| Hotline: 0983.970.780

Hoa Kỳ: Xuất khẩu ngô, đậu tương, lúa mì tiếp tục có xu hướng giảm

Thứ Ba 30/03/2021 , 20:09 (GMT+7)

Số liệu kiểm tra xuất khẩu ngũ cốc mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), cho thấy xuất khẩu đối với ngô, đậu tương và lúa mì giảm tuần thứ hai liên tiếp.

Bản thống kê nói trên của USDA được đưa ra vào sáng 29/3. Một điều đáng chú ý là tổng số ngô và đậu tương xuất khẩu cao hơn so với cùng thời điểm một năm trước, cho phép tổng lượng xuất khẩu cho năm tiếp thị 2020/21 mở rộng khá lớn so với năm 2019/20. Ngược lại, tổng lượng lúa mì xuất khẩu vẫn thấp hơn một chút so với năm ngoái.

Tuần trước, tính toán số liệu cho thấy xuất khẩu ngô đạt 66,7 triệu giạ, giảm khoảng 16% so với tuần trước. Con số này thấp hơn một chút so với ước tính thương mại cuối năm, dao động trong khoảng 47,2-88,6 triệu giạ. Tổng lượng xuất khẩu lũy ​​kế cho năm tiếp thị 2020/21 sau khi đạt 1,328 tỷ giạ cho đến nay tăng gần gấp đôi so với lượng xuất khẩu của năm ngoái.

Vào tuần trước, Nhật Bản trở lại là điểm đến số 1 đối với mặt hàng ngô xuất khẩu của Hoa Kỳ, với 16,7 triệu giạ. Trung Quốc, Mexico, Colombia và Ả Rập Xê Út lọt vào top 5 những thị trường nhập khẩu ngô Mỹ nhiều nhất trong tuần này.

Số liệu tính toán cho thấy xuất khẩu cao lương đã tăng trở lại, cao hơn so với số liệu kiểm tra của tuần trước, đạt 9,6 triệu giạ. Hơn 99% trong tổng số lượng cao lương xuất khẩu này được xuất sang Trung Quốc, phần còn lại xuất khẩu sang Italia chỉ chiếm một tỉ trọng rất nhỏ. Tổng lượng xuất khẩu lũy kế cho năm tiếp thị 2020/21 vẫn cao hơn nhiều so với tổng lượng xuất khẩu của năm ngoái, với 175,1 triệu giạ.

Số liệu tính toán cho thấy xuất khẩu đậu tương giảm 14% so với tuần trước xuống còn 15,6 triệu giạ. Con số đó vẫn cao hơn ước tính của các nhà phân tích, với các dự đoán thương mại nằm trong khoảng từ 5,5 triệu đến 21,1 triệu giạ. Tổng lượng xuất khẩu lũy kế cho năm tiếp thị 2020/21 vẫn vượt xa tổng lượng xuất khẩu của năm ngoái, với 1,987 tỷ giạ kể từ ngày 1/9.

Trung Quốc là quốc gia điểm đến số 1 của đậu tương xuất khẩu của Mỹ vào tuần trước, với 3,5 triệu giạ. Nhật Bản, Ai Cập, Mexico và Bỉ lọt vào top 5 những nước nhập khẩu đậu tương nhiều nhất của Mỹ trong tuần này.

Số liệu kiểm tra xuất khẩu lúa mì cho thấy tổng lượng xuất khẩu chưa bằng một nửa so với số liệu tính toán của tuần trước, với tổng khối lượng là 11,1 triệu giạ. Con số đó cũng thấp hơn toàn bộ các số liệu phỏng đoán thương mại, nằm trong khoảng từ 12,9 triệu đến 22,0 triệu giạ. Tổng lượng xuất khẩu lũy ​​kế cho năm tiếp thị 2020/21 vẫn thấp hơn một chút so với lượng xuất khẩu của năm ngoái, với 745,9 triệu giạ.

Số liệu tính toán cho thấy Nigeria là nước nhập khẩu lúa mì số 1 của Hoa Kỳ vào tuần trước, với 2,9 triệu giạ. Philippines, Nhật Bản, Mexico và Cộng hòa Dominica đã lọt vào top 5 những nước nhập khẩu lúa mình lớn nhất của Mỹ trong tuần trước.

(1 giạ ngô/cao lương = 25,4 kg; 1 giạ lúa mì/đậu tương = 27,2 kg)

(Theo USDA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm