| Hotline: 0983.970.780

Huyện Tiên Lữ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Bảy 07/11/2020 , 14:34 (GMT+7)

Huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 7/11.

Bà Nguyễn Thị Bích Hường, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ cho biết, sau hơn 9 năm thực hiện, 14/14 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Huyện cũng đạt chuẩn NTM được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận tại Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 14/10/2020.

Huyện Tiên Lữ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: HG.

Huyện Tiên Lữ đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: HG.

Cũng theo bà Hường, sau khi hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM và 9/9 tiêu chí huyện NTM, diện mạo nông thôn Tiên Lữ có sự đổi thay vượt bậc, kinh tế tăng trưởng mạnh, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất nông nghiệp phát triển nhanh và ổn định, thu nhập của người dân được nâng cao...

Trong đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 47 triệu đồng/người/năm (tăng 30,9 triệu đồng/người/năm so với năm 2011), năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác năm 2019 đạt 164 triệu đồng năm 2019, tăng 110 triệu đồng so với năm 2011; năm 2020 ước đạt 170 triệu đồng.

Việc chuyển đổi đất lúa sang trồng cây có giá trị kinh tế cao đã được huyện triển khai quyết liệt, nhân dân nhiệt tình tham gia, toàn huyện đã chuyển đổi được 650 ha, đã hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn trên địa bàn huyện, như: vùng sản xuất rau xã Thiện Phiến; vùng cây ăn quả xã Nhật Tân, Thủ Sỹ, Hải Triều, Ngô Quyền, Hưng Đạo; vùng trồng hoa cây cảnh xã Thụy Lôi; vùng sản xuất dưa lưới trong nhà lưới tại xã Thiện Phiến.

Huyện Tiên Lữ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: HG.

Huyện Tiên Lữ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: HG.

Ngoài ra, huyện đã thành lập mới 17 HTX và 10 Tổ hợp tác nông nghiệp chuyên sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả, nấm các loại, rau an toàn, thịt lợn, thịt trâu, thịt bò thương phẩm; lợn giống, cá thịt, cá giống.

Có 8 HTX được cấp giấy chứng nhận Viet GAP và Viet GAPH cho 8 nhóm sản phẩm với tổng diện tích được cấp là 91 ha và 5 cơ sở chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu, bò với tổng số 22.570 con lợn thịt, bò thịt/năm (năm 2011 chưa có).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích  xuất sắc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lữ đạt được trong những năm qua. Đồng thời khẳng định, sự kiện hôm nay là dấu ấn quang trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện Tiên Lữ.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm