| Hotline: 0983.970.780

Hối hả thu hoạch trái cây xuất khẩu

Thứ Ba 15/10/2019 , 13:34 (GMT+7)

Những ngày này, nông dân ở Bình Thuận đang thu hoạch thanh long chính vụ để xuất khẩu. Giá cả cao hơn chính vụ 2018, trái cây được tiêu thụ đều nên người làm vườn vui mừng.

Từ tháng 9 đến đầu tháng 10 là thời điểm cuối cùng nông dân thu hoạch thanh long chính vụ. Những ngày này, các nhà vườn gấp rút cắt trái cây để bán cho thương lái, doanh nghiệp đóng hàng xuất khẩu.  
Một nông dân cho biết, hiện nay, giá thanh long giao động khoảng từ 5.000-8.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn so với chính vụ năm trước và trái cây được thương lái thu mua đều nên người làm vườn có lãi. 
Ở xã Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc), thanh long ở khu vườn 2ha của gia đình anh Nguyễn Quốc Bình đang chín rộ nên anh gọi người đến thu hoạch để bán. Theo anh, nhờ trái cây được giá nên gia đình anh có khoản thu kha khá để trang trải cuộc sống. 
Hiện nay, thanh long Bình Thuận được thương lái và các doanh nghiệp đóng tại Bình Thuận thu mua để xuất khẩu qua Trung Quốc. Một lượng ít trái cây ở vườn VietGAP, GlobalGAP được xuất khẩu qua các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản...
Hiện nay, thị trường chính của thanh long Bình Thuận vẫn là Trung Quốc. Mỗi năm, khoảng 95% trái cây được tỉnh xuất khẩu qua nước này, 5% còn lại là tiêu thụ trong nước và xuất đi những quốc gia khó tính khác.
Một chủ cơ sở thu mua thanh long cho biết, mỗi ngày thu mua trên 50 tấn trái rồi phân loại, đóng gói để một doah nghiệp đến nhận hàng đưa đi Trung Quốc. 
Theo Sở NN-PTNT Bình Thuận, từ nhiều năm qua, cây thanh long trở thành cây chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương. Cây trồng đã giúp nhiều gia đình có thu nhập ổn định, trở nên giàu có.  
Một phụ nữ phân loại trái cây để đóng hàng xuất khẩu qua Trung Quốc.
Ông Nguyễn Đức Trí, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thanh long Bình Thuận cho biết, cùng với việc khai thác thị trường Trung Quốc, tỉnh Bình Thuận đang tổ chức sản xuất theo hướng chất lượng cao để mở rộng thêm thị trường như Nhật Bản, New Zealand, Úc, Mỹ...
Để mở rộng thị trường, tỉnh Bình Thuận khuyến cáo người dân canh tác theo mô hình VietGAP, GlobalGAP. 
Theo ông Nguyễn Đức Trí, tỉnh hiện có 29,5 nghìn ha thanh long và trong số này có 9 nghìn ha VietGAP, trên 1 nghìn ha GlobalGAP. Theo kế hoạch, đến năm 2020, diện tích thanh long VietGAP sẽ lên 10 nghìn ha và GlobalGAP sẽ tăng gấp đôi diện tích hiện tại.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty cổ phần BIGRFEED Hưng Yên

Ngày 21/4, Công ty cổ phần BIGRFEED Hưng Yên (xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm