| Hotline: 0983.970.780

'Họ tẩu tán hết, khi xác minh không có tài sản thi hành án'

Thứ Bảy 09/04/2016 , 15:55 (GMT+7)

Thứ trưởng kiêm Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã “trần tình” như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 8/4 trước kết quả thi hành án, thu hồi tài sản 5 tháng đầu năm 2016 đạt tỷ lệ thấp (7,9%).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng.
 

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, 5 tháng đầu năm 2016 (tính từ 1/10/2015 đến hết ngày 29/2/2016), tổng số tiền phải thi hành trên 109.600 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành gần 93.400 tỷ đồng (chiếm 85,17%).

Tuy nhiên, số thi hành xong trong số có điều kiện thi hành chỉ trên 7.379 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 7,9% (giảm 0,23% so với cùng kỳ năm 2015).

Giải thích điều này, ông Trần Tiến Dũng cho biết, có rất nhiều vụ án lớn, số tiền phải thu hồi hàng nghìn tỷ đồng nhưng điều kiện thi hành rất hạn chế, điển hình như trong vụ án của Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên cán bộ Ngân hàng Vietinbank).

“Họ tẩu tán hết, khi xác minh không có tài sản thi hành án”- ông Dũng khẳng định.

Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định, quan điểm xuyên suốt của Bộ Tư pháp là bằng mọi cách xác định liên tục xem những người phải thi hành án có tài sản không; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thu hồi bằng được tài sản cho nhà nước.

Đáng chú ý, ông Trần Tiến Dũng đề nghị lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp, cung cấp cho báo chí thông tin về những vụ án lớn đang gặp khó khăn về thu hồi tài sản.

Trước đó tại cuộc họp do Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức, ông Vũ Quốc Doanh- Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM cho hay, tổng số tiền phải thi hành án trong vụ Huỳnh Thị Huyền Như khoảng 14.000 tỷ đồng; đến nay còn phải thi hành án sung công quỹ nhà nước trên 10.900 tỷ đồng và bồi thường cho các ngân hàng, tổ chức cá nhân trên 2.677 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan thi hành án dân sự TPHCM đã đưa hơn 9.000 tỷ đồng vào diện hồ sơ “không có khả năng thi hành án”.

Ông Doanh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên 22 tài sản nhà, đất. Cơ quan thi hành án dân sự ước tính tổng số tiền có thể thu hồi được nếu phát mãi 22 bất động sản này là 500 tỷ đồng nhưng hiện nay cũng chưa thể thi hành.

Trong khi đó, việc thu hồi tài sản trong hàng loạt các vụ án lớn khác như Vinalines, Vinashin, Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên), Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk (VDB) cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp, tài sản thi hành án không có hoặc rất ít.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.