉ mới chứa được 17,3 triệu khối. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Hồ Núi Một nằm trên địa bàn xã Nhơn Tân (TX An Nhơn, Bình Định) có dung tích thiết kế đến 110 triệu m3, thế nhưng hiện nay chỉ mới chứa được 17,3 triệu khối. Ảnh: Vũ Đình Thung.

“Hồ chứa lớn nhất ở Bình Định hiện nay là hồ Định Bình nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh có dung tích chứa theo thiết kế là 226,3 triệu m3, sau đợt mưa vừa qua, hồ này hiện đang chứa được khoảng 50 triệu m3, còn quá thấp so với dung tích thiết kế. Tuy nhiên, hiện chúng tôi vẫn đang xả nước về hạ du để đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Tất cả các hồ chứa còn lại hiện chỉ mới tích được khoảng 30% so với dung tích thiết kế”, ông Chương cho hay.

Tình hình mực nước trong các hồ chứa ở Phú Yên sau đợt mưa vừa qua cũng chẳng khá gì hơn, đơn cử như một số hồ chứa do Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam quản lý. Hồ Đồng Tròn có dung tích thiết kế 19,55 triệu m3 hiện chỉ mới chứa được hơn 7,6 triệu m3; hồ Phú Xuân dung tích hơn 11,2 triệu m3 hiện chỉ mới chứa được gần 4 triệu m3; hồ Suối Vực dung tích hơn 10,5 triệu m3, hiện chỉ chứa được hơn 3,3 triệu m3; hồ Xuân Bình có dung tích gần 6,5 triệu m3, hiện mới chứa được hơn 2,6 triệu m3; hồ Kỳ Châu có dung tích hơn 3,8 triệu m3, hiện mới chứa được gần 1,3 triệu m3; hồ Hóc Răm có dung tích gần 3 triệu m3 mới chứa được gần 0,7 triệu m3; hồ Lỗ Ân dung tích hơn 2,6 triệu m3 mới chứa được hơn 1,5 triệu m3. Tổng dung tích chứa của các hồ do Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam quản lý hiện mới tích trữ được hơn 21 triệu m3, trong khi dung tích chứa theo thiết kế là hơn 57 triệu m3, chưa đạt 50%.

Lượng nước chứa trong 165 hồ chứa trên địa bàn Bình Định hiện mới chỉ đạt 30% so dung tích thiết kế. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Lượng nước chứa trong 165 hồ chứa trên địa bàn Bình Định hiện mới chỉ đạt 30% so dung tích thiết kế. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Ở Khánh Hòa thì lượng nước chứa trong một số hồ nhỏ đã đạt 100% so với dung tích thiết kế, như: Hồ Suối Trầu có dung tích thiết kế 9,81 triệu m3 hiện đã đầy nước; hồ Suối Luồng có dung tích thiết kế 0,62 triệu m3 cũng đã đầy nước; hồ Cây Bứa có dung tích 0,30 triệu m3 hiện mực nước trong hồ đã đạt 100%; hồ có mực nước thấp nhất, mới chỉ đạt 24% là hồ Đồng Bò, hoặc hồ EakrongRou mới chỉ đạt 26% so dung tích thiết kế. Tổng dung tích thiết kế của 19 hồ chứa ở Khánh Hòa là 248,90 triệu m3, hiện tổng lượng nước trong các hồ mới chỉ 121,69 triệu m3, đạt 49% so tổng dung tích thiết kế.

Tương tự tỉnh Khánh Hòa, tại Ninh Thuận, một số hồ chứa nhỏ hiện đã khá đầy nước, nhưng dung tích chứa các hồ này rất nhỏ nên chẳng giải quyết được mấy so với nhu cầu tưới cho cây trồng. Ví như hồ Phước Trung có dung tích thiết kế chỉ 2,35 triệu m3 thì hiện đã chứa được 2,12 triệu m3; hoặc như hồ Phước Nhơn có dung tích thiết kế chỉ 0,78 triệu m3 hiện đã chứa được 0,23 triệu m3; hồ Ma Trai có dung tích thiết kế chỉ 0,48 triệu m3 đã chứa được 0,40 triệu m3; hồ CK7 có dung tích thiết kế chỉ 1,43 triệu m3 hiện đã lượng nước chứa trong hồ đã đầy…

Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT kiểm tra hồ chứa nước Núi Một nằm trên địa bàn xã Nhơn Tân (TX An Nhơn, Bình Định). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT kiểm tra hồ chứa nước Núi Một nằm trên địa bàn xã Nhơn Tân (TX An Nhơn, Bình Định). Ảnh: Vũ Đình Thung.

Tuy nhiên, những hồ chứa lớn ở Ninh Thuận thì lại đang rất “đói” nước. Có thể kể như: Hồ Sông Trâu có dung tích thiết kế 31,53 triệu m3 hiện chỉ mới chứa được 5,24 triệu m3; hoặc như hồ Sông Biêu có dung tích thiết kế 23,78 triệu m3 hiện chỉ mới chứa được 7,3 triệu m3; hồ Lanh Ra có dung tích thiết kế 13,89 triệu m3 hiện chỉ mới chứa được 5,7 triệu m3. Tổng dung tích thiết kế của 21 hồ chứa vừa và nhỏ trên địa bàn Ninh Thuận là 149,94 triệu m3, nhưng hiện nay các hồ này mới chỉ đạt 82,82 triệu m3.

“Chúng tôi hy vọng những đợt mưa trong những tháng cuối năm sẽ quyết định mực nước trong các hồ chứa, chứ trong thời gian qua do lượng mưa chẳng có bao nhiêu nên lưu lượng nước đến các hồ chứa rất nhỏ. Mực nước tại các sông lớn ở Bình Định vẫn còn nhỏ, đang dao động ở mức dưới báo động I”, ông Hồ Đắc Chương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Bình Định.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm