| Hotline: 0983.970.780

Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững:

Hơn 30 máy bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Hậu Giang

Chủ Nhật 07/08/2022 , 11:47 (GMT+7)

Hậu Giang Ứng dụng thiết bị máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp đang được ngành khuyến nông Hậu Giang nhân rộng và phát triển mạnh mẽ đến nông dân trên địa bàn.

Vài năm trở lại đây, bà con nông dân tỉnh Hậu Giang không còn xa lạ với mô hình sử dụng thiết bị máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Mô hình này đã được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương trong tỉnh như huyện Vị Thủy, Long Mỹ, TX Long Mỹ, TP Ngã Bảy. Tuy nhiên, xét về quy mô và cách thức triển khai vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, một số bà con nông dân chưa được trải nghiệm thực tế.

Với mong muốn đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tiết kiệm sức lao động, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Mới đây, Trạm Khuyến nông TP Ngã Bảy đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang (khuyến nông Hậu Giang) tổ chức hội thảo trình diễn máy bay phun thuốc không người lái trên cả hai đối tượng là cây lúa và cây ăn trái tại các địa điểm: Khu vực 4, khu vực 7 và phường Hiệp Thành, thu hút sự tham gia đông đảo của bà con nông dân.

Trình diễn phun thuốc BVTV bằng máy bay không người lái trên cây lúa và cây ăn trái tại TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Kim Anh.

Trình diễn phun thuốc BVTV bằng máy bay không người lái trên cây lúa và cây ăn trái tại TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Kim Anh.

Ưu điểm của thiết bị bay này cho thấy hạt thuốc khi ra khỏi béc phun có kích cỡ rất nhỏ, mịn, giúp tiết kiệm tối đa đến 90% lượng nước thực tế cần dùng và giảm từ 20 – 30% lượng thuốc BVTV sử dụng. Không những vậy, việc sử dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp giúp tiết kiệm nhân công lao động, thời gian phun chỉ từ 15 – 20 phút/ha mang lại hiệu suất cao gấp 20 lần so với hiệu suất của việc phun thuốc bằng phương pháp thủ công.

Là một nông dân gắn bó với cây lúa bao đời nay, ông Phan Thiên Hoàng ở khu vực 4, phường Hiệp Thành phấn khởi sau khi tận mắt xem thực tế mô hình trình diễn thực tế. Theo ông, nông dân từ trước đến nay phun thuốc hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, dùng sức người là chính. Bản thân ông khi phun thuốc cũng phải tiếp xúc trực tiếp nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Việc khuyến nông Hậu Giang ứng dụng máy bay phun thuốc rộng rãi đến nông dân sẽ giải quyết được nhiều vấn đề trong sản xuất và đây sẽ là hướng đi của ông trong thời gian tới.

Tập huấn, triển khai mô hình ứng dụng máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp đến đông đảo nông dân. Ảnh: Kim Anh.

Tập huấn, triển khai mô hình ứng dụng máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp đến đông đảo nông dân. Ảnh: Kim Anh.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp TP Ngã Bảy, toàn thành phố hiện có khoảng 6.469 ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó diện tích lúa gieo sạ hằng năm khoảng 1.339 ha, hơn 5.212 ha trồng cây ăn trái, đây là tiền đề thuận lợi để triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

Ông Lâm Hoàng Lợi, Trưởng trạm Khuyến nông TP Ngã Bảy cho hay, hiện nay khuyến nông Hậu Giang đang triển khai xây dựng nhiều mô hình, dự án góp phần giúp nông dân phát triển sản xuất. Phải kể đến là mô hình trồng lúa chất lượng cao gắn với liên kết, bao tiêu sản phẩm và mô hình chuyển đổi diện tích đất mía kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt tại phường Hiệp Thành, phường Lái Hiếu. Việc thực hiện các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị là một bước tiến giúp thúc đẩy giúp phát triển nông nghiệp lớn mạnh và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Nhị ở khu vực 7, phường Hiệp Thành bày tỏ quan điểm, hiện tại gia đình ông vẫn đang canh tác lúa theo kiểu truyền thống, mỗi lần phun thuốc ông phải mang trên lưng bình thuốc nặng đến khoảng 20kg nên tốn khá nhiều công sức. Việc áp dụng máy bay không người lái vào sản xuất nông nghiệp, chỉ cần đứng từ xa điều khiển nên phun rất nhanh, đỡ vất vả hơn nhiều, quan trọng là đảm bảo sức khỏe và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đến đầu tháng 7/2022 toàn tỉnh có trên 30 máy bay không người lái đưa vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Riêng Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh hiện đang quản lý 13 chiếc. Thời gian qua, đơn vị đã thành lập được 1 tổ vận hành máy bay phun thuốc BVTV với chức năng tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực máy bay phun thuốc và thực hiện nhiệm vụ phun thuốc khi bà con có nhu cầu.

Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có trên 30 máy bay không người lái đưa vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Kim Anh.

Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có trên 30 máy bay không người lái đưa vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Kim Anh.

Theo ông Lê Minh Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, thời gian qua việc áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp đang rất được quan tâm, các ngành chức năng luôn có các chính sách hỗ trợ để nông dân có thể tiếp cận đến các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp ngành nông nghiệp địa phương ngày càng phát triển, đời sống nông dân được cải thiện rõ rệt.

Xem thêm
Chăn nuôi nhỏ lẻ chật vật xoay sở trong nắng nóng

Nắng nóng kéo dài, diện tích đồng cỏ tự nhiên thu hẹp cùng với giá bán giảm khiến cho nhiều hộ chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ tại Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn.

Vacxin Tembusu nhập khẩu chính ngạch đầu tiên về Việt Nam được đánh giá bài bản

Việc cho phép nhập khẩu vacxin Tembusu chính ngạch giúp người chăn nuôi thủy cầm có một công cụ quan trọng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Mưa dông khiến nhiều diện tích sầu riêng bị gãy đổ, rụng quả la liệt

Những cơn mưa dông đầu mùa đã khiến nhiều diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị gãy đổ, quả rụng la liệt trước sự bất lực của người dân.