| Hotline: 0983.970.780

Hơn 1 tỷ euro khôi phục rừng nhiệt đới Amazon

Thứ Tư 27/03/2024 , 11:51 (GMT+7)

Ngày 26/3 (giờ địa phương), Tổng thống Brazil và Pháp đưa ra tuyên bố chung về khởi động dự án bảo vệ rừng Amazon với khoản đầu tư 1,1 tỷ euro.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Brazil Lula da Silva (thứ 2, 3 từ trái sang) giao lưu cùng người dân Amazon bản địa. Ảnh: AP.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Brazil Lula da Silva (thứ 2, 3 từ trái sang) giao lưu cùng người dân Amazon bản địa. Ảnh: AP.

Thông báo được đưa ra trong chuyến thăm 3 ngày (từ 26 - 28/3) của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Brazil. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva trực tiếp đón tiếp đoàn công tác Pháp tại Belem, trung tâm rừng nhiệt đới Amazon.

Chính phủ hai nước cho biết trong một tuyên bố chung, rằng số tiền 1,1 tỷ euro sẽ được phân bổ trong thời hạn 4 năm để bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon. Dự án bảo vệ rừng được coi là sự hợp tác lớn nhất từ trước đến nay giữa các ngân hàng nhà nước Brazil và cơ quan đầu tư của Pháp. Brazil và Pháp cũng hoan nghênh nguồn lực tư nhân từ các bên thứ ba.

“Gặp mặt tại Belem, trái tim của khu rừng Amazon, Brazil và Pháp nhất trí hợp tác thúc đẩy lộ trình quốc tế nhằm bảo vệ các khu rừng nhiệt đới”, tuyên bố chung nêu rõ.

Đặc biệt, trong bối cảnh khu vực Belem sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu lần thứ 30 (COP 30), tuyên bố này mở ra cơ hội mới cho hợp tác quốc tế. 

Theo đó, Pháp và Brazil cam kết cùng nhau ngăn chặn nạn phá rừng ở Amazon vào năm 2030. Theo tuyên bố chung, hai tổng thống nhất trí bảo tồn, phục hồi và quản lý bền vững các khu rừng nhiệt đới trên thế giới và đồng ý thực hiện một chương trình nghị sự quy mô lớn, bao gồm phát triển các công cụ tài chính đổi mới, cơ chế thị trường và thanh toán cho các dịch vụ môi trường.

Cũng trong khuôn khổ buổi gặp mặt, Tổng thống Macron và Lula đến thăm dự án sản xuất socola bền vững tại một hòn đảo gần Belem, gặp gỡ chính quyền địa phương.

Nhân dịp này, Tổng thống Pháp Macron đã trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh, huân chương cao quý nhất của Pháp cho Trưởng tộc 92 tuổi Raoni Metuktire, ghi nhận công ơn của ông trong công cuộc bảo vệ rừng nhiệt đới và các quyền của người bản địa.

Tổng thống Macron cũng nhận lại từ Tộc trưởng Raoni một số tài liệu quan trọng do người bản địa nghiên cứu nhiều năm qua. Trong đó, ông nêu rõ tác động môi trường và xã hội của tuyến đường sắt Ferrograo đang được quy hoạch, cho rằng sẽ ảnh hưởng tới đời sống của nông dân trồng đậu nành.

Dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp, Tộc trưởng Raoni kiến nghị Tổng thống Brazil Lula không phê duyệt việc xây dựng tuyến đường sắt dài 1.000km.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm