| Hotline: 0983.970.780

Huế: Thả cá thể rùa biển nguy cấp trong sách đỏ

Thứ Ba 10/03/2020 , 14:37 (GMT+7)

Ngày 10/3, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, vừa phối hợp với chính quyền địa phương và người dân thả cá thể rùa Nguy cấp (EN) về môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa quý được thả về biển. Ảnh: Tiến Thành.

Cá thể rùa quý được thả về biển. Ảnh: Tiến Thành.

Trước đó, ngày 8/3, trong lúc đi kéo lưới trên vùng đầm phá, ông Lê Tỵ (trú thôn Nghĩa Lập, xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) đã phát hiện một cá thể rùa bị mắc lưới.

Nhận được thông tin, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên- Huế đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với gia đình ông Tỵ để thả cá thể rùa biển quý hiếm.

Theo cơ quan chức năng, cá thể rùa biển được xác định thuộc loài Đồi mồi dứa, họ Vích, bộ rùa biển có tên khoa học là Chelonia agassizii. Dài 52 cm, chiều rộng mai 35cm, cân nặng 10 kg, mai hình oval, láng, mai có vẩy dạng lợp ngói, màu vàng. Đồi mồi dứa là loài rùa biển quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, cấp độ Nguy cấp (EN), cần được bảo tồn.

Xem thêm
Hơn 370ha tôm nuôi bị thiệt hại do nắng nóng

TRÀ VINH Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, hiện toàn tỉnh đã có hơn 122ha nuôi tôm sú cùng hơn 249ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại do ảnh hưởng nắng nóng gay gắt.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.