| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác quản lý dinh dưỡng cây trồng, phát triển nông nghiệp bền vững

Thứ Tư 06/12/2023 , 17:42 (GMT+7)

HÀ NỘI Cục Bảo vệ thực vật hợp tác với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và Công ty TNHH Yara Việt Nam thúc đẩy quản lý dinh dưỡng cây trồng, phát triển nông nghiệp bền vững.

Cục Bảo vệ thực vật ngày 4/12 đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 – 2026 với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (SFRI) và Công ty TNHH Yara Việt Nam nhằm tăng cường phối hợp, hợp tác giữa các bên vì mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (giữa) cùng ông Trần Minh Tiến - Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (ngoài cùng bên trái) và bà Trần Ngọc Thanh Trúc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yara Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Thảo Phương. 

Ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (giữa) cùng ông Trần Minh Tiến - Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (ngoài cùng bên trái) và bà Trần Ngọc Thanh Trúc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yara Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Thảo Phương. 

Sự kiện có sự tham dự của ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (PPD), ông Trần Minh Tiến - Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (SFRI) và bà Trần Ngọc Thanh Trúc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yara Việt Nam cùng đại diện các phòng, ban của 3 đơn vị.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật nhấn mạnh, để sản xuất cây trồng bền vững, việc quản lý dinh dưỡng cây trồng sao cho phù hợp là vô cùng quan trọng. Theo đó, việc sử dụng phân bón cần tuân thủ theo nguyên tắc “5 đúng” (đúng loại đất, đúng loại cây, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng cách), đồng thời kết hợp hiệu quả giữa phân bón hữu cơ và phân bón vô cơ.

Ông Huỳnh Tấn Đạt (đứng), Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thảo Phương.

Ông Huỳnh Tấn Đạt (đứng), Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thảo Phương.

Thông qua hợp tác với Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và Công ty TNHH Yara Việt Nam, ông Huỳnh Tấn Đạt hi vọng các bên sẽ cùng thúc đẩy phát triển các sản phẩm phân bón thế hệ mới, nhất là phân bón hữu cơ, cũng như nghiên cứu, khuyến cáo, đẩy mạnh áp dụng các quy trình, giải pháp về kỹ thuật canh tác, quản lý sức khỏe cây trồng, quản lý sức khỏe đất và dinh dưỡng cây trồng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, nâng cao thu nhập của người sản xuất, an toàn với người sản xuất và người tiêu dùng... Qua đó đóng góp vào phát triển nông nghiệp bền vững cũng như góp phần giảm phát thải carbon để giảm thiểu tác động của sản xuất nông nghiệp đến hệ sinh thái tự nhiên.

Tham gia chương trình hợp tác, Công ty TNHH Yara Việt Nam được đánh giá là doanh nghiệp đi đầu về công nghệ sản xuất và ứng dụng các sản phẩm phân bón thế hệ mới, nhất là phân bón hữu cơ nhằm phục vụ định hướng phát triển nền nông nghiệp bền vững. Công ty TNHH Yara Việt Nam theo đuổi chiến lược giá trị bền vững, khuyến khích canh tác nông nghiệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường.

Bà Trần Ngọc Thanh Trúc – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yara Việt Nam bày tỏ mong muốn các giải pháp quản lý dinh dưỡng cây trồng sẽ được áp dụng rộng rãi để hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Ngọc Thanh Trúc cho biết trong thời gian tới sẽ nhân rộng ứng dụng quản lý dinh dưỡng cây trồng tại các địa phương. Ảnh: Thảo Phương. 

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Ngọc Thanh Trúc cho biết trong thời gian tới sẽ nhân rộng ứng dụng quản lý dinh dưỡng cây trồng tại các địa phương. Ảnh: Thảo Phương. 

Bà Trúc cho biết hiện nay, các mô hình sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ của Công ty đã được đông đảo nông dân tại phía Nam áp dụng trong sản xuất sầu riêng bền vững, cho năng suất, chất lượng, hiệu quả rõ rệt.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tăng cường hoạt động tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho nông dân; hỗ trợ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và đào tạo cán bộ ngành nông nghiệp, doanh nghiệp và nông dân về kỹ thuật canh tác, quản lý sức khỏe cây trồng (IPHM), quản lý sức khỏe đất và dinh dưỡng cây trồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ thảo luận và lên kế hoạch chi tiết theo từng năm để mở rộng sử dụng các sản phẩm phân bón hữu cơ ra các cây trồng chủ lực khác ở các vùng khác nhau tùy theo điều kiện thực tế. Yara Việt Nam cũng đề xuất khả năng phối hợp với với bộ phận nghiên cứu và phát triển của Công ty để thực hiện các dự án khác liên quan đến phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm