| Hotline: 0983.970.780

Hòa U22 Thái Lan, U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia ở bán kết

Thứ Năm 11/05/2023 , 21:04 (GMT+7)

U22 Việt Nam thủng lưới từ phút thứ 2 trước U22 Thái Lan nhưng chơi nỗ lực và có được một trận hòa để hẹn gặp U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32.

Trận đấu cuối cùng ở bảng B SEA Games 23 tưởng chừng như sẽ không có nhiều sự ganh đua khi cả 2 đội đã lọt vào vòng Bán kết. HLV Philippe Troussier và Issara Sritaro đều tung ra sân đội hình với nhiều sự thay đổi. 

Quan Văn Chuẩn, Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Tùng hay Nguyễn Thanh Nhàn không có mặt trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Thái Lan. Khuất Văn Khang, Đoàn Huy Hoàng, Huỳnh Công Đến hay Nguyễn Văn Trường là những người có mặt thay thế. 

Những sự thay đổi của HLV Philippe Troussier khiến các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu khá chệch choạc và tỷ số của trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan đã sớm được mở. Đáng tiếc, bàn thắng đến dành cho đội bóng áo xanh. 

Ngay phút thứ 2, cầu thủ Achitpol nhận bóng từ vị trí rất thoáng ở khu vực giữa sân và trong pha bứt tốc, Lương Duy Cương của U22 Việt Nam trượt chân để cho Achitpol thoải mái đối mặt với thủ môn Huy Hoàng và tung ra cú đá tung lưới đội bóng áo đỏ. 

U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đều chơi rất quyết tâm. Ảnh: Lao động.

U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đều chơi rất quyết tâm. Ảnh: Lao động.

Tỷ số là 1-0 dành cho Voi chiến và các cầu thủ U22 Việt Nam chưa thể dồn lên khi tinh thần của U22 Thái Lan là khá tốt. Lê Văn Đô là người đầu tiên có cơ hội bên phía U22 Việt Nam nhưng pha thoát xuống của anh là không đủ nhanh để dứt điểm. 

HLV Philippe Troussier chỉ đạo các học trò chơi nhanh hơn và sự hiệu quả lập tức được thể hiện. Hồ Văn Cương là người tạo ra cú đá nguy hiểm ở phút 16 nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành. 

Tuy nhiên, sau phút 20, đoàn quân của HLV Issara Sritaro lấy lại thế trận và họ có một loạt cơ hội, trong đó, đáng tiếc nhất là pha dứt điểm hỏng ăn của Anan từ cự li khá thuận lợi ở phút 28. 

Những phút cuối của hiệp 1 trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan diễn ra với sự giằng co của 2 đội. Sang hiệp 2, các học trò của HLV Philippe Troussier không chấp nhận thất bại mà dồn lên tấn công. 

Lê Quốc Nhật Nam san bằng tỷ số cho U22 Việt Nam. Ảnh: Lao động.

Lê Quốc Nhật Nam san bằng tỷ số cho U22 Việt Nam. Ảnh: Lao động.

Ưu thế của đội bóng đỏ sớm được cụ thể hóa bằng bàn thắng san bằng tỷ số. Phút 54, từ một tình huống tấn công có nét bên phía cánh phải, U22 Việt Nam tạo ra một đường chuyền vào trong, Lương Duy Cương nỗ lực đưa bóng vào trong và sau 2 nhịp lộn xộn, Lê Quốc Nhật Nam nhanh chân dứt điểm từ cự li gần tung lưới U22 Thái Lan để quân bình tỷ số. 

Những phút sau đó chứng kiến đoàn quân của HLV Philippe Troussier chơi tấn công lấn lướt còn U22 Thái Lan chơi phòng ngự chắc chắn. 

90 của trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm mặc dù U22 Việt Nam đã rất nỗ lực tấn công để tìm kiếm một trận thắng. Đối thủ của U22 Việt Nam ở vòng bán kết sẽ là U22 Indonesia trong khi U22 Thái Lan phải gặp U22 Myanmar. 

>>> Xem thêm: Nguyễn Thị Huyền phá kỷ lục điền kinh tại SEA Games 32

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm