Hoàng Nguyên và "Góc bếp thơm bơ" |
Đồng thời, anh cũng là tác giả được bạn đọc yêu thích của một số tạp chí chuyên ngành ẩm thực. Cuốn sách “Góc bếp thơm bơ” của anh cũng là 1 trong 5 đầu sách bán chạy nhất năm 2015.
Hoàng Nguyên không nhớ được mình thích làm bếp từ khi nào. Nhưng mẹ anh là một người nấu ăn cực ngon và những món ăn gia đình ngon lành mà anh nấu đều học được từ mẹ. Và trong thời gian làm việc tại các khách sạn và resort 5 sao, anh đã học được cách làm các loại bánh từ các đầu bếp trứ danh. Rồi từ tình yêu với các món bánh ngọt, dần dần anh mở tiêm bánh nhỏ của riêng mình mang tên Bana Bakery. Với tính sáng tạo Hoàng Nguyên tạo nên nhiều biến tấu cho các loại bánh. Đặc biệt thành công với món bánh sầu riêng được nhiều khách hàng yêu thích.
Nếu lần đầu đến Bana Bakery, bạn sẽ ngạc nhiên vì có thể mua nhiều món không chỉ bánh ngọt, món nào cũng đạt chất lượng cao. Từ sầu riêng Ri6, Chuồng Bò… thì cũng dễ hiểu bởi tiệm nổi tiếng về món bánh sầu riêng. Tuy nhiên, bạn sẽ rất ngạc nhiên vì thấy có quầy riêng trưng bày và bán cả bơ 5 Lóng sáp vàng, ớt Hội An, cá dứa tẩm gia vị, mắm dưa cà dì Cẩn, chả cua… rồi đến cả cá nục kho tiêu, cá bớp kho nghệ… tất cả được chăm sóc gói ghém cẩn thận, sạch sẽ với giá… không rẻ.
Hoàng Nguyên cho biết, tất cả các nông sản được bán tại cửa hàng Bana Bakery đều do những cơ duyên anh gặp được trên hành trình đi công tác hoặc du lịch. Gặp bác nông dân chủ nhà vườn trồng sầu riêng than thở công chăm quá cực mà luôn bị thương lái ép, anh quyết định không chỉ mua vừa đủ làm nguyên liệu bánh như dự định mà bao tiêu toàn bộ vườn. Cũng vậy với các nông sản khác. Từ các mối quan hệ ngày càng rộng, khối lượng hàng ngày càng dầy, Hoàng Nguyên mở rộng hoạt động kinh doanh với các chuỗi kinh doanh nông sản sạch.
Cuốn sách "Góc bếp thơm bơ" của Hoàng Nguyên bán rất chạy |
Hoàng Nguyên tâm sự: Khách hàng của Bana Bakery dần trở thành những người bạn thân thiết như gia đình. Ai giờ cũng mong muốn có nguồn thực phẩm sạch, an toàn để chăm sóc gia đình. Nên ngoài làm bánh, mỗi lần về quê ở Hội An, thấy cá tươi ngon, tôi lại mua thật nhiều, chế biến cho các khách hàng ruột của mình. Một đồn mười, những khách hàng chưa được nếm cũng đăng ký đặt hàng, tự nhiên tiệm bánh biến thành… tạp hóa thực phẩm lúc nào không hay. Nhưng, tôi không nề hà bởi nó cũng nằm trong sở thích nấu ăn của mình. Ngoài ra, với truyền thống kinh doanh của gia đình, cái gì có thể tăng thêm lợi nhuận giúp cửa hàng phát triển thì không nhà kinh doanh nào từ chối.
Cá bớp kho nghệ Ngoài làm bánh, Hoàng Nguyên còn từng tham gia dạy nấu ăn cho mô hình Food tour, dạy cho khách du lịch đến Việt Nam học cách làm các món ăn Việt.
Món cá bớp kho nghệ (ảnh) là một trong những món ăn được Hoàng Nguyên dạy Food tours cho nhóm du khách Pháp và được họ khen. Sau đó, Nguyên làm lại cho khách hàng ăn thử cũng được khen. Từ đó món cá bớp kho nghệ dần trở thành một trong những món ăn bán chạy nhất trong tiệm Bana Bakery. Đây là món Hoàng Nguyên học được từ mẹ mình. Nhân dịp 8/3, Hoàng Nguyên xin chia sẻ với mọi người. Mẹ Hoàng Nguyên là người miền Trung, cách kho cá bớp kho nghệ của mẹ đơn giản lắm. Cá bớp/ cá trê… làm sạch cắt khúc và ngâm sơ qua rượu trắng để khử tanh. Sau đó để ráo cá rồi ướp cá với tiêu, đường, nước mắm, dầu phộng. Người miền Trung hay dùng dầu phộng chưa khử để kho cá, món ăn sẽ dậy mùi thơm khá đặc trưng. Nghệ củ gọt vỏ đâm nhuyễn cùng it tỏi. Người miền Trung ít khi dùng màu dầu điều, đa số dùng chút ớt bột thắng dầu để tạo màu. Cá ướp khoảng 30 phút. Bắc xoong nóng, cho cá vào kho không đổ nước. 10 phút đầu kho lửa lớn, sau đó cho khoảng 100ml nước sôi rồi hạ lửa riu riu, đậy nắp lại khoảng 20 phút. Nước cá cho thêm chút tỏi ớt xanh có thể dùng làm nước chấm rau luộc (rau muống, rau lang...) Ớt xanh Đà Nẵng ít cay nhưng lại có mùi thơm rất đặc trưng! Hoàng Nguyên |