| Hotline: 0983.970.780

Hơn một ngàn sinh viên Đại học Kiên Giang vào năm học mới

Thứ Bảy 12/10/2019 , 18:01 (GMT+7)

Ngày 12/10, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Các đại biểu và hơn 300 sinh viên đại diện các lớp của trường tham dự lễ khai giảng năm học 2019-2020

PGS.TS Thái Thành Lượm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong năm học qua, Đại học Kiên Giang đã ký kết hợp tác tuyển sinh với hơn 100 trường THPT trên địa bàn 4 tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, An Giang, ký hợp tác với 4 trường đại học nước ngoài (Hà Lan, Malaysia, Indonesia và Campuchia).

Trong đợt tuyển sinh năm 2019, nhà trường đã hoàn thành kế hoạch tuyển sinh với kết quả hơn 1.000 hồ sơ đăng ký, có hơn 1.000 sinh viên làm thủ tục nhập học, trong đó có 36 sinh viên nước ngoài. Nâng tổng số sinh viên hiện đang theo học tại trường lên hơn 4.500 em.

PGS.TS Thái Thành Lượm, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang trao thưởng cho các tân sinh viên thủ khoa, á khoa năm học 2019-2020.

Qua 5 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Kiên Giang đang từng bước phát triển không chỉ về chất lượng giảng dạy mà còn phát triển cả về quy mô và chương trình đào tạo. Hiện trường đang đào tạo 14 ngành và tuyển sinh 14 mã ngành đại học, 4 mã ngành cao đẳng, gồm hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm và liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học.

Hiện Trường Đại học Kiên Giang có 26 đơn vị trực thuộc, gồm 11 phòng, 10 khoa, 1 viện nghiên cứu, 1 ban, 3 trung tâm và 3 khu ký túc xá đáp ứng khoảng 1.500 chỗ ở cho sinh viên.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất