| Hotline: 0983.970.780

Hoa Tết khoe sắc bên Nhà máy xử lý môi trường

Chủ Nhật 24/01/2021 , 17:18 (GMT+7)

Hơn hai vạn cây hoa lan đang nở rực lên các sắc màu tím, vàng, trắng…như mang mùa Xuân về sớm hơn.

Khu nhà màng trồng hoa lan. Ảnh: N.Tâm

Khu nhà màng trồng hoa lan. Ảnh: N.Tâm

Lên vùng miền Tây gò đồi của xã  Lý Trạch (huyện Bố Trạch - Quảng BÌnh), lên vùng bãi rác và nơi Nhà máy Phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ (Công tyTNHH Phát triển Dự án Việt Nam) đang ngày đêm họat động. Bà Phạm Thị Ngọc Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho hay: “Chúng tôi đầu tư dự án xử lý rác thải và khâu cuối là phân hữu cơ để đưa vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó, tạo nên một chuỗi khép kín từ đầu vào là rác và đầu ra là nền nông nghiệp hữu cơ sạch”.

Hoa lan tím đang được xuất bán phục vụ tết Tân Sửu. Ảnh: N.Tâm

Hoa lan tím đang được xuất bán phục vụ tết Tân Sửu. Ảnh: N.Tâm

Ý tưởng “hãy bảo vệ sức khỏe từ những sản phẩm đang làm” đã thôi thúc bà Ngọc Tú sau khi đầu tư Nhà máy đã tiếp tục xây dựng mô hình nông nghiệp hữa cơ cho sản phẩm sạch.

Trên vùng đất rộng chừng 12 ha, cạnh  máy xử lý rác thải là nơi được quy hoạch làm khu canh tác nông nghiệp sử dụng phân bón hữu cơ của nhà máy xử lý rác thải. Trên đó là hệ thống nhà màng lưới hiện đại với công nghệ tưới khép kín, máy điều hòa nhiệt độ, quạt thoáng khí…các phân khu nhà màng được bố trí cách quãng qua những tuyến đường rộng. Ngoài những loại cây ăn quả nhập khẩu như nho Mỹ, sung Mỹ… Công ty dành khá nhiều diện tích trồng hoa lan, dâu tây.

Hoa lan tươi màu, cây khỏe được trồng theo công nghệ hữu cơ sạch. Ảnh: N.Tâm

Hoa lan tươi màu, cây khỏe được trồng theo công nghệ hữu cơ sạch. Ảnh: N.Tâm

Theo bà Ngọc Tú, hơn hai vạn cây hoa lan các loại được nhập khẩu từ nước ngoài về nuôi dưỡng tại đây. Qua hơn 3 tháng, hoa lan phát triển tốt, mầm khỏe, cây hiếm khi bị sâu bệnh và sẽ xuất bán vào dịp tết Tân Sửu đang đến gần.

Hoa lan đang khoe sắc bên cạnh nhà máy xử lý rác thải. Ảnh: N.Tâm

Hoa lan đang khoe sắc bên cạnh nhà máy xử lý rác thải. Ảnh: N.Tâm

Hoa hướng dương được trồng tại Công ty cho mọi người đến chụp ảnh, tham quan. Ảnh: N. Tú

Hoa hướng dương được trồng tại Công ty cho mọi người đến chụp ảnh, tham quan. Ảnh: N. Tú

Cây dâu tây trồng và sử dụng phân bón hữu cơ của nhà máy. Ảnh: N.Tâm

Cây dâu tây trồng và sử dụng phân bón hữu cơ của nhà máy. Ảnh: N.Tâm

Rời khu hoa lan, chúng tôi đến khu trồng dâu tây. Kỹ sư Trần Văn Tùng đang làm và hướng dẫn công nhân đưa chậu dâu tây lên giá đỡ. Vừa làm, anh vừa cho hay: “Dâu tây sử dụng phân bón hữu cơ của nhà máy nên phát triển tốt. Chúng tôi cũng sẽ xuất bán cây vào dịp Tết để cho khách hàng có nhu cầu mua về chưng. Còn lại, sẽ thu hoạch quả vào sau Tết”.

Khu nhà trồng dưa lưới công nghệ hữu cơ sạch. Ảnh: N.Tú

Khu nhà trồng dưa lưới công nghệ hữu cơ sạch. Ảnh: N.Tú

Công ty cũng tạo được nhiều điểm nhấn khi trồng nhiều loại hoa như cúc, hướng dương ngay cạnh nhà máy cho mọi người đến xem, chụp ảnh. Chị Lê Thị Hân (ở thành phố Đồng Hới) cho hay: “Khi cả nhà tôi đến đây để chụp ảnh, xem hoa… thì có cảm giác thật yên bình. Không ai nghĩ là đang ở trong khu vực của nhà máy xử lý rác thải”.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất