| Hotline: 0983.970.780

Indonesia muốn sớm phân định vùng đặc quyền kinh tế với Việt Nam

Thứ Ba 11/09/2018 , 20:32 (GMT+7)

Hợp tác trên vùng đặc quyền kinh tế, đánh bắt cá, thương mại, đầu tư là những ưu tiên Tổng thống Indonesia muốn thúc đẩy với Việt Nam.

Tổng thống Indonesia Widodo, trái, và Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong cuộc gặp hôm nay. Ảnh: Lâm Thoả.

"Chúng tôi nhất trí cuộc đàm phán về vùng đặc quyền kinh tế EEZ giữa hai nước có thể được tăng cường, tôi rất hy vọng đàm phán đó có thể kết thúc sớm nhất", ông Widodo nói trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang chiều nay tại Hà Nội sau khi hai bên kết thúc hội đàm. Việt Nam và Indonesia đã tổ chức 10 vòng đàm phán về phân định vùng đặc quyền kinh tế.

Tổng thống Indonesia cũng cho biết một trong hai văn kiện được ký nhân chuyến thăm lần này của ông là Thông cáo chung về tự nguyện tham gia hợp tác quốc tế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và thúc đẩy quản lý nghề cá bền vững giữa hai nước "có ý nghĩa rất quan trọng". Hai nước đã ký bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá và các vấn đề trên biển năm 2010.

Tổng thống Indonesia và Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng hoan nghênh các tiến bộ đã đạt được trong đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

"Điều này chắc chắn góp phần quan trọng trong việc khẳng định Biển Đông tiếp tục là một khu vực an toàn, ổn định và hoà bình", ông Widodo nói. Lãnh đạo Indonesia cảm ơn Việt Nam ủng hộ quan điểm của Indonesia về khái niệm Ấn Độ - Thái Bình Dương, tin rằng điều này sẽ được duy trì trong ASEAN. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược. Hai bên chia sẻ các giá trị chung về một khu vực hoà bình, ổn định, an ninh và an toàn, cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh nhằm ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang ngày càng gia tăng tại khu vực.

"Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ DOC và sớm đạt được COC thực chất, có tính ràng buộc pháp lý", Chủ tịch nước nói.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất ủng hộ tự do hoá thương mại, tăng cường kết nối kinh tế khu vực, ưu tiên thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Hai bên đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt được 10 tỷ USD vào 2020.

Việt Nam và Indonesia cũng ký Chương trình hành động triển khai Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2019 - 2023.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Indonesia kéo dài đến ngày mai.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm