| Hotline: 0983.970.780

Hội Nông dân TP Hà Nội vận động đóng góp hàng nghìn tỷ xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba 11/10/2022 , 20:34 (GMT+7)

 Sáng 11/10, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức hội nghị Tổng kết 30 năm phong trào thi đua 'Người tốt, việc tốt' (1992-2002).

Hơn 5.300 hộ nông dân được chứng nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi

Chủ tịch Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, đến nay, các cấp Hội đã thành lập và ra mắt 154 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp 2.327 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với gần 18.000 hội viên tham gia.

Năm 2022, có gần 288.000 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (trong đó cấp Trung ương gần 1.100 hộ, cấp TP gần 6.400 hộ, cấp huyện, thị xã là 65.850 hộ, cấp cơ sở gần 288.000 hộ).

Giai đoạn từ 2005 đến nay, đã có 57 hội viên Hội Nông dân TP Hà Nội được trao danh hiệu 'Nông dân Việt Nam xuất sắc'.

Giai đoạn từ 2005 đến nay, đã có 57 hội viên Hội Nông dân TP Hà Nội được trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Đáng chú ý, các cấp Hội đã vận động hội viên và nông dân đóng góp hàng nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, hơn 2 triệu ngày công lao động, giúp đỡ nhau cây, con giống... Hoạt động này đã góp phần vào thành quả chung của TP.

Đến nay, trên địa bàn TP đã có 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; góp phần nâng cao đời sống nông dân; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt việc tốt” giai đoạn từ 2005 đến nay, đã có 57 hội viên nông dân được trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, “Nông dân Thủ đô xuất sắc”; 826 tập thể, cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen; hơn 5.300 hộ nông dân được cấp giấy chứng nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp TP;…

HND TP đã hỗ trợ các chi hội, tổ hội Nông dân nghề nghiệp thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có hiệu quả; phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã từ chi, tổ hội Nông dân nghề nghiệp, điển hình như:

Chi Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất, kinh doanh miến dong xã Tân Hòa tại huyện Quốc Oai với 29 thành viên ở 3 cơ sở, mỗi cơ sở sản xuất khoảng 10 nhân công, thu nhập bình quân 8 triệu đến 11 triệu đồng/người/tháng, thu hút khoảng 300 lao động trong và ngoài địa phương.

Chi Hội sản xuất rau an toàn xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì có 30 thành viên tham gia sản xuất trên 5,4ha, năng suất đạt 130 tấn rau quả/năm, giải quyết cho 70 lao động;

Chi Hội sản xuất đồ mộc và điêu khắc thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ là nơi hội tụ chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất đồ gỗ, điêu khắc với 40 hội viên, thăm hỏi động viên giúp đỡ ốm đau bệnh tật hiếu hỉ...;

Chi hội trồng hoa, cây cảnh xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ với 60 thành viên, thu nhập hàng năm đạt từ 300 triệu đến 350 triệu đồng/thành viên, tạo việc làm cho 100 lao động tại địa phương có thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng.

Xây dựng giai cấp nông dân Thủ đô thực sự tiêu biểu cho nông dân cả nước

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đóng góp của các cấp Hội và toàn thể nông dân Thủ đô.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 Nông dân Thủ đô xuất sắc.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm (thứ hai từ trái sang); Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 từ phải sang) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 Nông dân Thủ đô xuất sắc.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm (thứ hai từ trái sang); Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến (thứ 2 từ phải sang) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 Nông dân Thủ đô xuất sắc.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu đề nghị HND TP các cấp tập trung đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị tư tưởng tới cán bộ, hội viên nông dân; vận động nông dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho các dự án đường Vành đai 4 qua TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị tích cực vận động nông dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; Đẩy mạnh công tác vận động nông dân tham gia phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng trên địa bàn.

Đặc biệt, các cấp HND TP cần kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết kịp thời quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân.

Bà Tuyến nhấn mạnh, TP tin tưởng và kỳ vọng các cấp HND Thủ đô sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, nòng cốt chính trị trong phong trào thi đua và công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Thủ đô phải thực sự là tiêu biểu cho nông dân cả nước, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đã đề ra

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm